Messi và Ronaldo có thể nằm cùng bảng tử thần ở World Cup

Theo cách phân loại hạt giống của FIFA, nhiều khả năng Messi và Ronaldo sẽ chạm trán nhau ở một bảng tử thần thuộc VCK World Cup 2014.

Theo cách phân loại hạt giống của FIFA, nhiều khả năng Messi và Ronaldo sẽ chạm trán nhau ở một bảng tử thần thuộc VCK World Cup 2014.

LĐBĐ thế giới (FIFA) mới đây đã tiến hành chia 32 đội tham dự VCK World Cup 2014 thành 4 nhóm hạt giống. Kết quả thu được, Bồ Đào Nha và Argentina không cùng nằm một nhóm. Như vậy, khả năng hai siêu sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ đụng độ nhau ngay từ vòng bảng là rất cao.

Ronaldo và Messi có thể cùng năm ở bảng tử thần tại VCK World Cup 2014.

Thậm chí, hai đội tuyển của Messi và Ronaldo có thể sẽ rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của hai đối thủ rất khó chịu khác là Mexico và Pháp. Bởi đại diện của CONCACAF nằm ở nhóm 2, trong khi những chú gà trống thành Gaulois nằm ở nhóm 3.

Ngoài cuộc đụng độ hứa hẹn giữa Ronaldo và Messi, giới mộ điệu túc cầu nhiều khả năng còn được chứng kiến các cuộc so tài nảy lửa giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới ngay ở vòng bảng như Luis Suarez và Robin van Persie, Neymar và Mario Balotelli, Alexis Sanchez và Ashley Cole/Leighton Baines hay Karim Benzema và Sergio Ramos.

Vào thứ 6 này (6/12/2013), FIFA sẽ chính thức bốc thăm chia bảng, khi đó đại diện của 8 bảng đấu tham dự Lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Brazil vào hè năm sau sẽ chính thức lộ diện.

4 nhóm hạt giống mà FIFA vừa công bố.

Nhóm 1: Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sỹ, Brazil.

Nhóm 2: Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras.

Nhóm 3: Chile, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon, Pháp.

Nhóm 4: Hà Lan, Italy, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Nga.

Theo Tri Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.