Lễ khai mạc SEA Games 29: Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng

Vào 19h tối nay (19/8), Lễ khai mạc SEA Games 29 đã chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hơn 8 vạn khán giả tại Bukit Jalil và hàng triệu khán giả ở Đông Nam Á sẽ theo dõi sự kiện này..

Vào 19h tối nay (19/8), Lễ khai mạc SEA Games 29 đã chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hơn 8 vạn khán giả tại Bukit Jalil và hàng triệu khán giả ở Đông Nam Á sẽ theo dõi sự kiện này..

20h17: Trưởng ban tổ chức của SEA Games 29 - ông Jamaluddin phát biểu chào mừng kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Malaysia.

20h10: Chủ tịch hội đồng Olympic Malaysia - ông Jaarfar đọc diễn văn chào mừng SEA Games 29.

20h05: Sau một bài hát được biểu diễn bởi nữ ca sĩ của nước chủ nhà, các huyền thoại thoại thể thao Malaysia đang lần lượt tiến ra sân khấu. Họ mang lá cờ của Sea Games 29  và cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. Các binh sĩ hải quân Malaysia đã tiếp nhận hai lá cờ để thực hiện lễ kéo cờ

- Đoàn thể thao Malaysia đi cuối cùng, họ là đoàn đông nhất. Một điều khá thú vị khi có tới ba người cầm ba lá cờ cho đoàn thể thao nước chủ nhà, đó đều là những vận động viên nổi tiếng của nước chủa nhà.


Đoàn thể thao Việt Nam tiến vào lễ đài

19h49: Đoàn thể thao Việt Nam đi thứ 10 tiến vào lễ đài. Cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là kiếm thủ Vũ Thành An. "Xin chào Việt Nam" đã được vang lên khi đoàn thể thao Việt Nam bước qua khán đài tại Bukit Jalil

Co Viet Nam tung bay tai le khai mac SEA Games 29 hinh anh 6

 Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, ảnh: Q.H

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam, ảnh: Q.H

 Đoàn thể thao Việt Nam tiến qua lễ đài SEA Games 29, ảnh: Q.H

Đoàn thể thao Việt Nam tiến qua lễ đài SEA Games 29, ảnh: Q.H

- Đoàn thể thao Brunei đi đầu. Đoàn thể thao Campuchia đi thứ hai. Đoàn thể thao Indonesia đi thứ ba. Đoàn thể thao Lào đi thứ tư. Đoàn thể thao Myanmar đi thứ năm. Đoàn thể thao Phillipines đi thứ sáu. Đoàn thể thao Singapore đi thứ bảy. Đoàn thể thao Thái Lan đi thứ tám. Đoàn thể thao Timor Leste đi thứ 9.

19h35: Lễ diễu dành của 11 đoàn thể thao tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 19 được bắt đầu.

19h32: Chú hổ Rimau đã xuất hiện từ trên không trung hạ xuống mặt sân Bukit Jalil. Rimau được ghép từ chữ cái đầu của các từ Respect (tôn trọng), Integrity (liêm chính), Move (dịch chuyển), Attitude (thái độ) và Unity (đoàn kết).

- Một video trình chiếu về chú hổ Rimau biến thành ánh sướng lượn quanh các đường phố, công trình xây dựng biểu tượng của quốc gia chủ nhà.

19h26: Lễ khai mạc SEA Games bắt đầu với một màn pháo hoa đan thành chữ "Chào mừng" đầy ấn tượng trên bầu trời của Bukit Jalil. 320 lá cờ Malaysia đang được đoàn diễu hành đưa vào trong sân, tượng trưng cho 320 triệu dân của 11 quốc gia tham dự SEA Games 29.

 Màn pháo hoa ngắn gọn ấn tượng mở màn SEA Games 29, ảnh: Q.H

Màn pháo hoa ngắn gọn ấn tượng mở màn SEA Games 29, ảnh: Q.H

 320 lá cờ tượng trưng cho 320 triệu dân Đông Nam Á, ảnh: Q.H

320 lá cờ tượng trưng cho 320 triệu dân Đông Nam Á, ảnh: Q.H

19h22: Lễ thượng cờ Malaysia tại Bukit Jalil được tiến hành cùng với quốc ca nước chủ nhà.

