“VPF từng dọa sẽ bắt 1 ông bầu để làm gương”

Không chỉ có những phát biểu gây sốc tại Hội nghị tổng kết, bầu Đệ còn tiết lộ một số thông tin với báo chí khiến ai nghe cũng phải giật mình.

Không chỉ có những phát biểu gây sốc tại Hội nghị tổng kết, bầu Đệ còn tiết lộ một số thông tin với báo chí khiến ai nghe cũng phải giật mình.

Ông từng tố VPF đã bỏ tiền thuê người nghe lén điện thoại của các ông bầu. Thông tin này ông có bằng chứng gì không?

- Tôi nghĩ đây là thông tin không phải mình tôi biết. Điều mà chúng tôi muốn biết là 2 tỷ đồng đó được chi ra từ đâu.

Tuy nhiên ông Lê Hùng Dũng từng quả quyết VPF không có khoản chi nào cho việc thuê người nghe lén điện thoại?


- Tôi xin nhắc lại là nhiều người đều biết về việc này. Thậm chí chúng tôi đã từng bị một thành viên HĐQT VPF dọa.

Xin ông nói cụ thể hơn?

- Tôi xin tiết lộ thêm là một thành viên trong HĐQT VPF còn dọa năm nay sẽ cố gắng bắt 1 ông bầu và 2 trọng tài tiêu cực để làm gương. Tôi và rất nhiều người đã bức xúc trước sự đe dọa này và quyết đưa vấn đề ra trước hội nghị.

Bầu Đệ tiếp tục chỉ trích VPF. Ảnh: SN

Như vậy những ý kiến của ông là có cơ sở chứ không phải là phá đám như một số ông bầu đã nói?

- Trong một hội nghị như thế, chẳng ai có quyền cấm tôi nói. Tôi nghĩ không chỉ CLB Thanh Hóa mà các CLB khác cũng cần phải lên tiếng bởi đây là sân chơi chung và các CLB nên bảo vệ quyền lợi của mình, bảo vệ giải đấu. Một số ông bầu và ông Lê Hùng Dũng đã nói tôi phá đám nhưng chính họ lại cướp diễn đàn.

Những ý kiến của tôi đưa ra với mục đích xây dựng giải đấu, chứ không có hàm ý phá đám như ý kiến của một số người. Những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý.

Những phát biểu của tôi không phải là không có cơ sở và vô ích với bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi xin một lần nữa nhấn mạnh một khi các ông bầu chưa rút hẳn khỏi VPF thì vẫn sẽ còn những nghi ngờ về tính công bằng, minh bạch trong khâu điều hành giải của công ty này.

Đó có phải là lý do mà ông đã để xuất dẹp VPF?

- Tôi nói lại là ý của tôi không phải muốn giải tán VPF mà muốn công ty này phải có sự chấn chỉnh hoặc được quản lý chặt chẽ từ VFF. Các ông bầu chỉ nên đầu tư chứ không tham gia kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Theo tôi, tốt nhất là VFF phải trở thành đầu mối giải quyết mọi khúc mắc của các câu lạc bộ, đặc biệt là về vấn đề trọng tài.

Ông có dám tự chịu trách nhiệm trước những phát biểu của mình?

- Những điều tôi nói hoàn toàn không sai và khi đã nói ra tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình

Ông có đề xuất gì để giải đấu được tổ chức tốt hơn ở mùa tới?

- Các ông bầu nên rút khỏi VPF. Theo tôi nên giao lại sự điều hành cho VFF, hoặc thuê chuyên gia nước ngoài đến làm việc.

Xin cảm ơn ông!
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.