Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ

Từng phải sống trong những khoảnh khắc được coi là đen tối nhất của sự nghiệp, tuyển thủ Việt Nam Võ Huy Toàn với ý chí hơn người đã vượt qua

Từng phải sống trong những khoảnh khắc được coi là đen tối nhất của sự nghiệp, tuyển thủ Việt Nam Võ Huy Toàn với ý chí hơn người đã vượt qua, và giờ đây tràn đầy khát vọng có thể làm được điều lãng mạn nhất dành cho mẹ và người thân.

Từ một cầu thủ vô danh, Võ Huy Toàn bắt đầu nổi lên và được biết tới như một "thần tài" ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura. Nhưng đúng vào thời điểm sự nghiệp đang thăng tiến, Toàn lại dính phải căn bệnh "thoát vị đĩa đệm" quái ác vào tháng 11 năm ngoái, mà theo chẩn đoán thì khả năng phải từ giã sự nghiệp rất cao. 

Toàn bảo, lúc ấy anh tưởng chừng như mình đã bị bại liệt, nhưng rồi nhờ ý chí hơn người và tìm được đúng thầy thuốc, Huy Toàn chỉ mất 7 tháng để trở lại sân cỏ và giờ đây đang tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hành trình chinh phục vàng ở AFF Cup 2016.

Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ - Ảnh 2.

Khi trò chuyện, dù có chuyển sang bất kỳ chủ đề nào đi chăng nữa, chàng trai sinh ra ở Lâm Đồng vẫn không ngừng nhắc về mẹ, về gia đình của mình. Với Toàn, đấy là niềm cảm hứng, là động lực để anh lạc quan vượt qua khó khăn, cũng như quyết tâm thực hiện được hoài bão của mình. 

"Trong những lúc đen tối nhất, tôi vẫn hát vì có mẹ và gia đình bên cạnh"

7 tháng để điều trị chấn thương với một cầu thủ, đó là quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài, thậm chí là điều tưởng chừng quá bình thường với mọi cầu thủ khi đã gắn với nghiệp quần đùi, áo số. Nhưng với trường hợp của Võ Huy Toàn thì 7 tháng dài như cả cuộc đời. 

Bởi nếu như những chấn thương của các cầu thủ khác họ biết được trước thời gian có thể hồi phục, còn Toàn thì không. Anh phải đối mặt với khả năng từ giã sự nghiệp mỗi ngày, thậm chí chỉ cần sai một ly là có thể bị bại liệt, mà có lẽ ai đã từng bị thoát vị đĩa đệm đều hiểu cảm giác ấy. 

Toàn bảo đấy là quãng thời gian đen tối, nhưng cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất với anh. Vì chính nhờ quãng thời gian ấy, mà Huy Toàn mới hiểu hết được sự quan trọng của gia đình bên cạnh lớn như thế nào. 

Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ - Ảnh 3.

Huy Toàn luôn xem mẹ là nguồn động lực lớn nhất của anh.

Toàn cô đơn, và thèm khát đến muốn khóc khi nhìn các đồng đội thi đấu. Họ được chạy nhảy ở ngoài sân cỏ, còn anh thì ngồi một mình nhìn họ qua tivi. Chuyện tình cảm cá nhân lúc ấy cũng chẳng đâu vào đâu đẩy Toàn vào thế dường như sẽ mất tất cả. Nhưng rồi lúc ấy, anh nhận ra rằng mình vẫn còn đó mẹ và gia đình bên cạnh vẫn động viên và tiếp thêm sức mạnh. 

Thế là, toàn bộ thời gian 7 tháng ấy, Toàn dành hết cho gia đình. Không bóng đá, anh lại tìm đến âm nhạc, hát những ca khúc của Lam Trường và tìm những bản nhạc trữ tình ý nghĩa. Chàng trai mới 23 tuổi lại như một ông cụ non thích chiêm nghiệm về cuộc đời. Mà thật, 7 tháng ấy đủ để Huy Toàn trưởng thành hơn, cứng cáp hơn và không còn là một chàng trai bồng bột nữa. 

Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ - Ảnh 4.

Huy Toàn và gia đình của mình.

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh gia đình của mình. Không bóng đá, tôi tìm đến âm nhạc và phim ảnh. Tôi hát những ca khúc của ca sỹ Lam Trường, tôi nghe những bài hát trữ tình với ca từ có ý nghĩa cho cuộc sống, cứ mỗi lần như thế tôi lạc quan hơn và tin rằng cứ nỗ lực rồi mình cũng sẽ chiến thắng được bệnh tật", Huy Toàn chia sẻ.

"Lấy vợ ư! Từ từ... tôi còn phải tặng mẹ điều lãng mạn nhất"

Trong thời gian chấn thương cho đến bây giờ, bên cạnh mẹ thì Huy Toàn cũng có một người con gái khác, đó là cô bạn gái xinh đẹp làm tiếp viên hàng không. Hỏi Toàn đã tính đến chuyện lấy vợ chưa, anh chỉ cười và bảo: "Chuyện đấy là do duyên số. Tôi muốn mình phải chăm sóc được vợ và gia đình rồi mới tính đến chuyện kết hôn". 

Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ - Ảnh 5.

Huy Toàn và cô bạn gái làm tiếp viên hàng không xinh đẹp.

Toàn nói rằng, anh thích những cô gái hiền lành và biết lo lắng cho gia đình. Trước khi cưới vợ, anh muốn dành tặng mẹ của mình điều mà anh xem là lãng mạn nhất, đó là những bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam và có được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. 

"Tôi ghi bàn, và chiến thắng cùng đội tuyển, đó sẽ là điều lãng mạn nhất mà tôi dành cho mẹ và gia đình. Trong tương lai, tôi cũng cố gắng sẽ đạt được danh hiệu Quả bóng vàng, và tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực thì tất cả đều có thể làm được". 

Mới đây, Huy Toàn đăng tải một dòng trạng thái gây xúc động cho fan hâm mộ khi Toàn viết: "Nếu ngày hôm nay con chưa làm được thì mẹ và gia đình đừng buồn con nhé. Vì con đã làm hết sức mình rồi. Con vẫn sẽ cố gắng làm và tiếp tục bước đi trên con đường con đã chọn. Sau này con có làm được rồi thì con vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt hơn nữa chỉ vì mẹ và gia đình. Vì mẹ và gia đình con sẽ làm tất cả."

Võ Huy Toàn: Chàng trai mê ca hát và điều lãng mạn nhất muốn dành cho mẹ - Ảnh 6.

Thời điểm Huy Toàn đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái này là lúc anh mới lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng. Huy Toàn đã không được ra sân phút nào trong cuộc đọ sức với Triều Tiên. 

Nhiều người bảo Huy Toàn không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Hữu Thắng, nhưng cầu thủ của SHB Đà Nẵng không quan tâm tới điều này. Với Huy Toàn, mọi thứ như chỉ mới bắt đầu, bởi anh cũng mới chỉ trở lại sân cỏ vài tháng và cần thời gian để hòa nhập lối chơi chung của toàn đội. 

Điều quan trọng hơn cả, cầu thủ sinh năm 1993 này chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng của mình. Ngay cả căn bệnh tưởng chừng như khiến Huy Toàn mất đi cả sự nghiệp anh còn vượt qua được thì những thử thách trước mắt chẳng có gì đáng kể.

Theo Trí Thức Trẻ


Võ Huy Toàn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.