Messi có thể phải nhận án phạt treo giò 2 năm vì vạ miệng

Những phát ngôn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ có thể khiến Lionel Messi mất quyền tham dự các giải đấu sắp tới cùng đội tuyển Argentina

Những phát ngôn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ có thể khiến Lionel Messi mất quyền tham dự các giải đấu sắp tới cùng đội tuyển Argentina.

Theo AS, Lionel Messi sẽ bị phạt treo giò 2 năm ở cấp độ đội tuyển quốc gia nếu Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) quyết định đưa ra án phạt theo luật. Với thời hạn treo giò này, Messi sẽ lỡ phần lớn giai đoạn vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và Copa America 2020 được tổ chức trên chính quê hương Argentina.

Messi có thể phải nhận án phạt treo giò 2 năm vì vạ miệng-1

Messi đối diện án phạt nặng vì những phát ngôn chỉ trích CONMEBOL. Ảnh: Getty.

Trước đó, Messi đã có những phát biểu chỉ trích CONMEBOL sau khi nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-1 trước Chile ở trận tranh giải 3 Copa America dù hậu vệ Gary Medel mới là người chủ động lao vào gây sự.

"Mọi thứ đã được sắp xếp để Brazil vô địch", Messi phát biểu sau trận tranh hạng 3 Copa America 2019 với Chile.

Sau đó, Messi đã quyết định không bước lên bục nhận huy chương đồng. "Những gì tôi nói đã xảy ra. Tôi không lên bục nhận huy chương vì không muốn trở thành một phần của sự tham nhũng và thiếu tôn trọng với đội bóng của mình", Messi nhấn mạnh.

Messi có thể phải nhận án phạt treo giò 2 năm vì vạ miệng-2

Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ có thể đưa ra án phạt rất nặng dành cho Lionel Messi.

Ngoài ra, Messi cũng lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài trong trận bán kết thua 0-2 trước đội chủ nhà Brazil. 

Đội trưởng tuyển Argentina phát biểu sau trận: "Trọng tài đã quá mệt mỏi với việc xử lý những pha bóng nhảm nhí. Họ thậm chí không thèm dùng tới VAR. Thật không thể tin nổi".

"Có tới 2 pha bóng lẽ ra chúng tôi được hưởng phạt đền. Tôi không muốn viện cớ gì, nhưng hy vọng Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ sẽ vào cuộc và làm gì đó. Tuy nhiên, có lẽ sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu vì Brazil đã kiểm soát hết mọi thứ", Messi chua chát.

Đáp trả lại những cáo buộc của Messi, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã phản hồi trên mạng xã hội. Bản tuyên bố viết: "Bóng đá có thắng và thua. Bạn phải chấp nhận kết quả với sự trung thành, tôn trọng. Đó là điều cơ bản của sự công bằng. Điều đó cũng tương tự với các quyết định của trọng tài. Chúng ta đều là con người và không bao giờ hoàn hảo".

Messi có thể phải nhận án phạt treo giò 2 năm vì vạ miệng-3

Messi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong ngày chia tay Copa America 2019. Ảnh: Getty.

"Thật không thể chấp nhận được khi tất cả trận đấu, nơi 12 quốc gia cạnh tranh cùng nhau, đều diễn ra bình đẳng nhưng đã có những cáo buộc vô căn cứ, xuyên tạc sự thật nhằm phán xét về sự liêm chính của Copa America", CONMEBOL cho biết thêm.

Bản tuyên bố cũng chỉ trích hành động của Messi, bởi những lời buộc tội đó nói lên sự thiếu tôn trọng đối với giải đấu này, nơi tất cả cầu thủ góp mặt cùng hàng trăm chuyên gia của CONMEBOL, tổ chức mà từ năm 2016 đã làm việc không biết mệt mỏi để chuyên nghiệp hóa và phát triển bóng đá Nam Mỹ.

Phút 37 trong chiến thắng 2-1 trước Chile ở trận tranh hạng 3 Copa America 2019, thủ quân của tuyển Argentina xô xát với Gary Medel khiến cả hai nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Theo Zing.vn


Messi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.