Rachelle, bạn gái Papiss Cisse: Đẹp người, đẹp nết

Cô bồ nóng bỏng của Papiss Cisse ,Hoa hậu thành phố Newcastle Rachelle Graham mới tiết lộ cho báo giới những bí mật trong cuộc sống với tiền đạo người Senegal.

Cô bồ nóng bỏng của Papiss Cisse ,Hoa hậu thành phố Newcastle Rachelle Graham mới tiết lộ cho báo giới những bí mật trong cuộc sống với tiền đạo người Senegal.



1. Mối tình giữa Rachelle và tiền đạo số 9 của Newcastle bắt đầu từ 6 tháng trước. Nhưng khi được hỏi về chuyện đính hôn, Rachelle chỉ cười và khẳng định: "Hãy còn quá sớm để nói về hôn nhân. Tôi còn quá trẻ".

Không chỉ là một người tình lý tưởng đầy nóng bỏng, Rachelle còn là trợ thủ đắc lực cho những hoạt động gây quỹ trong tổ chức từ thiện của Cisse ở quê hương anh. Từ Edmundbyers, County Durham, Rachelle đã trải qua quãng đường dài 3.048 km để trợ giúp cho người yêu.

Số tiền mà cô đào 21 tuổi này quyên góp được cho chiến dịch sẽ được dùng để trang bị cho những chiếc xe cứu thương đặc biệt và tái tạo lại một bệnh viện ở Sedhiou, quê nhà của Cisse.

Ngoài ra, Rachelle cũng thể hiện mình không chỉ là một cô chân dài ăn bám mà còn rất năng động trong những công việc kinh doanh riêng. Hiện cô đang điều hành  một nhà hàng bán bánh sandwich mang tên Poppy và quầy bar của quán cafe sang trọng ngoại ô Newcastle.

2. Câu chuyện của Rachelle với báo giới thường xoay quanh những hoạt động từ thiện cô đã làm được kể từ khi nhận danh hiệu hoa khôi của thành phố. "Đại diện của anh ấy (Cisse) giới thiệu tôi với một người đàn ông luôn quan tâm đến những vấn đề về cộng đồng . Từ khi giành danh hiệu Miss Newcastle hồi tháng 5, tôi luôn luôn muốn giúp đỡ cho những tổ chức từ thiện. Bởi vậy, tôi quyết định cống hiến hết mình cho quỹ bảo trợ của Papiss. Tôi sẽ luôn quan tâm giúp đỡ những trẻ em kém may mắn hơn chúng ta.  Được là bạn gái và bên cạnh Papiss là một điều rất ý nghĩa đối với cuộc đời tôi". Rachelle bộc bạch.

Rachelle cho biết cô cũng hy vọng có thể đến Sedhiou mùa hè này để trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện những người khó khăn mà cô sẽ giúp đỡ họ trong những hoạt động từ thiện. Được biết, Cisse cũng sẽ đến đó trước vào tháng 5 để thăm gia đình anh ấy sau khi mùa giải kết thúc.

3. Tình yêu của Rachelle dành cho Papiss cũng đồng nghĩa với việc cô là fan bự của CLB Newcastle United, ít nhất là cổ động viên của người mình yêu. Những chia sẻ, tâm sự của Rachelle cho thấy cô và Cisse đang có một cuộc tình rất đẹp và hạnh phúc. "Mọi việc đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi gắn bó với nhau gần như mọi lúc mọi nơi, ở những quán ăn, những trung tâm giải trí và cả khi Papiss thi đấu. Trước khi quen anh ấy, tôi không quan tâm tới bóng đá. Và kể cả bây giờ, tôi cũng không xem nếu như Papiss không thi đấu".

Tuy nhiên, giữa họ vẫn có rào cản khá lớn đó là ngôn ngữ. Trong khi Cisse không thực sự thạo tiếng Anh thì Rachelle cũng không khá tiếng Pháp. Cô cho biết: "Khi mới quen, mọi chuyện như cơn ác mộng vậy. Tôi nói được quá ít tiếng Pháp còn Papiss chưa nói được nhiều tiếng Anh. Nhưng tôi đã giúp anh ấy khá nhiều trong việc học tiếng và giờ mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ".

Theo TTVH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.