"Trận ĐT Myanmar vs ĐT Việt Nam à? Không, tôi không đi xem, thua hoài à!"

Chẳng rõ đối thủ của ĐT Việt Nam có buồn khi đọc những điều này hay không còn thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vui hơn

Chẳng rõ đối thủ của ĐT Việt Nam có buồn khi đọc những điều này hay không còn thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vui hơn, khi biết họ có thừa điều Myanmar thiếu.

"Trận Myanmar vs Việt Nam à? Không, tôi không đi xem, thua hoài à!"

Trên chiếc taxi ở Myanmar, tôi trò chuyện cùng bác tài. Câu chuyện ngắn gọn, nhưng chắc chắn nếu ĐT chủ nhà biết được, họ sẽ không vui:

"Phóng viên (PV): Chú có thích bóng đá không? Và chú thích ĐTQG Myanmar chứ?

Bác tài: Có chứ. Tôi mê bóng đá và thích đội tuyển Myanmar lắm. ĐTQG mà.

PV: Thế hôm tới ĐT Myanmar đá với Việt Nam ở AFF Cup, chú có đi xem không?

Bác tài: Không tôi không đi xem.

PV: Sao vậy?

Bác tài: Thua suốt à, xem làm gì!

PV: Vậy còn xem qua tivi thì sao?

Bác tài: Có thể. Đội tuyển Myanmar còn trẻ nên thời gian qua chúng tôi cứ thua suốt".

Trận Myanmar vs Việt Nam à? Không, tôi không đi xem, thua hoài à! - Ảnh 1.

Một bác tài lái taxi tại Myanmar tỏ ra thờ ơ với ĐTQG vì thành tích kém cỏi.

Trong năm 2016, ĐT Myanmar đã thua 3, hòa 3 và chỉ thắng 1 trên tất cả các mặt trận. Đội bóng này hiện đang trẻ hóa lực lượng, có nhiều cầu thủ là lứa đã thi đấu tại World Cup U20 năm ngoái. Nhận xét về ĐT Myanmar hiện tại, chính quản lý SVĐ Aung Sang ông HLA WIN cũng đã nói:

"Lực lượng của Myanmar tại giải này không thật sự mạnh. Đa số các cầu thủ đều là các gương mặt trẻ, trong đội chỉ có vài gương mặt cựu binh như Aung Thu...

Myanmar phải chờ đến 4 năm nữa khi lứa trẻ vừa dự U20 World Cup trưởng thành, lúc đó chúng tôi mới thật sự là đội bóng mạnh".

Chẳng hiểu có phải vì sức mạnh của ĐT Myanmar đang thua kém hay không, mà khi hỏi nhân viên tại khách sạn tôi cư trú, một fan cuồng bóng đá, anh này nói:

"Tôi thích bóng đá chứ. Tôi biết nhiều về bóng đá, về các CLB lớn trên thế giới. Nhưng tôi không biết về ĐTQG Myanmar. Tôi không biết nhiều lắm. Còn AFF Cup à? Không, tôi không quan tâm đến giải đấu này!".

Quay sang 2 nhân viên nam khác ở khách sạn, nơi chỉ cách SVĐ Thuwunna YTC chừng 1 km, tôi lại nhận thêm câu trả lời đáng thất vọng, rằng họ không có chút thích thú nào với bóng đá…

Trận Myanmar vs Việt Nam à? Không, tôi không đi xem, thua hoài à! - Ảnh 2.

Than Nainh Aung yêu và đặt niềm tin vào ĐTQG Myanmar.

May là cuối cùng, tôi cũng thấy những fan chân chính của ĐTQG Myanmar. Đấy là 1 nhóm bạn đang chơi bóng ngay trên đường nhựa chạy quanh SVĐ Thuwunna YTC. Nhóm bạn trẻ tỏ ra hứng khởi khi có phóng viên nước ngoài tới phỏng vấn và họ giúp tôi chọn ra 1 người giỏi tiếng Anh nhất để trò chuyện.

"Đương nhiên là em thích bóng đá và thích ĐTQG Myanmar rồi. Thú thật là em không biết nhiều lắm về ĐTQG Việt Nam, chỉ biết đó là 1 đội bóng mạnh.

Còn đội nào sẽ thắng trong cuộc đấu sắp tới à? Em biết là khó, nhưng em là người Myanmar mà, nên em mong ĐTQG mình sẽ giành chiến thắng.

Em cũng muốn ĐT Myanmar sẽ vượt qua được vòng bảng nữa, dù rằng sau đó thì xem ra đi tiếp khó lắm!" – Than Nainh Aung chia sẻ.

Hỏi qua một vài người dân Myanmar mới thấy thầy trò HLV Hữu Thắng đang nhận được món quà tinh thần lớn đến thế nào. Nhưng ở góc nào đó, nó lại quá lớn, khiến ông thầy xứ Nghệ lo lắng rằng các học trò có thể sẽ bị bay bổng mà quên đi mục tiêu tối thượng là chức vô địch AFF Cup, chứ không dừng lại tại vài trận giao hữu chiến thắng.

Thế nên mới có chuyện điều HLV Hữu Thắng nói nhiều nhất những ngày qua là mong NHM và báo giới đừng đưa ĐTQG lên tận mây xanh. Nhưng biết làm sao được, yêu thì NHM, báo chí cứ phải ca tụng thôi, còn việc tập trung, đội tuyển hãy cố gắng nhé!

Theo Trí Thức Trẻ


ĐT Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.