Neymar tính chuyện tiêm thuốc để chơi trận chung kết

Tờ Globoesporte của Brazil vừa cho các CĐV tuyển Brazil một tia hy vọng khi cho rằng tiền đạo Neymar có thể trở lại thi đấu nếu đội nhà đánh bại Đức để vào chơi trận chung kết World Cup.

Tờ Globoesporte của Brazil vừa cho các CĐV tuyển Brazil một tia hy vọng khi cho rằng tiền đạo Neymar có thể trở lại thi đấu nếu đội nhà đánh bại Đức để vào chơi trận chung kết World Cup.

Theo Globoesporte, Neymar đang tìm mọi cách để có thể góp mặt cùng đội tuyển Brazil nếu Selecao vào đến trận chung kết World Cup. Tiền đạo 22 tuổi bị gãy đốt sống lưng sau pha phạm lỗi của hậu vệ Juan Zuniga ở trận tứ kết với Colombia. Theo kết luận của các bác sỹ, Neymar cần từ 40 ngày trở lên để có thể bình phục.
 
Với kết luận này, niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Brazil chắc chắn không còn cơ hội xuất hiện trong các trận đấu còn lại của World Cup. Tuy nhiên, theo Globoesporte, Neymar có thể cân nhắc đến khả năng việc tiêm thuốc giảm đau để thi đấu trận chung kết diễn ra trên sân Maracana huyền thoại.
 

Neymar đã xuất viện và về nhà tịnh dưỡng - Ảnh: Reuters

 
Tương tự, tờ Folha de Sao Paulo cũng cho biết Neymar nói với bạn bè và người thân rằng anh muốn được góp mặt trong đội hình tuyển Brazil nếu đội nhà vào được chung kết. Hiện tình hình chấn thương của Neymar đã ổn định sau khi anh xuất viện.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) có vẻ như không tán thành việc Neymar bất chấp tất cả để có thể trở lại thi đấu. Khi được hỏi về khả năng thi đấu của tiền đạo 22 tuổi, bác sỹ Joseph Luiz Runco của CBF đã phủ nhận.

“Neymar tất nhiên là sẽ tiếp tục ở lại cùng toàn đội trong những trận đấu tới. Dù vậy, anh ấy chỉ góp mặt thôi chứ không thể thi đấu. Đó là điều chắc chắn”, ông Runco nói trên ESPN.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên tờ Marca, HLV Luiz Felipe Scolari đã tiết lộ rằng chấn thương của Neymar đã khiến anh ngất đi trong giây lát: “Marcelo là người chạy đến đầu tiên sau khi Neymar bị phạm lỗi. Marcelo hỏi Neymar cảm thấy như thế nào và nhận được câu trả lời: “Chân tôi không có cảm giác gì”.

Bên cạnh Neymar, tuyển Brazil cũng không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Thiago Silva trong trận bán kết với tuyển Đức. Silva nhận đủ 2 thẻ vàng sau khi ngăn cản thủ môn Ospina phát bóng trong trận đấu với Colombia.

Hiện CBF đã nộp đơn kháng cáo án phạt treo giò của Silva và hồi hộp chờ đợi hồi âm từ FIFA.

Theo Khánh Uyên (Tiền Phong)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.