Tuyển Việt Nam dễ thở, Thái Lan gặp khó tại AFF Cup 2018

Theo kết quả bốc thăm tại Indonesia lúc 14h00 chiều nay (2/5), đội tuyển Việt Nam có cơ hội khá lớn giành vé vào bán kết AFF Cup 2018

Theo kết quả bốc thăm tại Indonesia lúc 14h00 chiều nay (2/5), đội tuyển Việt Nam có cơ hội khá lớn giành vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Cách đây ít phút, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chính thức tiến hành buổi lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018. Đại diện của Việt Nam tham dự buổi lễ là Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

Tuyển Việt Nam dễ thở, Thái Lan gặp khó tại AFF Cup 2018-1

ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá nặng tại AFF Cup 2018

AFF Cup 2018 có 10 đội bóng tham dự là: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Philippines và Myanmar. Suất còn lại sẽ được quyết định sau trận play-off giữa Đông Timor với Brunei.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A sẽ có sự góp mặt của Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào. Bảng B sẽ là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines, đội thắng cặp Đông Timor với Brunei.

Tuyển Việt Nam dễ thở, Thái Lan gặp khó tại AFF Cup 2018-2

Kết quả bốc thăm cụ thể AFF Cup 2018

Với kết quả như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào trên sân khách, sau đó về Mỹ Đình tiếp đón Malaysia. Lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Park Hang Seo làm khách tại Myanmar và đối đầu Campuchia ở trận lượt cuối vòng bảng trên sân nhà.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đang mang một diện mạo mới, đầy tín hiệu tích cực. Bằng chứng là vị trí Á quân tại giải U23 châu Á 2018. Việc nằm ở bảng đấu được xem là khá dễ thở sẽ giúp cánh cửa vào vòng bán kết sẽ rộng mở với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam dễ thở, Thái Lan gặp khó tại AFF Cup 2018-3

Ở bảng đấu còn lại, Thái Lan - đội bóng số 1 của khu vực Đông Nam Á - được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Indonesia luôn là đối thủ khó chịu, còn Philippines và Singapore, với đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch, thường mang đến những bất ngờ. 

Nên nhớ, Indonesia đang là đương kim Á quân Đông Nam Á. Singapore cũng là đội bóng xếp thứ 2 về số lần vô địch (4 lần), chỉ sau mỗi Thái Lan. Trong khi đó, Philippines cũng từng vào tới trận chung kết AFF Cup 2014.

Vòng bảng AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 25/11, vòng bán kết và chung kết từ ngày 1/12 đến 15/12.

Theo Trí Thức Trẻ


HLV Park Hang Seo

AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.