Man City: Hãy tìm lại bản năng

Trước trận tranh Siêu Cup nước Anh với Chelsea, các CĐV của Man City có lý do để lo lắng bởi phong độ thiếu ổn định của các nhà ĐKVĐ Premier League.

Trước trận tranh Siêu Cup nước Anh với Chelsea, các CĐV của Man City có lý do để lo lắng bởi phong độ thiếu ổn định của các nhà ĐKVĐ Premier League.

Vào 19h tối nay 12/8, Man City sẽ đá trận trận tranh Siêu Cup nước Anh (Community Shield) với Chelsea tại sân Villa Park. Dù chỉ là một chiếc Cup mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là danh hiệu, nhưng chiến thắng lại vô cùng cần thiết. Chiến thắng đồng nghĩa với việc Man xanh khẳng định họ là đội bóng số 1 nước Anh ở thời điểm hiện tại, đồng thời khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trước khi bước vào mùa giải mới.

Tuy nhiên, với những trận đấu không thực sự thành công của các học trò HLV Mancini trước thềm mùa giải, các CĐV của sân Etihad có lý do để lo lắng cho đội nhà. Man xanh đã mang đội hình gần như là mạnh nhất đi du đấu nhưng kết quả lại chẳng được bao nhiêu, thậm chí đã có những trận thua được cho là “tủi hổ” trước các đội bóng hạt tiêu.

Man City: Hãy tìm lại bản năng, Bóng đá, Man City, FA Charity Shield, Sieu cup nuoc Anh, Premier League, Man xanh, Man City - Chelsea, bong da, bong da 24h, ket qua bong da, bao bong da, lich thi dau bong da, bang xep hang bong da, video bong da

Man City đã thua tới 2/8 trận trong chuyến du đấu mùa hè

Trong tổng số 8 trận du đấu hè 2012, Man City chỉ để thua có 2 trận, nhưng đáng nói đó đều là những trận trước các đội bóng vô danh. Đầu tiên là thất bại bất ngờ trước Al Hilal ở trận đấu đầu tiên sau những ngày nghỉ với tỉ số tối thiểu. Có thể tạm thông cảm đó là do Mancini đã tung quá nhiều cầu thủ dự bị, đồng thời các học trò của HLV người Italia chưa nóng máy sau kì nghỉ hè. Tuy nhiên, đến trận đấu thứ 6 gặp đội bóng đang chơi tại League One – Oldham khi trở về thời tiết quen thuộc của nước Anh (1/8), Man xanh vẫn để thua với tỉ số 1-2 cùng đội hình có khá nhiều ngôi sao thì thật khó có thể chấp nhận.

Những lời chỉ trích đương nhiên là đã xuất hiện bởi với danh tiếng của Man City thì không đáng có những trận thua như vậy. Mancini đã giải thích đó chỉ là những trận giao hữu không đặt nặng thắng thua với nhiều cầu thủ dự bị, ngoài ra ông chưa có được đội hình mạnh nhất do thiếu vắng nhạc trưởng Silva và tiền đạo Balotelli, một cầu thủ có khả năng gây đột biến trên hàng công. Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là ngụy biện. Với những gì có trong tay trong chuyến du đấu mùa hè, lẽ ra Man City phải có liên tiếp những chiến thắng chứ không phải thể hiện phong độ phập phù như vậy.

Man City cần chứng minh được sức mạnh của nhà ĐKVĐ nước Anh ở trận tranh siêu Cup với Chelsea

Mang tới trận tranh siêu Cup nước Anh với một phong độ thiếu ổn định, dù cho Mancini có tung vào sân đội hình mạnh nhất thì cũng không thể đem lại niềm tin tuyệt đối cho NHM. Silva, Balotelli có thể trở lại đội hình, nhưng sau những ngày nghỉ dài không thi đấu liệu họ có cảm giác tốt nhất để đối đầu với một đội bóng mạnh như Chelsea.

Pháo hiệu mùa giải mới sắp nổ, nhưng Man City đã có màn khởi động chưa hoàn hảo. Chỉ có đánh bại Chelsea và giành Siêu Cup nước Anh, Man xanh mới khẳng định được vị thế của nhà vô địch và bắt đầu mùa giải mới với ánh nhìn nể phục của các đối thủ.

Thành tích thi đấu của Man City trong mùa hè 2012:

14/7: Al Hilal 1-0 Man City

18/7: Dynamo Dresden 0-0 Man City

20/9: Besiktas 0-2 Man City

27/7: Arsenal 0-2 Man City

31/7: Malaysia XI 1-3 Man City

1/8: Oldham 2-1 Man City

5/8: Wolfsburg 0-2 Man City

6/8: Limerick 0-4 Man City

Theo Khampha


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.