U23 Việt Nam: “Vàng” chưa đủ tuổi

Chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho U23 Việt Nam trên hành trình hướng tới SEA Games 2013. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền “bay bổng”.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho U23 Việt Nam trên hành trình hướng tới SEA Games 2013. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền “bay bổng”.

Thắng không kiêu

Nhìn lại hai trận giao hữu chính thức của U23 Việt Nam với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) và U23 Myanmar, không thể không hài lòng khi U23 Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng, để thủng lưới 2 bàn. Đây là con số không hề tồi nếu biết rằng U23 Việt Nam gồm nhiều gương mặt mới tinh, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lần đầu được chơi bên cạnh nhau.

Chiến thắng của U23 Việt Nam (phải) trước U23 Myanmar chưa nói lên được nhiều điều. Ảnh: Minh Hoàng

Rõ ràng U23 Việt Nam đang có nhiều tín hiệu lạc quan trong hành trình hướng tới SEA Games 2013. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền “bay bổng” bởi phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đón họ trên con đường hoàn thiện để trở thành niềm "hy vọng vàng" không bao giờ tắt của bóng đá Việt tại đấu trường SEA Games vào cuối năm nay. 

Trao đổi với Dân Việt, HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai – đội đã thắng U23 Myanmar 3-1 trong trận giao hữu chiều 9.6) bày tỏ: “U23 Myanmar sang Việt Nam có tính toán rõ ràng. Họ không bộc lộ gì nhiều, dù ở trận giao hữu với Đồng Nai dùng đội hình 2, hay khi gặp U23 Việt Nam ra sân với đội hình 1.

Trước sau vẫn thế, tôi có cảm giác U23 Myanmar luôn chơi cầm chừng, “giữ miếng”, nhằm mục đích thăm dò lực lượng của chúng ta là chính. Cuối năm nay, khi SEA Games 2013 diễn ra trên sân nhà của họ, mọi thứ sẽ rất khác. Cần nhớ, chưa kể sự tác động của các yếu tố khách quan (trọng tài, cổ động viên…), ngay trong tâm lý mỗi cầu thủ, đá giao hữu luôn khác xa đá giải chính thức”.

Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng nhìn rõ những hạn chế của đội U23 Việt Nam khi khẳng định khả năng tận dụng cơ hội của các tuyển thủ vẫn chưa tốt. Thêm nữa, việc duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định vẫn chưa cao và rất dễ phải trả giá đắt.

“Tôi mong các cầu thủ sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện năng lực chuyên môn, duy trì tốt phong độ tại CLB. Đó là một tiêu chí quan trọng để họ có thế góp mặt trong đợt tập trung kế tiếp của U23 Việt Nam”.

Gian nan “mài ngọc”

Nói cách khác, ông Phúc đang rất muốn tìm kiếm, bổ sung những nhân tố tốt nhất vào đội U23 Việt Nam tập trung đợt 2 vào cuối tháng 8 (ngay sau khi mùa giải 2013 kết thúc), trước khi lên đường đi tập huấn Hungary. Nhưng nhìn quanh làng bóng đá Việt Nam hiện nay, liệu có tìm thêm được người hay không lại là chuyện khác.

HLV Trần Bình Sự: “4 bàn thắng của U23 Việt Nam trong trận hòa Kashima Antlers 2-2, thắng U23 Myanmar 2-0 đều đến từ tình huống cố định, phản công nhanh với bài “đánh biên chuyền sệt”, hoặc tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương. Nói cách khác, dấu ấn cá nhân rất nhiều chứ lối chơi tập thể chưa có nét”.

Về vấn đề này, HLV Trần Bình Sự nói thẳng: “HLV Hoàng Văn Phúc đã thừa nhận trước dư luận là những nhân tố tập trung đợt 1 gần như đã là những con người tốt nhất của U23 Việt Nam lúc này.

Nhiều người đều nhìn thấy hàng thủ U23 chưa thực sự chắc chắn, khả năng dứt điểm còn có vấn đề, nhưng thay thế làm sao thì lại rất khó. Tôi nghĩ, chỉ có cách nỗ lực tập luyện, thi đấu nhiều, vỡ ra nhiều bài học thì mới giúp U23 Việt Nam có bước tiến về chuyên môn”.

Trong khi đó, cựu HLV đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng hiện đang dẫn dắt Hà Nội T&T (đã thắng U23 Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu chiều 8.6) bày tỏ: “U23 Việt Nam hiện nay gồm nhiều cầu thủ mới và bài toán đặt ra với HLV Hoàng Văn Phúc không hề đơn giản. Phải làm sao tìm ra những nhân tố kết hợp tốt với nhau trong lối chơi tập thể, gắn kết.

Ưu điểm của U23 Việt Nam là tinh thần, sự cầu tiến, khát khao cống hiến. Với những gì thể hiện trong đợt tập trung đầu tiên, tôi nghĩ mọi thứ đang đi đúng hướng. Hy vọng từ nay tới SEA Games 2013, khi được thi đấu nhiều để rèn luyện thêm bản lĩnh trận mạc, các cầu thủ sẽ đảm đương được nhiệm vụ”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.