Quế Ngọc Hải được tha thứ sau cú tắc bóng gây chấn thương

Cú vào bóng của Ngọc Hải khiến cầu thủ của Avispa Fukuoka gặp chấn thương, phải rời sân giữa chừng ở trận đấu vừa qua làm anh rất áy náy

Cú vào bóng của Ngọc Hải khiến cầu thủ của Avispa Fukuoka gặp chấn thương, phải rời sân giữa chừng ở trận đấu vừa qua làm anh rất áy náy và nhiều lần đi hỏi thăm nạn nhân.

Quế Ngọc Hải được tha thứ sau cú tắc bóng gây chấn thương

Tại trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka, trung vệ Quế Ngọc Hải trong lần đầu được đá chính sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương đã có pha phạm lỗi với tiền vệ đội khách ở phút 31.

Đó là tình huống đội bạn đang tổ chức tấn công bên cánh phải và Ngọc Hải đã có cú tắc bóng, ngăn cản đối phương tạt bóng vào trong. Pha bóng đó khiến cầu thủ Avispa Fukuoka dính chấn thương, không thể thi đấu tiếp.

Nói về tình huống này, Ngọc Hải chia sẻ: “Khi thi đấu quốc tế, tôi luôn lường trước được rằng cầu thủ đội bạn rất nhanh, khỏe, khả năng rướn bóng nên nếu không ngăn cản thì sẽ rất nguy hiểm cho khung thành đội mình. Tuy nhiên, ở pha bóng vừa qua, dù đã tắc trúng bóng nhưng cầu thủ đội bạn quá nhanh, còn cố rướn thêm 1 nhịp nên chân của tôi đã va chạm vào phần mắt cá chân anh ấy, gây chấn thương”.

Cầu thủ của Avispa Fukuoka bị chấn thương sau pha va chạm với Ngọc Hải

Ngay sau đó, cầu thủ của Avispa Fukuoka đã được bộ phận y tế đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. “Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã sang bên đội bạn hỏi thăm tình hình chấn thương nhưng lúc đó anh ấy chưa về đội nên chưa thể gặp trực tiếp. Lúc đó tôi đành nhờ người dẫn đoàn gửi lời xin lỗi đối với cầu thủ đội bạn”, Ngọc Hải tiết lộ.

Cũng theo trung vệ sinh năm 1993 này thì tình huống đó anh không cố tình chơi ác ý nên đã chủ động hạ thấp gầm giày, hướng đến trái bóng chứ không chủ động lao thẳng vào chân cầu thủ đội bạn. “Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, tôi đã gặp chấn thương nặng sau pha cố gắng rướn người truy cản tình huống dứt điểm của đội bạn để rồi sau đó gặp chấn thương, phải chống nạng suốt 1 tuần trời và mãi đến khi gặp Avispa Fukuoka tôi mới trở lại đá chính. 

Hơn 1 tháng chữa trị chấn thương, tôi hiểu cảm giác đau đớn thế nào nên chắc chắn không đá xấu, triệt hạ đối thủ của mình. Tôi ra sân thi đấu chỉ biết cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo nên mong mọi người chia sẻ, thông cảm”, Ngọc Hải giải bày.

Ngọc Hải thường có các pha bóng lăn xả để ngăn cản đối phương

Tối hôm qua, sau khi trở về nơi đóng quân, Ngọc Hải tiếp tục sang khu vực bàn ăn của đội Avispa Fukuoka và may mắn gặp được người vừa bị chấn thương và tại đây anh đã đưa ra lời xin lỗi đối với đồng nghiệp của mình. 

“Sau khi tôi nói lời xin lỗi vì quá ham bóng, anh ấy đã cười rất vui vẻ và còn chúc tôi thi đấu tốt ở AFF Suzuki Cup 2016. Đón nhận nụ cười ấy, tôi cảm thấy hết áy náy vì dù sao cũng đi đá bóng với nhau, khi gặp chấn thương thường rất buồn”, Ngọc Hải khép lại.

Theo Bongdaplus.vn


Quế Ngọc Hải


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.