Mourinho đích thân tới Bỉ xem Falcao thi đấu

HLV Jose Mourinho vừa qua đã có mặt tại Brussels trong trận thắng 2-0 của Colombia trước chủ nhà Bỉ để “xem giò” tiền đạo Radamel Falcao.

HLV Jose Mourinho vừa qua đã có mặt tại Brussels trong trận thắng 2-0 của Colombia trước chủ nhà Bỉ để “xem giò” tiền đạo Radamel Falcao.
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Ở trận đấu ấy, chân sút 27 tuổi này là tác giả bàn mở tỉ số sau khi phá bẫy việt vị thành công và đi bóng qua cả thủ thành đang chơi cho Liverpool Simon Mignolet.
Mourinho rất chuộng mẫu tiền đạo toàn diện như Falcao, ông đang dự định sẽ đề nghị chiêu mộ anh ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Tuy vậy, ngoài Chelsea, “Mãnh hổ” còn đang là mục tiêu của hai "đại gia" khác là M.U và Real Madrid.
HLV David Moyes của nhà ĐKVĐ Premier League không có mặt tại Brussels, nhưng cũng đã cử một số tuyển trạch viên tới theo dõi trận đấu. Mặc dù vậy, Mourinho còn bày tỏ thái độ quyết tâm hơn, khi đích thân bay tới Bỉ thị sát màn trình diễn của Falcao.

Falcao hạ gục thủ thành Mignolet
“Người đặc biệt” được cho là sẵn sàng chi ra một khoản phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng để giành được chữ kí của cựu tiền đạo Atletico Madrid. Anh được xem như mục tiêu số một của Chelsea ở kì chuyển nhượng sắp tới, sau khi CLB của thủ đô London đã thất bại với hai cái tên khác là Wayne Rooney và Robert Lewandowski trong mùa Hè.
Trong khi đó, chẳng hề chịu kém cạnh đối thủ về phương diện tài chính, HLV Moyes dự kiến cũng sẽ được BLĐ M.U cấp cho khoảng 100 triệu bảng để thỏa sức “mua sắm” vào tháng Giêng, và Falcao là một trong những cái tên ưa thích của chiến lược gia người Scotland.
Trở lại với trận đấu trên đất Bỉ, Mourinho đã không có một buổi tối yên ả sau khi liên tục bị các CĐV đội chủ nhà la ó vì cách ông hành xử với “đứa con cưng” Kevin De Bruyne của họ ở mùa giải năm nay.

Moyes và Mourinho
Sau bàn mở tỉ số của chân sút Monaco, ĐT Colombia đã chứng tỏ họ không chỉ có mình anh là biết cách tỏa sáng. Phút thứ 67, Victor Ibarbo khống chế bóng trong vòng cấm trước khi vô-lê tung lưới Mignolet lần thứ hai, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của ĐT Bỉ.
Phải nói rằng đội tuyển đang xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH FIFA đã không gặp may, khi họ đã có 2 lần đưa bóng chạm khung gỗ. Lần thứ nhất từ quả sút bóng của Marouane Fellaini ở phút thứ 76, và lần thứ hai tới chỉ 7 phút sau đó với tình huống dứt điểm của Dries Mertens.

Theo bongdapro.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.