Rộ thông tin đài Việt Nam đang thương thảo bản quyền ASIAD 2018

Một nguồn tin cho biết đơn vị nắm bản quyền truyền hình ASIAD 2018 ở Việt Nam là KJSM đang làm việc với một đài truyền hình...

Một nguồn tin cho biết đơn vị nắm bản quyền truyền hình ASIAD 2018 ở Việt Nam là KJSM đang làm việc với một đài truyền hình và đã thỏa thuận được mức giá vừa phải.
 


Muốn xem và cổ vũ cho Olympic Việt Nam, người hâm mộ nước nhà phải tìm mọi cách để xem lậu. Vì vậy, thông tin có đài đang thương thảo mua bản quyền khiến tất cả đều háo hức chờ đợi

Chiều 20-8, trên trang chủ của Báo Thể thao Văn Hóa cho biết đại diện một đơn vị truyền hình tại Việt Nam đang thương thảo với đối tác nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 để có thể đưa hình ảnh lên sóng truyền hình tại Việt Nam một cách hợp pháp.

Danh tính của đơn vị truyền hình này chưa được tiết lộ nhưng có thông tin cho biết không phải là VTV. Đơn vị truyền hình này cũng có trụ sở ở miền Bắc. Trao đổi cùng bình luận viên Vũ Quang Huy, ông cho biết theo những gì ông biết thì cũng không phải VTC.

Tờ Thể thao Văn hóa cho biết thông qua giới thiệu của một nhân vật có nhiều năm làm việc trong ngành thể thao, đơn vị truyền hình này đã được tiếp cận với đối tác đang nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam. Quá trình thương lượng giữa 2 bên đang được thực hiện ở Jakarta (Indonesia) và nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi thì người hâm mộ Việt Nam có thể chính thức được theo dõi trận đấu của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 trên sóng truyền hình vào ngày 23-8 tới.

Bên cạnh đó, những phần tranh tài tại ASIAD của những VĐV thể thao được kì vọng mang huy chương về cho Việt Nam như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh... cũng sẽ được phát sóng, đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

Hiện tại, những hình ảnh về ASIAD 2018 mà người hâm mộ Việt Nam được thưởng thức đều qua những link lậu, mà đi đầu chính là kênh xoilac.tv.



Theo Người Lao Động


bản quyền ASIAD 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.