Thầy trò Mourinho "nổ" tưng bừng sau chức vô địch

Sau khi lên ngôi vô địch Premier League sớm 3 vòng đấu, thầy trò HLV Jose Mourinho đều tỏ ra rất phấn khích và "nổ" tưng bừng.

Sau khi lên ngôi vô địch Premier League sớm 3 vòng đấu, thầy trò HLV Jose Mourinho đều tỏ ra rất phấn khích và "nổ" tưng bừng.

>> HLV Mourinho muốn giúp Chelsea có thêm nhiều cúp vô địch

Chelsea lên ngôi vô địch một cách thuyết phục

Chelsea lên ngôi vô địch một cách thuyết phục

Bàn thắng duy nhất của Eden Hazard giúp Chelsea đánh bại Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge để đăng quang chức vô địch Premier League 2014/15 sớm 3 vòng đấu. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nhấn mạnh đây là danh hiệu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

"Mỗi chức vô địch là kết quả của cả một quá trình đầy khó khăn. Tôi không thể đánh giá và nói cái nào quan trọng hơn, nhưng tôi có thể khẳng định danh hiệu vô địch năm nay là quan trọng và là điều mà tôi mong muốn nhất", HLV Mourinho chia sẻ với Sky Sports.

"Chúng tôi đã thể hiện tất cả mọi thứ từ vòng đấu đầu tiên. Tất cả mọi điều bóng đá đòi hỏi từ một đội bóng, chúng tôi đều có. Chúng tôi có thứ bóng đá tấn công tuyệt vời, tỷ lệ kiểm soát bóng cao và rất ít khi để đối phương kiểm soát thế trận".

"Đội bóng đã làm tất cả những gì phải làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi vô địch. Đó là lý do vì sao chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này, mọi người đều biết điều này. Nhiều người nói rằng chúng tôi không xứng đáng, nhưng ở nước tôi có một câu nói: "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi"".

Mourinho hào hứng với chiến quả của mình

Thủ thành Thibaut Courtois, người đã có màn trình diễn rất ấn tượng trong mùa giải đầu tiên đứng trong khung gỗ Chelsea cũng rất hào hứng với danh hiệu vô địch của đội nhà: "Tôi đến Chelsea để giành danh hiệu và thật tuyệt vời khi làm được điều đó trong năm đầu tiên. Bốn trận đấu gần đây tôi đều giữ sạch lưới, điều đó cho thấy đội bóng đang phòng ngự rất tốt".

Tiền đạo Didier Drogba, người nhiều khả năng sẽ chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số cuối mùa giải này chia sẻ: "Điều này là rất ngọt ngào. Có hay không có tôi, Chelsea vẫn luôn là số 1".

Kiến trúc sư làm nên thành công của The Blues, tiền vệ Cesc Fabregas, người có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp nói: "Thật không thể tin được, tôi đã chiến đấu rất khó khăn và tự hào về những gì đã làm được. Chelsea là một đội bóng hàng đầu và chúng tôi là những nhà vô địch".

Fabregas có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên

Eden Hazard, cầu thủ được đánh giá quan trọng nhất và đã có một mùa giải thực sự thăng hoa cho biết: "Chúng tôi đã giành chức vô địch và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này".

Chia sẻ về ông thầy Jose Mourinho, tuyển thủ Bỉ nhấn mạnh: "Ông ấy mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin, cho phép tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Tôi biết đội bóng cần tôi, chúng tôi đang ở đây để ghi bàn và thay đổi các trận đấu".

Hậu vệ trái Cesar Azpilicueta cho hay: "Đây là thời điểm quan trọng, chúng tôi xứng đáng với danh hiệu vô địch này. Chúng tôi biết chất lượng của Premier League và đó thực sự là rất khó khăn. Mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Để có thể lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu là không hề dễ dàng".

Theo bongdaplus.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.