Rooney tự tin sẽ thay thế tốt Ronaldo và Tevez

Mất Ronaldo và Tevez trong khi chưa tìm được người bổ sung sáng giá, hàng công MU đang lâm vào trình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Tuy nhiên theo Rooney thì không có gì phải lo ngại, bởi anh hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách ghi bàn.

Kể từ sau khi buộc phải bán Quả bóng vàng thế giới 2008 cho Real và đành nhìn Tevez ra đi, Manchester United vẫn đang chạy đôn chạy đáo mà vẫn chưa tìm được một chân sút tầm cỡ để tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Hầu hết các mục tiêu mà Quỷ đỏ nhắm tới như: Villa, Benzema, Aguero hay Torres đều đang gặp nhiều trở ngại.

Dù vậy có vẻ điều đó không khiến Wayne Rooney lo ngại. “Chúng tôi đã mất 2 cầu thủ trụ cột và tất nhiên tôi hy vọng sẽ có một vài gương mặt mới xuất hiện”, Rooney phát biểu trên The Times. “Mùa trước và cả mùa trước đó Cristiano và Carlos đã ghi rất nhiều bàn cho MU nhưng tôi luôn tin rằng mình có thể khỏa lấp khoảng trống họ để lại.

Rooney sẽ trở lại với vai trò trọng pháo số một của MU

Như tôi từng nói, nếu được xếp chơi ở vị trí thích hợp, tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tôi muốn được ra sân ở vị trí tôi cảm thấy thoải mái nhất. Rất nhiều người cho rằng tốt nhất tôi nên chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm”.

2 mùa giải gần đây Rooney thường phải chấp nhận hy sinh để tạo điều kiện cho Ronaldo tỏa sáng. Dù vậy anh tỏ ra rất hiểu thời thế, đồng thời tự tin rằng đội nhà sẽ “sống tốt” mà không có ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Cristiano thực sự là một tài năng lớn. Cậu ta có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào, vậy nên bạn cần phải cố gắng tạo khoảng trống cho cậu ấy.

Là một đội bóng chúng tôi tạo điều kiện cho cậu ấy vì tất cả đều biết Ronaldo sẽ giúp MU chiến thắng. Giờ anh ấy đã ra đi, chúng tôi sẽ phải tìm cách ghi bàn nhiều hơn. Và tôi có linh cảm rằng mình sẽ ghi được rất nhiều bàn thắng”, tiền đạo người Anh tự tin đồng thời tái khẳng định mong muốn được chơi đúng vị trí sở trường.

“Được chơi trận CK Champions League và ra sân hàng tuần trong màu áo Manchester United thực sự là một may mắn. Nhưng tôi không cho rằng thi đấu ở hai cánh là sở trường của tôi”.

Với việc ngài Alex đang ngày càng tiến gần việc chiêu mộ tiền vệ chạy cánh Antonio Valencia từ Wigan, có lẽ hy vọng của Rooney sẽ sớm thành hiện thực. Dự kiến trong ngày 29/6 Ferguson sẽ trở lại sau kỳ nghỉ 3 tuần tại Pháp và việc đầu tiên ông làm là tìm người thế chỗ Ronaldo.

Theo Hoàng Tùng

TIN LIÊN QUAN Rooney trách Alex Ferguson Rooney mất giày - điềm gở cho trận chung kết? Ferguson sợ mất Rooney cho… trận chung kết C1 Rooney sắp được thưởng bằng “siêu hợp đồng” Rooney thách thức Chelsea và Liverpool!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.