Kỷ lục cho chung kết bóng đá nữ Olympic

Giới truyền thông tin rằng trận chung kết bóng đá nữ Thế vận hội 2012 tối 9/8 sẽ lập kỷ lục về số lượng khán giả là hơn 80.000 người xem.

Giới truyền thông tin rằng trận chung kết bóng đá nữ Thế vận hội 2012 tối 9/8 sẽ lập kỷ lục về số lượng khán giả là hơn 80.000 người xem.

Sau hai trận bán kết kịch tính – Mỹ thắng Canada 4-3 và Nhật Bản thắng Pháp 2-1, các CĐV đã mua thêm hơn 5.000 vé trận chung kết. Do đó giới truyền thông tính toán có ít nhất 83.000 người sẽ tới sân.

Kỷ lục khán giả xem bóng đá nữ Olympic là 76.489 người, được lập trong trận chung kết Thế vận hội Atlanta 1996 tại Sanford, Mỹ. Trong trận chung kết đó, Mỹ thắng Trung Quốc để giành huy chương vàng trên sân nhà Sanford.

Nhật Bản đang có cơ hội giành huy chương vàng Olympic và World Cup trong hai năm liên tiếp.

Tại Thế vận hội năm nay, con số khán giả tới xem bóng đá nữ cao nhất là 70.584 người, trong trận chủ nhà Liên hiệp Anh thắng Brazil ở vòng bảng hôm 29/7.

Trong trường hợp tính ở mọi giải đấu bóng đá nữ, trận chung kết World Cup năm 1999 giữa Mỹ và Trung Quốc ở Rosebowl, Mỹ đang giữ kỷ lục 90.185 khán giả.

Trận chung kết bóng đá nữ Olympic năm nay sẽ chứng kiến Mỹ khao khát đòi nợ Nhật Bản sau thất bại trong trận chung kết World Cup năm ngoái. Trận đấu đó diễn ra tại Frankfurt, Đức, chỉ có 48.817 khán giả.

Theo Ban tổ chức Olympic 2012, số khán giả tới sân xem bóng đá đã đạt 1.951.707 người, trong đó có 569.128 khán giả bóng đá nữ. Với hai trận chung kết và tranh giải ba, Ban tổ chức hy vọng con số cuối cùng sẽ xấp xỉ 660.000 người.

Kỷ lục tổng lượng khán giả tới xem bóng đá nữ Olympic cho tới nay là 740.014 ở Bắc Kinh 2008.

Theo Vnexpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.