Lương Xuân Trường lọt top 8 sao trẻ đáng xem nhất AFF Cup 2016

Tiền vệ người Tuyên Quang là một trong số những cầu thủ trẻ được chờ đợi nhất tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2016.

Tiền vệ người Tuyên Quang là một trong số những cầu thủ trẻ được chờ đợi nhất tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2016.

Hôm 10/11 theo giờ địa phương, trang thể thao Fourfourtwo phiên bản Singapore đã có một bài viết về AFF Cup 2016. Nhân dịp giải đấu tròn 20 năm, tác giả chỉ ra 8 sao trẻ đáng xem nhất trong thời gian tới. Đáng chú ý, trong khi Công Phượng vắng mặt thì Lương Xuân Trường được điểm tên.

1. Irfan Fandi (19 tuổi, tiền đạo, Singapore)

Kết quả hình ảnh cho Irfan Fandi
Irfan Fandi

Irfan Fandi là con trai cả của huyền thoại Singapore Fandi Ahmad. Tài năng của anh nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ. Fandi tu nghiệp tại Học viện bóng đá quốc gia Singapore trước gia nhập CLB của Chile Club Deportivo Universidad Catolica vào năm 2014. Thời điểm đó, anh cũng được The Guardian bình chọn là 1 trong số 40 tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới.

Năm 2015, Fandi trở về quê nhà khoác áo Garena Young Lions, đồng thời ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình trong trận hòa 1-1 với Harimau Muda.

Mùa này, Irfan Fandi chuyển tới đầu quân cho Home United nhưng thời gian ra sân rất hạn chế bởi anh đã nhập ngũ. Tuy nhiên, do ấn tượng với tài năng của Fandi, HLV V.Sundramoorthy vẫn gọi anh vào ĐTQG, tham dự AFF Cup 2016.

Irfan Fandi vừa ra mắt ĐTQG Singapore vào tháng vừa rồi ở tuổi 19. Anh chơi 60 phút trước Hồng Kông. Một điều thú vị đó là Fandi có thể chơi hậu vệ nếu cần.

2. Rudolof Yanto Basna (21 tuổi, hậu vệ, Indonesia)

Yanto Basna là một hậu vệ có tốc độ và thi đấu không biết mệt mỏi. Anh từng là đội trưởng đội U19 Indonesia, từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Piala Jenderal Sudirman năm 2015 (một giải đấu cúp).

Basna rất mạnh mẽ khi tranh chấp trên không, có tố chất lãnh đạo và thi đấu điềm tĩnh bất chấp sức ép từ đối thủ. Jafri Sastra, một trong những HLV cũ của Rudolof Yanto Basna nhận xét về cậu học trò: “Basna là cầu thủ ưu việt nhất trong độ tuổi của mình. Vai trò của anh ấy vô cùng quan trọng dù ở đội bóng nào”.

3. Mike Ott (Tiền vệ công, 21 tuổi, Philippines)

Mike Ott sinh ra ở Đức nhưng có mẹ là người Philippines. Năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng với TSV 1860 Munich, ghi được 12 bàn thắng trong 25 lần ra sân ở 2 mùa giải, từ 2012-2014.

Về sau, Mike Ott chuyển sang Bundesliga 2, chơi cho FC Nurnberg. Anh ra mắt đội tuyển Philippines tháng trước, từ ghế dự bị ở phút 49, sau đó ghi bàn trước Bahrain.

Hạn chế của Mike Ott là chỉ cao 1m66, nhưng bù lại, anh chơi kỹ thuật và nhanh nhẹn.

4. Safawi Rasid (Tiền đạo cánh trái, 19 tuổi, Malaysia)

Safawi Rasid mới nổi lên gần đây khi thi đấu nổi bật trong đội hình U21 Malaysia tại Nations Cup. Anh vừa được HLV Ong Kim Swee cho ra mắt ĐTQG trong cuộc so tài với Indonesia.

Lúc này, Christie Jayaseelan đang chấn thương, Safawi Rasid được kỳ vọng sẽ là sự thay thế thỏa đáng. Ong Kim Swee từng nhận xét về cậu học trò: “Anh ấy có kỹ thuật tốt, tốc độ và không sợ bất kỳ hậu vệ nào”.

5. Aung Thu (Tiền đạo, 20 tuổi, Myanmar)

Sau khi loại Kyaw Ko Ko và Thiha Zaw, bóng đá Myanmar sẽ đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Aung Thu. Sản phẩm của Học viện bóng đá Mandalay chính là thành viên đội U20 Myanmar dự U20 World Cup 2015. Giải đấu đó, anh ghi 1 bàn thắng vào lưới New Zealand.

Với tài năng của mình, các chuyên gia dự đoán, Aung Thu sẽ sớm ra nước ngoài thi đấu trong tương lai.

6. Siroch Chatthong (Tiền đạo, 23 tuổi, Thái Lan)

Siroch Chatthong là một tấm gương nghị lực về bóng đá. Anh từng vay mẹ 2000 baht (khoảng 80 đô la) để rời Surin – một tỉnh phía Đông Bắc Thái Lan lên Băng Cốc và theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Chatthong có tốc độ và kỹ năng rê bóng tuyệt vời, được nhiều người ví như ngôi sao tấn công người Brazil Hulk.

Ở vòng loại thứ ba của World Cup 2018, Siroch Chatthong vào sân 3 lần trên băng ghế dự bị, trước Nhật Bản, UAE và Iraq. Cầu thủ này tài năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ tại kỳ AFF Cup tới đây.

7. Lương Xuân Trường (Tiền vệ, 21 tuổi, Việt Nam)

Lương Xuân Trường lọt top 8 sao trẻ đáng xem nhất AFF Cup 2016
Xuân Trường.

Lương Xuân Trường là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại K-League (kể từ sau Piyapong PUE-On của Thái Lan cách đây 30 năm). Ở tuổi 21, anh gây hứng thú cho người xem bởi khả năng làm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Xuân Trường gia nhập Học viện bóng đá HAGL năm 2007; 8 năm sau đó, ra mắt đội 1 trước khi chuyển đến Incheon theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Phát biểu trên tờ FourFourTwo mới đây, Xuân Trường chia sẻ: “Tôi chưa có ý định quay trở lại Việt Nam mà muốn chứng minh bản thân ở đây (giải K-League). Việc trở về quê hương lúc này tựa như sự đầu hàng”.

8. Nub Tola (Trung vệ/Tiền đạo, 20 tuổi, Campuchia)

Không nhiều cầu thủ có thể thi đấu cả ở vị trí phòng ngự lẫn tấn công. Năm 2013, tại giải U19 Đông Nam Á, Nub Tola ghi 3 bàn trong trận đấu với Philippines và Singapore, nhưng thực ra anh có sở trường chơi trung vệ.

Với sơ đồ 3-5-2 của HLV Lee Tae-hoon, cầu thủ mới 20 tuổi trở nên vô cùng đa năng và rất đáng xem.

Theo Nguoiduatin.vn

Lương Xuân Trường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.