Ronaldinho: “Tình yêu bóng đá của người Việt Nam không kém so với Brazil“

Sáng 13.4, Ronaldinho đã có cuộc gặp gỡ với truyền thông Việt Nam trong sự kiện hành trình rước Cúp UEFA Champions League

Sáng 13.4, Ronaldinho đã có cuộc gặp gỡ với truyền thông Việt Nam trong sự kiện hành trình rước Cúp UEFA Champions League. Trong 6 ngày tới, danh thủ người Brazil sẽ có hàng loạt hoạt động để mang đến những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao đến người hâm mộ tại Cần Thơ, TPHCM, Biên Hòa và Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng.

Đây là lần thứ hai, Ronaldinho đến Việt Nam sau lần đầu năm 2008. Anh chia sẻ: "Qua Việt Nam tôi mới thấy, tình yêu bóng đá của người Việt Nam không kém so với ở Brazil. Tôi hạnh phúc khi một lần nữa có mặt ở đây, đồng thời mang chiếc Cúp UEFA Champions League đến với mọi người. Danh hiệu này là phần thưởng không thể thiếu trong sự nghiệp của tôi".

Trả lời câu hỏi về khả năng lội ngược dòng của Barcelona trước trước Juventus ở tứ kết Champions League 2016-2017, Ronaldinho nhận định sẽ rất khó để Barcelona làm được điều kỳ diệu trước Juventus, nhưng anh đặt trọn niềm tin vào đội bóng cũ. Ở trận lượt đi, Barcelona đã thua 0-3 trên sân của Juventus.

Trong khi đó,  anh em sinh đôi nhà De Boer từng có thời gian thi đấu cho Barcelona không quá mơ mộng về việc ngược dòng của đội bóng cũ.

Frank De Boer nhận xét, giải đấu năm nay rất khó dự đoán, bởi trình độ các đội khá tương đồng nhưng để phải chọn một cái tên hiện diện ở chung kết thì anh  chọn Juventus.

Còn Ronald de Boer đặt niềm tin vào việc Monaco sẽ gây bất ngờ ở Champions League vì cho rằng đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Chiều 13.4, Ronaldinho sẽ di chuyển xuống Cần Thơ để tham dự một loạt sự kiện khác. Tối 14.4, anh cùng các cựu cầu thủ khác sẽ rước Cúp UEFA Champions League đi dạo một vòng đến những địa điểm nổi tiếng tại TPHCM.

Ronaldinho năm nay 37 tuổi và chưa giã từ sự nghiệp thi đấu. Ở thời kỳ đỉnh cao, ngôi sao người Brazil gắn bó cùng Barcelona từ năm 2003 đến 2008, cùng đội bóng này giành chức vô địch Champions League 2006. Anh cũng hai lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới các năm 2004, 2005. Tiền vệ sinh năm 1980 này cũng góp công lớn đưa Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002.

Sau khi chia tay Barcelona, anh khoác áo AC Milan giai đoạn 2008 – 2010, ghi 20 bàn sau đó về quê nhà thi đấu cho CLB Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro, Fluminense… Hiện tại, Ronaldinho là cầu thủ tự do.

Ronaldinho: “Tình yêu bóng đá của người Việt Nam không kém so với Brazil“ ảnh 1
Ronaldinho trao chiếc Cúp Champions League cho ban tổ chức
Ronaldinho: “Tình yêu bóng đá của người Việt Nam không kém so với Brazil“ ảnh 2
Ronaldinho và anh em sinh đôi nhà De Boer chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ
Ronaldinho: “Tình yêu bóng đá của người Việt Nam không kém so với Brazil“ ảnh 3
Cận cảnh chiếc Cúp UEFA Champions League

Theo Laodong.com.vn

Champions League

Ronaldinho

Cúp UEFA


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.