U19 Việt Nam: Từ đẹp đến… hiệu quả

“Đá đẹp mà không thắng thì vứt!”, đó là nhận định của HLV Lê Thụy Hải về lối chơi của U19 Việt Nam dưới tôn chỉ của bầu Đức. Thực tế, đây cũng là điểm yếu mà thầy trò Graechen cần cải tổ để trở thành niềm hi vọng của bóng đá nước nhà…

“Đá đẹp mà không thắng thì vứt!”, đó là nhận định của HLV Lê Thụy Hải về lối chơi của U19 Việt Nam dưới tôn chỉ của bầu Đức. Thực tế, đây cũng là điểm yếu mà thầy trò Graechen cần cải tổ để trở thành niềm hi vọng của bóng đá nước nhà…

Cũng là thất bại, song cái thua của U19 Việt Nam trước U19 Roma tối qua khác hẳn với thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 cách đây chưa đầy 1 tháng. Khác biệt ấy nằm ở chính lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Khó có thể tin rằng ở lứa tuổi ấy, các học trò dưới quyền HLV Graechen lại có thể chèn ép đội bóng trẻ nước Ý như thể họ ở cửa trên. Đó là sự tự tin và bản lĩnh mà đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có được.

 

U19 Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp trong trận thua U19 Roma tối qua

Nói như HLV Alberto De Rossi của U19 Roma, một số cầu thủ của U19 Việt Nam hoàn toàn có thể sang châu Âu thi đấu. Đó không phải là sự ngộ nhận mà thực tế, nó đã nằm trong hướng đi của bầu Đức, người luôn muốn đưa cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài để rèn giũa kĩ năng và bản lĩnh thi đấu.

Về mặt lối chơi, thầy trò Graechen đã khiến hàng triệu CĐV nhà mát mắt bởi những ban bật, những tình huống xử lý đậm chất kĩ thuật. Những pha phô diễn hơi thái quá ấy chẳng mang tới một cảm giác khó chịu nào cả! Thậm chí, nó cần được khích lệ bởi các em vẫn đang ở độ tuổi 17-18 đầy vô tư và hồn nhiên.

Đây cũng là nguyên tắc được bầu Đức quán triệt trước khi xây dựng học viện đào tạo trẻ. Chẳng bởi thế mà trước khi đưa quân xuống TP HCM dự giải, ông chủ của tập đoàn HAGL đã dặn dò “Người hâm mộ đang chờ các cháu một lối chơi đẹp mắt, nên đứa nào đá láo là đuổi khỏi đội ngay".

Để thua U19 Roma trong thế lấn lướt toàn diện, đó là điều đáng tiếc với thầy trò Graechen. Nhưng nếu nhìn vào phong cách chơi của người Ý, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm với những khó khăn của U19 Việt Nam. Thứ nhất, U19 Việt Nam có hàng tiền vệ vô cùng sáng tạo nhưng lại thiếu 1 chân sút tầm cỡ, có thể hình, thể lực để cạnh tranh và cụ thể hóa ưu thế trên sân cỏ.

 

Công Phượng thi đấu rất ấn tượng trên hàng tiền vệ U19 Việt Nam

Thêm vào đó là sự cầu toàn quá mức, phong cách quen thuộc của Arsenal trong 1 thập kỉ trước. Với lối chơi này, U19 Việt Nam có thể thuyết phục khán giả bằng những pha ban bật mãn nhãn nhưng lại không mang tới sự hiệu quả về mặt điểm số.

Thứ 2, U19 Roma đã áp dụng quá tốt yêu cầu chiến thuật đề ra. Đó là lối chơi phòng ngự số đông, liên tục áp sát và tận dụng những tình huống phản công, bóng bổng để kết liễu sự non tơ của thầy trò Graechen. Chất thực dụng của người Ý đã được cả thế giới ca ngợi chứ đâu riêng ở trận đấu tối qua. Và so với đội bóng xứ sở mỳ ống, chúng ta tỏ ra thiếu kinh nghiệm. Nếu chỉ trông chờ vào những pha ban bật giữa rừng hậu vệ áo bã trầu, rất khó để U19 Việt Nam có thể tạo ra sự khác biệt.

