Nữ cầu thủ Jordan khó lấy chồng

Với người Jordan, phụ nữ tham gia thể thao sẽkhó lấy chồng vì họ bị coi là những người con phá hoại gia phong…

Theo thống kê, ở Jordan chỉ cókhoảng 2 triệu phụ nữ, trong số đó chỉ có 200 phụ nữ yêu thích và tham gia cácmôn thể thao. Với người Jordan, phụ nữ tham gia thể thao sẽ khó lấy chồng vì họbị coi là những người con phá hoại gia phong…  

Hester Lena,một HLV đến từ Hà Lan đã tới Jordan hơn 1 tháng trước khi diễn ra Á Vận Hội 16cho biết rằng, bà tới Jordan để đảm nhận công việc giúp các nữ cầu thủ luyệntập. Tuy nhiên, mục đích của bà chính là giúp các cô gái đấu tranh rằng họ cóquyền được kết hôn kể cả khi họ yêu thích thể thao.

Hester Lenacũng nói rằng, ở Jordan, việc các cô gái có thể chơi bóng đá là không phổ biến,nó là hiện tượng chung của cả nước chứ không riêng địa phương nào. Chỉ ở một vàitrường tư thục hoặc những gia đình giàu có thì quy định cấm phụ nữ chơi bóng đámới bớt khắt khe hơn.

Trong các trường Đại học tạiJordan, các nam sinh thường tỏ ra không thích con gái chơi bóng đá và họ khôngmuốn kết bạn với những cô gái này. Chính vì vậy mà những cô gái yêu thích mônthể thao vua đã phải tự tạo cho mình một sân chơi riêng, tuy nhiên họ phải đi bộkhá xa và điều đó quả thật là không hề dễ dàng.

Nữ cầu thủ Jordan khó lấy chồng
Phụ nữ chơi bóng đá ở Jordan rất khó lấy chồng

Jordan là một đất nước Hồi giáo,và ở đây, việc phụ nữ ăn mặc kín đáo, đeo khăn trùm đầu vẫn còn rất phổ biến.Bởi vậy, họ không thích những cô gái chơi bóng đá vì cho rằng những cô gái nàyăn mặc như thế là hở hang và không tôn trọng mọi người.

Vì không muốn bị coi như vậy nênkhi ra sân thi đấu, vẫn có một vài nữ cầu thủ đội tuyển Jordan mặc áo choàng dàira ngoài quần. Mặc dù vậy nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, khả năng dichuyển của họ không hề bị vướng mà trái lại còn rất linh hoạt. Một vấn đề kháccũng trở thành chướng ngại với các nữ cầu thủ ở Jordan, đó là họ phải cam kết từbỏ bóng đá khi đã kết hôn.

Hester Lenacòn cho biết rằng, ở Jordan, thông thường, các cô gái yêu thích bóng đásẽ tham gia chơi từ khi họ khoảng 11, 12 tuổi. Tuy nhiên khi tới năm 15 tuổi họđã phải đi lấy chồng. Và nếu muốn kết hôn, những cô gái này sẽ không được chơithể thao, thậm chí không được tham gia bất cứ một hoạt động nào.

Thủ môn Manal Almanasreh của độituyển Jordan năm nay đã 35 tuổi và cô cho biết mình không có ý định kết hôn vìquá yêu môn thể thao này. Cô nói rằng “Thật vô lý khi bắt tôi phải từ bỏ bóng đáchỉ vì kết hôn”.

Hester Lenanói rằng, không có bất cứ vị phụ huynh nào của các nữ cầu thủ tới ủng hộ con gáimình khi họ thi đấu tại Á Vận Hội. Tuy nhiên đây là một Đại hội Thể thao củaChâu Á và dù có muốn hay không thì họ sẽ vẫn thấy con gái mình chơi trên sânbóng.

Theo Kim Thu
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.