“Sân Thống Nhất cũng phải chịu trách nhiệm về vụ ẩu đả”

Trao đổi với phóng viên, trưởng BTC sân Thống Nhất, ông Trần Đình Huấn thừa nhận có sự lỏng lẻo trong khâu an ninh, dẫn đến cuộc ẩu đả sau trận TPHCM - SL Nghệ An. Ông Huấn hứa sẽ tăng cường bảo vệ khán giả đến sân ở những vòng đấu còn lại…

PV: Là trưởng BTC sân Thống Nhất, ông nhận được tin về vụ ẩu đả giữa CĐV TP.HCM và CĐV SL Nghệ An khi nào?

Ông Trần Đình Huấn: Ngay khi có tình huống lộn xộn trên khán đài D ở những phút cuối của trận đấu, tôi đã động viên anh em cố giữ gìn trật tự trên sân và tránh các tình huống xô xát. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi đã nán lại thêm hơn 30 phút rồi mới về. Khi về đến nhà, bật internet lên thì mới thấy đã có đánh nhau giữa 2 nhóm CĐV bên ngoài SVĐ. Sau đó, tôi có điện thoại cho anh em bảo vệ sân thì được xác nhận đúng là đã có đánh nhau bên ngoài sân.

Nhưng BTC sân cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong vụ ẩu đả này?

Chúng tôi tổ chức trận đấu cho khán giả đến xem và khán giả đến sân là ủng hộ BTC sân. Đứng về góc độ tổ chức, BTC sân đã và luôn mong muốn đem lại điều kiện an ninh tốt nhất cho họ chứ chẳng ai mong muốn rủi ro xảy ra. Thực tế trong thời gian thi đấu đã không có sự cố nào đáng kể xảy ra, chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ tổ chức. Vụ xô xát nằm ở ngoài sân, nhưng chúng tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm.

Ông Huấn thừa nhận sân Thống Nhất đã lơi lỏng trong việc bảo vệ CĐV sau trận đấu (Ảnh: Khánh Vinh)

Ông khẳng định BTC sân đã làm hết sức nhưngCĐV đội kháchvà phóng viên Quang Liêm báo Người Lao Động vẫnbị đánh rất nặng?

Khán giả đến sân càng đông thì chúng tôi càng vui, nhưng điều đó không có nghĩa là bạo lực được phép leo thang ở sân Thống Nhất. Sau vụ xô xát từng xảy ra ở trận gặp XM Hải Phòng và trận gặp SL Nghệ An vừa qua, chúng tôi sẽ phải bàn lại với lực lượng an ninh và CLB TP.HCM để ngăn chặn những hành vi quá khích. Sự việc vừa rồi rất nghiêm trọng, nếu không mạnh tay thì sẽ thành thói quen khó dập tắt. Tôi rất tiếc vì vụ ẩu đả vừa xảy ra, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn những trận đấu sau.

Hết CĐV Hải Phòng rồi đến lượt CĐV Nghệ An bị đánh khi đến sân Thống Nhất, phải chăng BTC sân đã buông lỏng công tác an ninh?

BTC sân Thống Nhất luôn bố trí CĐV đội khách ngồi riêng biệt ở khán đài D, chỉ được vào sân bằng cổng số 7 trên đường Tân Phước. Chúng tôi bố trí kỹ lưỡng như thế nhưng khi họ ra khỏi SVĐ thì đúng là chưa có phương án nào bảo vệ.

Tức là BTC sẽ thả nổi vấn đề an ninh khi CĐV ra khỏi khuôn viên sân Thống Nhất?

Chúng tôi không hề thả nổi công tác bảo vệ cho CĐV đội khách. Sau sự cố tối 28-6, tôi đã cùng bàn với CLB TP.HCM và các bên liên quan. Cụ thể, trong trận tới chúng tôi sẽ có phương án bảo vệ chặt chẽ sau trận đấu. Ngoài các lực lượng sẵn có, BTC mời thêm CA phường 6, phường 7 (Quận 10) tham gia giữ gìn an ninh sau trận đấu. Chúng tôi muốn đem lại sự an toàn tuyệt đối cho mọi khán giả đến sân.

Xin cảm ơn ông!

Theo Khánh Vinh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.