Sông Lam Nghệ An: “Đóng băng” vì nhà tài trợ

Đội bóng xứ Nghệ luôn là tâm điểm trong hơn một tháng qua. Quá nhiều sự kiện liên quan đến CLB này, scandal của Huy Hoàng chưa kịp lắng xuống thì SLNA lại phải đối mặt với một nỗi lo mới, nếu tình hình xấu nhất xảy ra thì việc phải đối mặt với nguy cơ bị trao trả về tỉnh đang là thực tế.

Đội bóng xứ Nghệ luôn là tâm điểm trong hơn một tháng qua. Quá nhiều sự kiện liên quan đến CLB này, scandal của Huy Hoàng chưa kịp lắng xuống thì SLNA lại phải đối mặt với một nỗi lo mới, nếu tình hình xấu nhất xảy ra thì việc phải đối mặt với nguy cơ bị trao trả về tỉnh đang là thực tế.

“Đã nghèo còn gặp cái eo”, vận hạn lần này xem ra quá lớn. Những ngày qua thông tin về việc Ngân hàng Bắc Á có ý định rút vốn khỏi CLB được bàn tán xôn xao, dù chưa có quyết định cụ thể nhưng ít nhiều đang làm đội bóng điêu đứng. Đích thân Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh xác nhận chuyện “ly hôn” là điều có thể xảy ra, và ông cũng không chắc mối lương duyên có tiếp tục được kí kết hay không.

Đây cũng là nguyên nhân khiến tất cả mọi kế hoạch đã vạch ra trước đó đang trong tình trạng “đóng băng”. Nếu như ở thời gian này một năm về trước, công tác tuyển ngoại binh đang được tiến hành thì lúc này vẫn chưa có một cái tên nào được nhắm đến, ngay cả việc tái kí hợp đồng với các trụ cột đã hết hợp đồng như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn cũng tạm phải gác lại vì lý do... hết tiền.

Các cầu thủ SLNA chưa biết tương lai sẽ về đâu

Dự kiến, đội bóng sẽ tập trung vào ngày 25/9 vừa qua nhưng khi những rối ren chưa được giải quyết, từ quân đến tướng đều đang rất chán nản không còn tâm trí đâu để tập luyện, buộc phải dời đến 1/10, điều đó cho thấy muôn vàn khó khăn trước mắt đối với đội bóng xứ Nghệ.

Tương lai của CLB vẫn đang là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp, và trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng, các doanh nghiệp đang điêu đứng thì viễn cảnh Ngân hàng Bắc Á không còn tiếp tục gắn bó với SLNA là thực tế hiển hiện trước mắt.

Phải đến khi đại diện của cổ đông lớn nhất này có buổi nói chuyện với UBND tỉnh Nghệ An mới có câu trả lời cụ thể. Theo như tiết lộ của một vị lãnh đạo đội bóng, ngay trong tuần này hoặc đầu tuần sau cuộc họp sẽ được tiến hành, bởi chậm trễ ngày nào CLB bị ảnh hưởng ngày đó.

Không nói ra nhưng có thể thấy SLNA sẽ rất khó khăn nếu bị cắt nguồn viện trợ, tính sơ sơ mỗi năm NH Bắc Á rót về ngân sách của đội bóng không dưới 70 tỷ, con số 200 tỷ trong vòng 3 năm qua không phải là nhỏ. Không còn “bầu sữa nóng” đồng nghĩa với việc phải đối diện với một cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao.

Nên nhớ giá trị của Trọng Hoàng trên thị trường chuyển nhượng ước tính phải trên 10 tỷ đồng, muốn giữ chân thành công các trụ cột, SLNA phải chi ra cả “biển tiền”, đó là điều không dễ dàng. Liên quan đến Văn Quyến, ngôi sao nổi tiếng một thời này vẫn còn hợp đồng 1 năm nên trước mắt anh chưa vội vàng tìm bến đỗ mới.

Tuy nhiên, Quyến khẳng định anh không cố “chịu đấm ăn xôi”, được thi đấu thường xuyên là ưu tiên hàng đầu, do đó nếu nhận được lời đề nghị hợp lý thì sẽ xem xét nghiêm túc.
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.