Hơn nữa, HLV Alberto De Rossi của U19 Roma lại tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng điều quân. Nhận thấy sự nguy hiểm của bộ đôi Công Phượng – Anh Tuấn, ông lập tức kéo thủ quân Simone Battaglia về vị trí tiền vệ trụ. Với 2 cỗ máy quét trước khu vòng 16m50, U19 Roma đã vô hiệu hóa những pha ban bật sắc nét của U19 Việt Nam. Đó là cái hơn của đội bóng trẻ nước Ý.

Từ đẹp đến… hiệu quả

Đúng như tâm nguyện của bầu Đức, U19 Việt Nam đã mang tới “cái đẹp” cho sân Thống Nhất, từ lối chơi quyến rũ tới những ứng xử trên sân cỏ. Tuy nhiên, màn trình diễn mãn nhãn của họ lại không thể mang tới 1 kết quả khả quan. Thất bại đêm qua là bài học đắt giá để thầy trò Graechen có thể hoàn thiện mình để phấn đấu tới các mục tiêu xa hơn.

 

HLV Graechen có thể sẽ phải thay đổi lối chơi để đạt sự hiệu quả cao hơn

Nói như HLV Lê Thụy Hải “Trước tiên tôi thấy bóng đá Việt Nam may mắn khi có được bầu Đức, một người tâm huyết với bóng đá, lại có tiền và dám nói dám làm. Tuy nhiên, bầu Đức nói U19 chỉ cần đá đẹp, không quan trọng chuyện thắng thua là không đúng. Đá đẹp mà không thắng thì vứt. Mục đích cuối cùng của bóng đá là gì? Là thắng và giành danh hiệu. Đặc biệt, sử sách chỉ lưu danh những người giành chiến thắng, có mấy ai nhớ tới người thua cuộc. Nếu cứ nói U19 chỉ cần đá đẹp là được thì sẽ dần dần tiêm vào đầu các em tư tưởng không tốt”.

Hay Mourinho sau hơn chục năm cầm quân ở châu Âu, cũng khẳng định “Lối chơi đẹp chỉ đáng điểm 5 trong bóng đá. Điều quan trọng là kết quả mà bạn nhận được”.

Trên đây là 2 phát biểu có thể giúp U19 Việt Nam đổi mình. Không chơi đẹp không có nghĩa là chơi xấu! U19 Việt Nam đã có nền tảng rất tốt là kĩ chiến thuật và lứa thế hệ tài năng nhưng lại thiếu sự hiệu quả trong những thời khắc quyết định.

Tôn chỉ mục tiêu chiến thắng, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể hạn chế những pha bóng phô diễn cá nhân để phục vụ nó cho lối chơi đồng đội. Không nói, ai cũng biết cái tệ nhất của 1 cầu thủ kĩ thuật là sự cầu toàn. Anh có thể dứt điểm để ghi bàn nhưng vẫn quyết định lừa qua thủ môn, hay phối hợp với đồng đội. Nếu giải quyết những vấn đề tương tự, đó chính là sự thực dụng mà U19 Việt Nam đang cần…

U19 Roma tối qua cũng vậy! Họ không cần những màn solo, ban bật ngẫu hứng, cũng chẳng nhận được tràng pháo tay từ phía khán đài. Nhưng chỉ cần 4 tình huống lên bóng rõ ràng, họ đã có 2 bàn thắng. Ở 1 giải đấu giao hữu, lối chơi này có thể bị chỉ trích. Nhưng ở 1 giải đấu chính thức nào đó, đây là yếu tố cần thiết để đảm bảo sự thành công.

So với U19 Việt Nam, U19 Roma hơn hẳn về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Đơn giản bởi họ được tôi rèn trong môi trường đẳng cấp hơn, được giao lưu và cọ xát thường xuyên. Đây cũng là điều mà bầu Đức đang hướng tới cho lứa U19 Việt Nam. 

Hi vọng trong tương lai không xa, đoàn quân dưới quyền HLV Graechen có thể hoàn thiện mình để trở thành đội bóng hoàn hảo trong mắt NHM. Hay xa hơn, họ có thể đưa bóng đá Việt Nam tới sân chơi lớn của châu lục và thế giới…

Theo bongdaso.com




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.