Messi thua tiền đạo vô danh trong Top 6 Vua phá lưới

Đóng góp tới 41% tổng số bàn thắng của Barcelona tại La Liga 2012/13, nhưng Messi vẫn thua Wilfried Bony khi anh này sở hữu những 46% số bàn thắng của CLB Vitesse Arnhem.

Đóng góp tới 41% tổng số bàn thắng của Barcelona tại La Liga 2012/13, nhưng Messi vẫn thua Wilfried Bony khi anh này sở hữu những 46% số bàn thắng của CLB Vitesse Arnhem.

Trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi vẫn dẫn đầu về số bàn thắng anh ghi được. Cụ thể, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng liên tiếp đã có 46 lần lập công tại La Liga. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 là tiền đạo người Bờ Biển Ngà đang chơi bóng cho CLB Vitesse, Hà Lan, Wilfried Bony. Cầu thủ hiện đang được rất nhiều CLB theo đuổi này đã có 31 lần lập công tại giải VĐQG Hà Lan.

 

Đứng ở vị trí tiếp theo là siêu tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic. Anh đã có 30 lần “phá lưới” các đối thủ của PSG tại Ligue 1, góp phần đáng kể cho danh hiệu vô địch của đội bóng thủ đô lần đầu tiên kể từ năm 1994.

Tại Ý, Edinson Cavani là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi khả năng ghi bàn ấn tượng của anh suốt những mùa giải vừa qua trong màu áo Napoli. Trong tổng số 104 bàn thắng trong 138 lần ra sân của tiền đạo người Uruguay có 29 pha lập công của anh trong mùa giải vừa qua.

Bên cạnh đó, tại giải Ngoại hạng Anh, 26 bàn thắng của Robin Van Persie trong mùa giải đầu tiên của anh tại Manchester United đã góp phần quan trọng đưa MU tới chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử.

1 bất ngờ khá thú vị tại Bundesliga, không phải những cái tên như Lewandowski hay Mario Gomez mà chính tiền đạo đang khoác Leverkusen, Stefan Kiessling mới là Vua phá lưới của giải đấu với 25 lần lập công.

Tất cả các tiền đạo kể trên đều có vô số những pha lập công ấn tượng nhưng xét trên khía cạnh tổng thể liệu là trong số họ, ai là người đã đóng góp nhiều nhất cho CLB về số bàn thắng?

 

Với 26 bàn thắng trên tổng số 80 bàn của MU mùa giải vừa qua, Robin Van Persie đã đóng góp 32% số bàn thắng cho CLB. Anh xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách các tiền đạo kể trên.

Stefan Kiessling gây bất ngờ khi trở thành Vua phá lưới Bundesliga 1 cách không hề ồn ào. Anh xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho CLB tại châu Âu với việc ghi 38% số bàn thắng cho CLB (25 trên tổng số 65 bàn).

 

Xếp thứ 4 là tiền đao người Uruguay Edinson Cavani. Với 29 bàn thắng trong tổng số 73 bàn của Napoli, Cavani đã đóng góp đến 40% số bàn thắng của CLB này.

 

Dù ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu nhưng ngôi sao người Argentina chỉ về thứ 3 trong phân tích này. Đơn giản vì đội hình Barca còn có rất nhiều cầu thủ khác biết ghi bàn chứ không riêng gì Messi. Với 46 trên tổng số 112 bàn của Barca, Messi đã đóng góp 41% vào số bàn thắng của đội.

 

Vị trí thứ 2 thuộc về Ibrahimovic. Gần 1 nửa số bàn thắng của PSG trong mùa vừa qua được ghi bởi cựu tiền đạo của Inter và AC. Anh đóng góp 43% vào tổng số bàn thắng của toàn đội.

 

Vị trí quán quân bất ngờ thuộc về tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Wilfried Bony. Dù thi đấu tại Hà Lan, giải đấu không có tính cạnh tranh cao như các giải Anh, Ý, Đức, Pháp tuy nhiên không thể phủ nhận những gì tiền đạo sinh năm 1988 này đã đóng góp cho Vitesse Arnhem. Với 31 lần lập công, Bony đã sở hữu 46% số bàn thắng cho CLB (68 bàn). 

Theo Thể Thao Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.