"Trai đẹp" làng cầu lông Hàn Quốc giã từ đội tuyển quốc gia

Ở tuổi 28, Lee Yong-dae quyết định từ giã đội tuyển để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Ở tuổi 28, Lee Yong-dae quyết định từ giã đội tuyển để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.

Lee Yong-dae, 28 tuổi, là VĐV cầu lông nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Mới đây, anh và đồng đội Yoo Yeon Seong vừa vô địch nội dung đánh đôi giải Hàn Quốc Mở rộng 2016. Ngay sau giải đấu này, anh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia sau 14 năm liên tục cống hiến.

Trai đẹp làng cầu lông Hàn Quốc giã từ đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

Lee Yong-dae và người đánh cặp Yoo Yeon-seong vô địch giải Hàn Quốc Mở rộng 2016.

Nói về quyết định của mình, Lee Yong-dae cho biết: "Trong những năm qua, tôi đã dành thời gian luyện tập ở Taeneung hơn cả cho gia đình mình, cùng với đó là áp lực trở thành tay vợt đánh đôi số 1 thế giới. Hiện tại, tôi vẫn đang tận hưởng từng phút giây thi đấu. Tôi chỉ cảm thấy mình đang sống khi đứng trên sân cầu lông".

Trai đẹp làng cầu lông Hàn Quốc giã từ đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Lee Yong-dae quyết định từ giã đội tuyển quốc gia.

Sau giải đấu này, Lee Yong-dae sẽ dành ra 4 tuần để tham dự khóa huấn luyện quân sự ở Gwangju. Nhờ tấm HCV ở Olympic 2008, tay vợt điển trai này được miễn nghĩa vụ quân sự và chỉ phải thực hiện khóa huấn luyện cơ bản.

Với việc từ giã đội tuyển, Lee Yong-dae sẽ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Anh cũng sẽ có quỹ thời gian thoải mái để thực hiện những hợp đồng quảng cáo béo bở, điều mà anh khó có thể thực hiện được trước đây do bận bịu thi đấu quanh năm.

Trai đẹp làng cầu lông Hàn Quốc giã từ đội tuyển quốc gia - Ảnh 3.

Lee Yong-dae là gương mặt được các thương hiệu săn đón.

"Dù con đường tôi chọn có là gì, tôi vẫn sẽ gắng hết sức mỗi khi thi đấu. Tôi sẽ tiếp tục chơi cầu lông cho tới năm 35 tuổi", Lee Yong-dae phát biểu.

Theo Trí Thức Trẻ


Lee Yong dae


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.