Mátxcơva thu về 1,6 tỉ USD dịp World Cup 2018

Thật khó tin khi chỉ ở Mátxcơva (Nga) trong thời gian World Cup 2018 diễn ra, cổ động viên đã chi khoảng 1,6 tỉ USD

Thật khó tin khi chỉ ở Mátxcơva (Nga) trong thời gian World Cup 2018 diễn ra, cổ động viên đã chi khoảng 1,6 tỉ USD.

World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14.6 đến 15.7 nhưng thống kê cho biết, cổ động viên (CĐV) đến Mátxcơva trong dịp này đã mang lại cho thành phố 96,6 tỉ rúp, tương đương 1,6 tỉ USD.

“Tổng số 3,8 triệu fan đến World Cup 2018 ở Nga và chi tiêu của người hâm mộ tại Mátxcơva ước tính 96,6 tỉ rúp,” thị trưởng thành phố Mátxcơva là Sergey Sobyanin cho Mátxcơva Urban Forum biết.

“Nói về chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng World Cup, chúng tôi không làm gì đặc biệt ở Mátxcơva ngoài việc cải tạo lại sân Luzhniki để đáp ứng các yêu cầu của FIFA.”

Được biết, chi phí xây dựng Luzhniki đã tiêu tốn của Mátxcơva khoảng 25 tỉ rúp (400 triệu USD) nhưng đó là ngân sách thành phố và Mátxcơva đã thu lại một nửa trong 1 tháng qua.

So với 10 thành phố khác, Mátxcơva tổ chức 12 trận đấu ở World Cup 2018, trong đó có trận khai mạc và chung kết trên sân Luzhniki có sức chứa 80.000 chỗ.

Sự có mặt của CĐV đến từ 31 nước, ngoài Nga, trên đường phố Mátxcơva trong dịp World Cup 2018 đã biến thủ đô của Nga trở thành một lễ hội bóng đá lớn, trong đó con phố Nikolskaya là trung tâm.

Theo Lao Động


World Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.