Neymar van xin về lại Barca: Lời hối hận muộn màng?

Lần thứ hai từ ngày Neymar rời Barca vào hè 2017, báo chí đưa tin ngôi sao Brazil van xin các sếp lớn ở đội bóng cũ để về lại Camp Nou. Cầu thủ 26 tuổi đang thấm thía nỗi đau

Lần thứ hai từ ngày Neymar rời Barca vào hè 2017, báo chí đưa tin ngôi sao Brazil van xin các sếp lớn ở đội bóng cũ để về lại Camp Nou. Cầu thủ 26 tuổi đang thấm thía nỗi đau.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 3/2018, tờ El Mundo Deportivo đưa tin Neymar được cho là muốn trở lại Barca. Khi đó, tiền đạo người Brazil mới rời đại diện La Liga được 8 tháng, và Paris Saint Germain bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8 bởi Real Madrid.

Đến ngày 17/10 cùng năm, El Mundo Deportivo lại bắn đi một tin tương tự, mô tả Neymar van xin đội bóng cũ mở cửa với mình. Trong nội dung tin nhắn, ngôi sao Brazil thổ lộ giải Ligue 1 không thể thúc đẩy bản thân anh tiến lên. Ngoài ra, chân sút 26 tuổi thấy nhớ những đồng đội ở Barca.

Nếu đây là sự thật thì có lẽ Neymar đang thấm thía nỗi đau khi rời Barcelona. Ở sân Công viên các Hoàng tử, anh được trả lương cao, hưởng những đặc ân không đồng đội nào có được. Cựu sao CLB Santos sống dưới những ánh mắt ghen tị của các đồng đội xung quanh. Điều này từng được L'Equipe tiết lộ.

Neymar van xin về lại Barca: Lời hối hận muộn màng?-1

Ở Barcelona, Neymar có Messi chắp cánh trở thành siêu sao.

Trong màu áo đội bóng thủ đô Paris, Neymar đang bị lu mờ bởi ngôi sao mới, tiền đạo Kylian Mbappe. Chân sút 19 tuổi người Pháp trên đường trở thành biểu tượng mới của CLB và cả nước Pháp. Hai tuần trước, ESPN bình luận Mbappe sau khi bỏ túi cú poker trước Lyon đang bỏ Neymar lại phía sau.

Neymar rất giỏi, nhưng Mbappe mới trở thành ngôi sao số 1 trong tương lai. Paris Saint Germain cũng muốn tạo mọi điều kiện để nâng tầm cho cây săn bàn từng vô địch World Cup 2018 lên một đẳng cấp mới, ESPN bình luận. Tham vọng của Neymar tại nước Pháp coi như sụp đổ.

Người Pháp muốn biểu tượng mới của họ phải là dân Pháp. Còn Neymar, anh như kẻ ngoại đạo, một tiền đạo đánh thuê. Ở PSG, ngôi sao 26 tuổi cũng không thể bứt phá để lật đổ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mùa rồi, PSG có chức vô địch Ligue 1, nhưng vẫn bị knock-out khỏi Champions League.

Cái giá Neymar phải nhận khi rời Barcelona hiện ra ngay trong năm đầu tiên anh chia tay CLB. Trước đó, khi còn chơi cho đại diện xứ Catalan, tiền đạo này còn xuất hiện trong top 3 ứng viên cho đề cử Quả bóng vàng. Và cũng chỉ ở Barca, Neymar mới cảm nhận được sự đoàn kết của một tập thể.

Chỉ hơn một năm sau khi rời Barca, Neymar trả giá vì rời mái nhà đã bao bọc và cho anh tất cả. Anh bị loại khỏi những cuộc đua danh hiệu cá nhân. Đã có những tin đồn ngôi sao Nam Mỹ nằm trong tầm ngắm Real. Nhưng tiền đạo 26 tuổi chưa bao giờ đề cập đến Santiago Bernabeu như điểm đến lý tưởng.

Neymar van xin về lại Barca: Lời hối hận muộn màng?-2

Tại PSG, Neymar chưa thể có được những gì được nhận như tại Barca.

Thay vào đó, anh nhắc đến Barcelona nhiều hơn. Trong những chuyến nghỉ phép, Neymar chọn Catalan làm điểm dừng chân. Anh tới thăm Luis Suarez, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen, Rafinha và Messi. Mũi nhọn người Brazil không nói, nhưng ý định dường như đã được thể hiện qua hành động.

Neymar muốn về lại Barca. Rồi hãy nhìn cách truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, họ cho rằng tiền đạo này đã "van xin" để về lại Barca. Đó như một lời hối lỗi. Nhưng theo nhà báo Santi Nolla của El Mundo Deportivo, ngày tái hợp Camp Nou với chân sút PSG sẽ không dễ dàng.

Barca giờ đã có Ousmane Dembélé và Philippe Coutinho. Tiếp theo, mức phí trả cho Barca để có lại tác giả ghi 105 bàn cho CLB trong 4 mùa từ 2013-2017 sẽ không hề rẻ. Mà với Barca, ngay cả Antoine Griezmann họ còn không mua được thì huống gì Neymar, theo Telegraph.

Nói như vậy để thấy khả năng Neymar về lại Barca mang xác suất không cao. Dẫu vậy, theo nhà báo Sergi Sole, biên tập viên của El Mundo Deportivo, đội chủ sân Camp Nou có thói quen mua những cầu thủ không chỉ vì tài năng, mà còn dựa vào giá trị thương mại của mục tiêu đó.

Tuổi 26, Neymar vẫn là thương hiệu lớn, một biểu tượng hứa hẹn mang về cho Barcelona nhiều bản hợp đồng thương mại hấp dẫn. Còn tài năng, không ai nghi ngờ tiền đạo người Brazil cả. Bởi vậy, Neymar vẫn được phép hy vọng Barca sẽ chào đón mình.

Có điều, ngày trở lại Camp Nou bây giờ phức tạp hơn rất nhiều!

Theo Zing.vn


Neymar

Barcelona

PSG


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.