Ronaldo bán độ khiến Brazil mất chức vô địch World Cup?

Wilson Raj Perumal, một trong những nhân vật khét tiếng nhất trong giới cá độ bất hợp pháp vừa tiết lộ một bí mật động trời khi cho biết chính ông đã mua độ “Người ngoài hành tinh” Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998.

Wilson Raj Perumal, một trong những nhân vật khét tiếng nhất trong giới cá độ bất hợp pháp vừa tiết lộ một bí mật động trời khi cho biết chính ông đã mua độ “Người ngoài hành tinh” Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998.

Tại World Cup 1998, với phong độ cực kì ấn tượng Ronaldo (Rô béo) được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Thế nhưng, nếu chỉ chứng kiến riêng trận chung kết với đội chủ nhà Pháp thì không ai có thể nhận ra những gì ngôi sao tiền đạo ĐT Brazil đã thể hiện trước đó. Ronaldo thi đấu vật vờ như người mất hồn và là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại cay đắng 3 bàn không gỡ trước Zidane và các đồng đội.

Ronaldo đánh mất mình trong trận CK với ĐT Pháp. Ảnh: Internet

Sau trận chung kết đáng quên tại sân Stade de France, giới truyền thông đưa tin, Ronaldo bất ngờ suy giảm phong độ bởi anh uống nhầm thuốc loại thuốc mà nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe đã dùng (quá liều) để tự tử trước đây, bị ảnh hưởng tâm lý và cũng có thể do bị yểm bùa.

Về bệnh tình của “Rô béo” trước trận chung kết, huyền thoại sống của bóng đá xứ sở samba, Zico, thành viên ban huấn luyện ĐT Brazil ở World Cup 1998 cũng đã lên tiếng xác nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Sportv năm 2007 rằng, trước buổi họp ban huấn luyện cho trận chung kết với đội chủ nhà Pháp có 8, 9 tuyển  thủ Brazil đã nói rằng họ chứng kiến Ronaldo có những biểu hiện động kinh như co giật và mệt lả người. Lidio, bác sĩ của đội bóng áo vàng xanh khi đó dù biết Ronaldo không đủ thể lực thi đấu nhưng lại không ngăn cản anh ra sân. Và kết quả, "Người ngoài hành tinh” đã chơi một trận đấu thảm hại.

Thế nhưng, sau 14 năm, bí ẩn về việc suy giảm phong độ đột ngột của Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998 lại được lý giải theo một cách khác. Wilson Raj Perumal, một trong những nhân vật khét tiếng nhất trong giới cá độ bất hợp pháp vừa khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi cho biết chính ông đã mua độ “Người ngoài hành tinh” khiến ngôi sao này chơi như một kẻ mất hồn dẫn đến thất bại cay đắng 0-3 của ĐT Brazil trước ĐT Pháp.

"Người ngoài hành tinh” gục ngã trong trận đấu quan trọng nhất. Ảnh: Internet

Bí mật động trời ấy được Perumal tiết lộ với Luke Masomere, nhân vật từng có thời làm HLV tạm quyền của ĐT Zimbabwe. Masomere cho biết thêm Perumal đã đưa một khoản tiền khổng lồ để Ronaldo giả ốm, chơi vật vờ trong trận đấu quan trọng nhất. Ông trùm cá độ khét tiếng còn ghi lại cảnh đưa tiền mua độ cho Rivaldo và Roberto Carlos.

Như vậy, lại có thêm một giả thiết về việc “Người ngoài hành tinh” Ronaldo bỗng dưng sụp đổ Ronaldo trong trận chung kết World Cup 1998 được đưa ra. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa thể mang lại cho người hâm mộ lời giải thích thỏa đáng nhất.
Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.