U22 Việt Nam loại 4 cầu thủ trước thềm vòng loại châu Á

U22 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2018. Bốn người bị loại gồm: Phạm Đức Huy, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài và Bùi Tiến Dụng

U22 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2018. Bốn người bị loại gồm: Phạm Đức Huy, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài và Bùi Tiến Dụng.
Anh Tài (ngoài cùng bên phải) và Tiến Dụng (giữa) là 2 trong số 4 cầu thủ bị loại.
Anh Tài (ngoài cùng bên phải) và Tiến Dụng (giữa) là 2 trong số 4 cầu thủ bị loại.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quy định mỗi đội chỉ được phép đăng ký 23 cầu thủ trong danh sách thi đấu. Do đó, HLV Hữu Thắng buộc phải loại 4 người. Căn cứ vào quá trình tập luyện, ban huấn luyện đã cân nhắc kỹ trước khi để Đức Huy, Tấn Tài, Anh Tài và Tiến Dụng ngồi ngoài.

Trong số này tiền vệ Phạm Đức Huy (Hà Nội) bị loại do chấn thương. Anh vấp phải mô đất trên sân Trung tâm thể thao Công an (TP.HCM) hôm 15/7 nên bị lật cổ chân. Dự kiến, cầu thủ sinh năm 1995 phải nghỉ thi đấu khá dài. Ở những ngày tập gần đây, Đức Huy đều không ra sân.

Ba trường hợp còn lại phải tạm chia tay đội vì lý do chuyên môn. Hồ Tấn Tài không thể cạnh tranh được với đàn anh Văn Thanh và Văn Kiên ở vị trí hậu vệ cánh phải. Cầu thủ người Bình Định còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

U22 Viet Nam loai 4 cau thu truoc them vong loai chau A hinh anh 1
Phạm Đức Huy dính chấn thương nặng đáng tiếc trước thềm vòng loại.

Còn Anh Tài (TP.HCM) cũng tỏ ra lép vế hơn các cầu thủ khác ở hàng lang trái của U22 Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Thanh Thịnh hay Lâm Ti Phông.

Trường hợp của Bùi Tiến Dụng có chút đặc biệt. Anh vốn không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu và được gọi lên để thay thế Đình Khương (Khánh Hòa) bị chấn thương. Tiến Dụng có sở trường đá tiền vệ trung tâm, nhưng ở vị trí này HLV Hữu Thắng có những nhân tố trội hơn hẳn là Xuân Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Đông Triều.

Không thi đấu vòng loại U23 châu Á nhưng nhiều khả năng 4 cầu thủ này vẫn tham gia tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho SEA Games 29. Ở trận ra quân tại vòng loại châu Á, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Đông Timor lúc 19h ngày 19/7 trên sân Thống Nhất.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Sỹ Huy, Minh Long (Hà Nội FC).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Khánh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội), Tấn Sinh (Quảng Nam), Văn Thanh, Văn Hậu (Hà Nội FC), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).  

Tiền vệ: Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa). 

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Theo Zing.vn

HLV Hữu Thắng

U22 Việt Nam

vòng loại U23 châu Á 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.