Xuân Trường và cuộc "đoàn tụ" với bầu Đức

Các CĐV sẽ được chứng kiến Xuân Trường trở lại HAGL để chuẩn bị cho V.League 2018 và tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam sẽ "đoàn tụ" với bầu Đức sau 2 năm “du học” Hàn Quốc.

Các CĐV sẽ được chứng kiến Xuân Trường trở lại HAGL để chuẩn bị cho V.League 2018 và tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam sẽ "đoàn tụ" với bầu Đức sau 2 năm “du học” Hàn Quốc.
Xuân Trường và cuộc đoàn tụ với bầu Đức - Ảnh 1.

Xuân Trường ngày ký kết hợp đồng với CLB Incheon. Ảnh: TL

Trong lời chúc Tết đầu năm mới Mậu Tuất, tiền vệ Lương Xuân Trường nói: “Tôi chúc mọi người luôn thương yêu và sẻ chia tình cảm cho gia đình, người thân, bạn bè của mình nhiều hơn vì người Việt luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau như một đại gia đình”.

Ngoài ra, Xuân Trường cũng chia sẻ: “Năm 2018 sẽ có rất nhiều biến động khi tôi trở lại trong màu áo HAGL tại V.League. Tôi cho rằng đó sẽ là thách thức vì một thời gian dài tôi không tập luyện chung cùng đội.

Tôi trở lại Việt Nam vì nhớ sự ủng hộ từ các khán đài. Tôi rất nhớ bầu không khí tại các sân bóng Việt Nam, đặc biệt là sân Pleiku. Thêm nữa, về nước chơi bóng tôi sẽ có nhiều dịp hơn để thăm gia đình cũng như dành nhiều thời gian hơn cho người thân”.

Sau 2 năm để Xuân Trường đến Hàn Quốc để thi đấu tại K.League, cuối cùng bầu Đức cũng đã rút “gà nòi” của mình về nước. Đặc biệt, sau chiến tích của U23 Việt Nam, Xuân Trường lại là cái tên mà HAGL cần để tạo thêm sức hút cũng như hướng đến mục tiêu Top đầu V.League 2018.

Xuân Trường và cuộc đoàn tụ với bầu Đức - Ảnh 2.

Xuân Trường sẽ trở lại trong màu áo HAGL tại V.League 2018. Ảnh: TL

Xuân Trường là một trong 3 cầu thủ của HAGL được bầu Đức đưa đi “du học” cùng với Công Phượng và Tuấn Anh.

Trong khi Phượng và Tuấn Anh sang Nhật đầu quân cho Mito và Yokohama theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm thì Xuân Trường đến Incheon United (Hàn Quốc) với bản hợp đồng 2 năm, trước khi chuyển sang khoác áo Gangwon.

Bầu Đức đặt kỳ vọng Xuân Trường sẽ có điều kiện làm quen và từng bước phát triển ở K.League. Tuy nhiên, Xuân Trường ít được thi đấu vì không cạnh tranh được vị trí. Năm 2017, anh chỉ ra sân 106 phút. Tuy vậy, Trường vẫn là nhân tố chính trong màu áo ĐTQG tham dự AFF Cup 2016 và U23 tham dự VCK U23 Châu Á 2018. Cả hai giải đấu này, tiền vệ HAGL đều để lại dấu ấn với vai trò tiền vệ cầm chịch tuyến giữa.

Việc hội ngộ trở lại với bầu Đức lần này được xem như lần trở về đáng chờ đợi của Xuân Trường. Theo Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh thì Xuân Trường về nước thi đấu cùng HAGL sẽ góp phần giúp V.League trở nên hấp dẫn hơn.

Mùa giải 2018, HAGL được sự dẫn dắt của GĐKT Chung Hae-seong, người từng cùng HLV Park Hang-seo là trợ lý cho HLV Hiddink đưa ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Chắc chắn, Trường sẽ được lựa chọn là nhân tố chiến lược trong lối chơi của HAGL.

Với sự trở lại của Xuân Trường, NHM sẽ được chứng kiến màn kết hợp giữa Xuân Trường- Tuấn Anh và Công Phượng – Văn Toàn từng gây sốt trong màu áo U19 Việt Nam.


Theo Lao Động

Lương Xuân Trường

U23 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.