Thắng Myanmar 2-0, ĐT nữ Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2018

Đá trên chân hoàn toàn so với Myanmar và giành chiến thắng 2-0, các học trò của HLV Mai Đức Chung thêm một lần nữa xuất sắc

Đá trên chân hoàn toàn so với Myanmar và giành chiến thắng 2-0, các học trò của HLV Mai Đức Chung thêm một lần nữa xuất sắc giành chiếc vé duy nhất của bảng D để có mặt ở vòng chung kết Asian Cup vào năm sau tại Jordan.

Thắng Myanmar 2-0, Nữ Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2018

Đây là trận đấu mang tính chất sống còn trong việc giành chiếc vé duy nhất vào vòng chung kết của bảng D, nên cầu thủ của hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng. Hơn nửa thời gian của hiệp 1, các nữ học trò của HLV Mai Đức Chung chủ động chơi phòng thủ chắc chắn và tận dụng cơ hội phản công nhanh. 

Vì vậy thế trận trên sân phần lớn thuộc về các cầu thủ Myanmar, nhưng những mũi tấn công của họ đều bị vô hiệu hoá bởi hàng phòng thủ chắc chắn bên phía đội chủ nhà. Song song đó, các pha tổ chức tấn công nhanh của ĐT nữ Việt Nam đã không ít lần khiến đối thủ phải thót tim. Thế trận giằng cho và chưa có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian của hiệp 1.

Các CĐV Việt Nam tiếp lửa đầy nhiệt tình cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Phan Tùng

ĐT nữ Việt Nam bất ngờ đẩy nhanh tấn công ngay từ khi hiệp 2 vừa bắt đầu và đã có 3 cơ hội liên tiếp để mở tỷ số, nhưng hết Tuyết Dung, Hải Yến rồi đến Huỳnh Như đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Mãi đến phút 55, từ đường chuyền của đồng đội, Tuyết Dung đã dẫn bóng đột phá vào vòng cấm địa và tung cú sút nhưng bóng bật xà, sau đó cô tiếp tục sút bồi cận thành mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Việt Nam.

Bàn thắng đã giải toả rất lớn áp lực cho các học trò của HLV Mai Đức Chung, giúp lối chơi của họ thanh thoát hơn và liên tiếp mở các đợt tấn công ồ ạt về phía khung thành của Myanmar.

Tuyết Dung (7) mở tỷ số cho ĐT nữViệt Nam. Ảnh: Phan Tùng

Phút 74, thủ thành Mya Phu Ngon của Myanmar phạm lỗi với Tuyết Dung trong vòng cấm và trọng tài đã cho tuyển Việt Nam hưởng quả phạt đền 11m. Thế nhưng Huỳnh Như đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút vọt xà trên chấm 11m. Tuy nhiên, sau đó ở phút 82, Huỳnh Như đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ cú sút cận thành sau đường chuyền như đặt của Thuý Hằng.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu và chiến thắng này đã giúp ĐT nữ Việt Nam xuất sắc có mặt ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau tại Jordan.

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Vũ Thị Nhung (Nguyễn Thị Nguyệt, 89’), Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hoà, Hải Yến (Thuý Hằng, 71’), Huỳnh Như, Thuý An.

Myanmar: Mya Phu Ngon, Khin Than Wai, Zin Mar Win, Wai Wai Aung, Phu Pwint Khaing, Win Theingi Tun, Nawar Lower Phaw, Ye Ye Oo (July Kyaw, 79’), Khin Marlar Tun, Khin Moe Wai, Le Le Hlaing.

Theo Bongdaplus.vn

ĐT nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.