Diego Costa (Atletico/TBN – hiện khoác áo Chelsea)
Từ cầu thủ đóng thế Radamel Falcao, Diego Costa trở thành
người hùng khi ghi 36 bàn/52 trận, giúp Atletico đoạt ngôi vô địch La
Liga, giành á quân Champions League. Quá ấn tượng với màn trình diễn của
chân sút gốc Brazil, Chelsea đã bỏ ra 32 triệu bảng để đón anh về theo
bản hợp đồng 5 năm.
|
Angel Di Maria (Argentina, Real Madrid)
Có lẽ HLV Carlo Ancelotti sẽ rất ân hận nếu đẩy Di Maria
sang M.U theo diện cho mượn hồi hè năm ngoái. Bởi ở Bernebeu mùa vừa
qua, ngôi sao người Argentina thi đấu rất thuyết phục. Bất chấp đá dự bị
cho Gareth Bale, Di Maria vẫn góp 11 bàn thắng cùng 26 pha kiến tạo
trên mọi mặt trận, giúp Real giải tỏa cơn khát vô địch Champions League
sau 12 năm chờ đợi.
|
James Rodriguez (Colombia, Monaco)
Mùa hè năm ngoái, Monaco đã bỏ ra 45 triệu euro để chiêu
mộ James Rodriguez từ FC Porto. Đây là quyết định chính xác của đội bóng
Công quốc. Sau 34 lần ra sân tại Ligue 1, tiền vệ 23 tuổi ghi 9 bàn
cùng 11 pha kiến tạo, giúp Monaco giành vị trí á quân. Tại VCK World Cup
2014, James chơi rất thuyết phục khi vượt mặt Van Persie, Mueller và
Messi để đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) với 6 pha lập
công.
|
Philipp Lahm (Đức, Bayern Munich)
Lionel Messi (Argentina, Barcelona)
Messi chơi không thực sự thuyết phục ở mùa giải vừa qua.
Tuy nhiên, những đóng góp mà siêu sao 27 tuổi dành cho CLB cũng như đội
tuyển quốc gia vẫn rất đáng ghi nhận. Trong màu áo CLB, M10 ghi 41 bàn
thắng sau 46 lần ra sân, giúp Barca giành cú đúp á quân La Liga và cúp
nhà Vua. Tại World Cup trên đất Brazil, Messi ghi 4 bàn cùng 1 pha kiến
tạo, giúp Argentina giành vị trí á quân.
|
Thomas Mueller (Đức, Bayern Munich)
Sau khi cùng Bayern Munich đoạt cú ăn 5 ở mùa 2012/13,
Mueller tiếp tục trải qua một mùa giải đại thành công cùng Hùm xám và
đội tuyển Đức. Ở cấp CLB, chân sút 24 tuổi ghi 16 bàn cùng 12 pha kiến
tạo, giúp Bayern vô địch Bundesliga và cúp QG Đức. Ở đội tuyển quốc gia,
Mueller khai hỏa 5 lần và kiến tạo 2 lần, giúp Cỗ xe tăng lần thứ 4 vô
địch World Cup.
|
Manuel Neuer (Đức, Bayern Munich)
Trong thành công của Bayern Munich và đội tuyển Đức không
thể không nhắc đến công của Manuel Neuer. Theo thống kê, thủ thành 28
tuổi này có tới 142 pha cứu thua ở mùa vừa qua, qua đó giúp Bayern
Munich và đội tuyển Đức đoạt chức vô địch FIFA World Cup Club,
Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và cúp vàng World Cup.
|
Arjen Robben (Hà Lan, Bayern Munich)
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Real Madrid)
Ronaldo đã trải qua một mùa giải ấn tượng nhất kể từ khi
bước vào sự nghiệp quần đùi áo số. Sau 47 lần khoác áo Real, siêu tiền
đạo 29 tuổi ghi 51 bàn thắng, giúp Kền kền trắng vô địch Champions
League sau 12 năm chờ đợi. Rất tiếc ở đội tuyển quốc gia, CR7 chỉ có thể
kéo Bồ Đào Nha vào VCK World Cup sau màn trình diễn thuyết phục trước
Thụy Điển ở trận tranh play-off. Còn tại Brazil, Selecao của Ronaldo
phải sớm nói lời chia tay World Cup ngay từ vòng bảng.
|
Luis Suarez (Uruguay, Liverpool – giờ khoác áo Barcelona)
Bất chấp bị treo giò tới 5 trận đầu tiên tại Premier
League, Suarez vẫn tỏa sáng rực rỡ để trở thành Vua phá lưới với 31 pha
lập công và cùng Cris Ronaldo chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.
Tại World Cup 2014, trung phong 27 tuổi chính là người hùng trong trận
gặp Anh với cú đúp ấn tượng. Rất tiếc cú phốt cắn vai trung vệ Giorgio
Chiellini của tuyển Ý ở loạt trận cuối vòng bảng khiến tân binh của
Barca đánh mất điểm trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất
châu Âu.
|
Đây là năm thứ tư của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, được hình thành từ ý tưởng của Chủ tịch Michel Platini. 35 cầu thủ lọt vào vòng 1, được các nhà báo, phóng viên châu Âu bình chọn. Vòng 2 còn 10 cầu thủ và vòng 3 còn 3 cầu thủ trước khi cái tên hay nhất được xướng lên. Lionel Messi, Andres Iniesta và Franck Ribery là những chủ nhân của các giải thưởng 3 năm qua.