VFF sẵn sàng chi tiền cải thiện bữa ăn cho ĐTVN

Khách sạn Golden Tulip, nơi mà ĐTVN đóng quân tại AFF Cup năm nay, được xem là một trong những khách sạn hoành tráng nhất ở thủ đô Bangkok. Ở đây, các cầu thủ được đón tiếp chẳng khác những ông hoàng. Tuy nhiên, có “đột nhập” vào khách sạn để được tai nghe, mắt thấy, mới biết không phải cứ chất lượng “5 sao” thì cái gì cũng nhất, đặc biệt là về đồ ăn.

Khách sạn Golden Tulip, nơi mà ĐTVN đóng quân tại AFF Cup năm nay, được xem là một trong những khách sạn hoành tráng nhất ở thủ đô Bangkok. Ở đây, các cầu thủ được đón tiếp chẳng khác những ông hoàng. Tuy nhiên, có “đột nhập” vào khách sạn để được tai nghe, mắt thấy, mới biết không phải cứ chất lượng “5 sao” thì cái gì cũng nhất, đặc biệt là về đồ ăn.

Bữa ăn của ĐTVN trưa qua (22/11) theo quan sát, không có nhiều món đặc biệt. Hầu hết vẫn là những món quen thuộc như một bữa ăn buffe ở Việt Nam. Chính vì thế mà bữa ăn của các cầu thủ diễn ra khá nhanh, chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Hỏi ra mới biết, trong 2 ngày đầu mới đến đây, ĐTVN đã tự bỏ tiền ra để ăn, nghỉ, nên “thích gì được nấy”, các món ăn rất hợp khẩu vị, ăn thoải mái không hết. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm qua, ĐTVN sẽ ăn nghỉ với chế độ 120$/người, nên bữa ăn vì thế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng. Tiền vệ Trọng Hoàng tâm sự: “Cả ngày thức ăn đều y hệt nhau, thực sự chúng tôi ăn cũng không thấy ngon miệng lắm. Dù không cần nhiều nhưng các món ăn nên thay đổi cho hấp dẫn. Đó là chưa kể thức ăn ở đây khá cay vì có nhiều ớt”.

Bữa ăn đạm bạc của các tuyển thủ trưa qua. Ảnh: SN


Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đi theo đoàn cho biết: “Chúng tôi sẽ ăn nốt ngày hôm nay rồi sau đó sẽ có ý kiến với Ban giám đốc khách sạn. Cần thiết thì VFF sẵn sàng bỏ thêm tiền túi để lo đủ cả về lượng và chất cho các cầu thủ”.

Không phải ngẫu nhiên VFF đã cử đoàn cán bộ sang Thái Lan làm việc với nước chủ nhà về chuyện ăn nghỉ trước AFF Cup hàng tháng trời. Nhiệm vụ giữ gìn sức khoẻ cho các cầu thủ luôn được đặt lên hàng đầu bởi tất cả không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, mà giờ đây các cầu thủ cần phải có sức khoẻ để giữ gìn hình ảnh cho cả quốc gia của mình.

Chuyện ăn uống, luôn được quan tâm đặc biệt trong những lần ĐTVN xuất ngoại. Thái Lan có đồ ăn khá tương đồng với VN, nên chỉ cần 2-3 ngày là các cầu thủ quen ngay. Tuy nhiên, việc đóng quân ở khách sạn 5 sao như Golden Tulip mà các cầu thủ vẫn chưa thực sự hài lòng, thì quả là có nhiều vấn đề đáng nói.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, VFF sẵn sàng chi thêm tiền để lo bữa ăn ngon cho các cầu thủ, thay vì cứ lặp đi lặp lại như những ngày qua. Đây là việc cần phải làm ngay bởi bữa ăn tưởng như rất nhỏ, lại ảnh hưởng đến chuyện lớn.
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.