Như thường lệ, mỗi buổi lễ khai mạc sẽ có phần lễ và phần hội. Phần hội của SEA Games 29 sẽ diễn ra ở phần cuối và hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc âm thanh ánh sáng. Đạo diễn của chương trình khai mạc SEA Games 29 là Saw Teong Hin, người rất nổi tiếng tại Malaysia với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Tại SEA Games 29 có 404 bộ huy chương được trao với 38 bộ môn sẽ tranh tài ở kỳ đại hội thể thao lần này.

19h05 - Lễ khai mạc SEA Games chưa bắt đầu, các MC đang khuấy động bầu không khí ở Bukit Jalil.

19h00 - Các màn trình diễn nghệ thuật trước lễ khai mạc vẫn đang tiếp tiếp tục. Theo kế hoạc ban đâu lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu vào 19h00, nhưng có lẽ thực tế sẽ diễn ra chậm hơn ít phút.

Linh vật của SEA Games 29 là chú hổ mang tên Rinmau. Các nghệ sĩ với trang phục của linh vật đã thực hiện một màn trình diễn trống khá lạ lẫm với các lễ khai mạc truyền thống trước đây.

 Màn biểu diễn trống của các linh vật hổ Rimau, ảnh: Q.H

Màn biểu diễn trống của các linh vật hổ Rimau, ảnh: Q.H

 Linh vật của SEA Games là một chú hổ Rimau, ảnh: Q.H

Linh vật của SEA Games là một chú hổ Rimau, ảnh: Q.H

 Dàn nhạc công phục vụ cho buổi lễ khai mạc đang tiến ra sân, ảnh: Q.H

Dàn nhạc công phục vụ cho buổi lễ khai mạc đang tiến ra sân, ảnh: Q.H

 Phần trình diễn có tên “Best of Malaysia” kết hợp với lễ kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh Malaysia có nội dung về lịch sử và văn hoá Malaysia, ảnh: Q.H

Phần trình diễn có tên “Best of Malaysia” kết hợp với lễ kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh Malaysia có nội dung về lịch sử và văn hoá Malaysia, ảnh: Q.H

 Hàng vạn khán giả đã có mặt tại Bukit Jalil theo dõi lễ khai mạc, ảnh: Q.H

Hàng vạn khán giả đã có mặt tại Bukit Jalil theo dõi lễ khai mạc, ảnh: Q.H

 Sân khấu được dựng lên ở Bukit Jalil đang rút hoàn thành trước Giờ G

Sân khấu được dựng lên ở Bukit Jalil đang rút hoàn thành trước "Giờ G"

 Quang cảnh bên ngoài sân Bukit Jalil khá gọn gàng dù lễ khai mạc chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa sẽ diễn ra

Quang cảnh bên ngoài sân Bukit Jalil khá gọn gàng dù lễ khai mạc chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa sẽ diễn ra

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia Brig Gen Khairy Jamaluddin khẳng định: "Chúng tôi cam kết sẽ mang đến một bản hòa tấu giữa âm nhạc và các điệu nhảy đậm nét văn hóa. Đó là một cuộc hành trình không chỉ về đất nước Malaysia mà còn đề cao vai trò của các quốc gia khác trong khu vực. Tất cả sẽ được chứng kiến sự đa dạng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn thể hiện lòng tự hào và tính kế thừa của Malaysia".

Lễ khai mạc SEA Games năm nay với chủ đề "Cùng nhau tỏa sáng" do chuyên gia âm nhạc và tổ chức sự kiện Francis Danker tư vấn sản xuất. Trong khi đó, đạo diễn tài năng Saw Teong Hin đảm nhận vị trí Giám đốc nghệ thuật. Vì vậy, Bộ trưởng Gen Khairy tin tưởng buổi lễ sẽ rất đặc biệt, đáp ứng cả hai tiêu chí về giải trí và nghệ thuật.

 Nhân viên an ninh làm việc trước sân Bukit Jalill, ảnh: Q.H

Nhân viên an ninh làm việc trước sân Bukit Jalill, ảnh: Q.H

 Mặc dù Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ nên tới sân từ sớm, nhưng giao thông tại Kualar Lumpur khá thông thoáng, ảnh: Q.H

Mặc dù Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ nên tới sân từ sớm, nhưng giao thông tại Kualar Lumpur khá thông thoáng, ảnh: Q.H




Theo Dân Trí

SEA Games

SEA Games 29

Lễ khai mạc SEA Games


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.