Pogba thoải mái khi trút bỏ gánh nặng ‘cầu thủ đắt giá nhất thế giới'

Ngôi sao trị giá 89 triệu bảng của MU cho rằng mình sẽ có mùa giải mới tốt hơn sau khi Neymar giành lấy ngôi vị “cầu thủ đắt giá nhất thế giới”

Ngôi sao trị giá 89 triệu bảng của MU cho rằng mình sẽ có mùa giải mới tốt hơn sau khi Neymar giành lấy ngôi vị “cầu thủ đắt giá nhất thế giới”.

Trước khi Neymar chuyển đến Paris SG, HLV Mourinho từng nói vui rằng hy vọng ngôi sao người Brazil sẽ được trả một khoản phí kỷ lục thế giới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Chỉ như vậy gánh nặng “cầu thủ đắt giá nhất thế giới” sẽ không còn trên vai Paul Pogba, ngôi sao người Pháp sẽ thoải mái thể hiện mình ở mùa giải mới.

Việc bị Neymar vượt mặt về giá trị chuyển nhượng không khiến Pogba bận lòng, trái lại ngôi sao trị giá 89 triệu bảng của MU thừa nhận không còn phân tâm về mức giá của mình khi thi đấu: “Mùa giải trước câu hỏi đầu tiên của tất cả mọi người luôn luôn là về giá trị chuyển nhượng, họ luôn so sánh màn trình diễn của tôi với mức giá đắt nhất thế giới. Giờ thì mọi người đang hỏi tôi về bóng đá, họ quan tâm đến màn trình diễn của tôi trên sân. Điều đó cho bạn biết tất cả mọi thứ”.

Pogba thoai mai khi trut bo ganh nang ‘cau thu dat gia nhat the gioi' hinh anh 1
Paul Pogba đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này khi đối đầu với West Ham ở vòng 1 Premier League.

Mùa giải trước, Paul Pogba chỉ có 9 bàn thắng cho Man Utd trên tất cả các mặt trận. Nhưng mùa giải này ngôi sao người Pháp đang mang đến niềm hy vọng mới cho hiệu suất ghi bàn, khi anh có sự hỗ trợ tuyệt vời của tân binh Nemanja Matic.

“Matic là cầu thủ quan trọng trong trận đấu với West Ham, anh ấy thi đấu ở phía sau và tôi có nhiều thời gian để tập trung cho công việc triển khai tấn công. Tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn theo cách đó. Tôi hy vọng mình sẽ có nhiều bàn thắng hơn và không bị chạm vào xà ngang hay cột dọc như mùa giải trước” - ngôi sao người Pháp chia sẻ.

Paul Pogba đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp Man Utd giành được chức vô địch Europa League hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1993 thừa nhận chưa hài lòng với danh hiệu đạt được và hướng tới một danh hiệu cao hơn ở mùa giải này:

“Tôi đến đây để giành chiến thắng tại giải Premier League và coi đó là thách thức cho bản thân mình. Tất cả chúng ta đều biết về giải đấu này và mơ giành được nó. Ngay cả HLV Mourinho, cho dù trong sự nghiệp ông ấy đã từng giành được Premier League, tuy nhiên ông vẫn khao khát được nâng cao nó cùng Man Utd”.

Theo Zing.vn

Paul Pogba

Man Utd

HLV Mourinho


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.