- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ai nhận thưởng Tết hàng trăm triệu đồng ở TP.HCM?
Người lãnh thưởng là lãnh đạo thuộc cấp cao nhất của doanh nghiệp, còn người lao động chỉ lãnh mức thưởng thấp hơn cả trăm lần, mức dưới cùng chỉ hơn 300.000 đồng
Thông tin từ Sở LĐTBXH TP.Hồ Chí Minh: Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Tỵ cao nhất gần 540 triệu đồng, thấp nhất 373.000 đồng. Cá biệt, có doanh nghiệp (DN) lộ thông tin thưởng tết bằng xe hơi. Trong khi đó, thực tế lương, thưởng của người lao động (NLĐ) nhìn chung thấp hơn rất nhiều năm ngoái, thậm chí nhiều DN còn nợ lương công nhân thì công bố này khiến dư luận không khỏi nghi vấn: Ai là người được hưởng mức thưởng khủng?
Cám cảnh thưởng tết!
Ông Nguyễn Văn Toản - Phó chủ tịch Công đoàn (CĐ) ngành giao thông vận tải Việt Nam (GTVTVN) - cho biết: “Lãnh đạo Bộ GTVT đã chỉ đạo và CĐ ngành vào cuộc để đảm bảo 100% cán bộ viên chức (CNVCLĐ) ngành GTVT có thưởng tết. Các đơn vị xây dựng công trình sẽ sớm được thanh quyết toán giá trị sản lượng để có tiền thanh toán lương, thưởng cho NLĐ. Các đơn vị gặp khó khăn cũng được lãnh đạo Bộ cho phương án thanh toán các khoản nợ có khả năng thu hồi để trả lương cho NLĐ”. Theo ông Toản, do tình hình khó khăn về thanh toán lương, thưởng tết, CĐ GTVT đã gửi kế hoạch chăm lo tết cho NLĐ trong ngành đến tất cả các đơn vị thành viên, để phấn đấu dù ít dù nhiều, 100% CNVCLĐ trong ngành sẽ nhận được thưởng tết.
Mức thưởng Tết của nhân viên, công nhân thấp chỉ hơn 300.000 đồng |
Ngành xây dựng là một ngành đang đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí nhiều DN nợ lương, nợ BHXH của NLĐ với số tiền lớn. Trước tình hình đó, CĐ Xây dựng VN đã có văn bản chỉ đạo các cấp CĐ ngành phải chú trọng chăm lo đời sống NLĐ trong dịp tết, nhất là lương, thưởng cuối năm. Theo thông tin của CĐ XDVN, hiện CĐ ngành chưa nhận được thông tin về thưởng tết của các DN trong ngành, chỉ có tổng công ty Xây dựng số 1 (Sài Gòn) thông báo mức thưởng cao nhất 6 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Song từ văn bản chỉ đạo của CĐ ngành, các DN đã cam kết với CĐCS sẽ có thưởng tết cho NLĐ dù ít hay nhiều.
Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty CP xây dựng Vinaconex, nhiều CNLĐ cũng chưa biết được mức thưởng tết năm nay ra sao. Theo số liệu tại hội nghị giao ban về triển khai chương trình chăm lo Tết Quý Tỵ 2013 cho NLĐ trên địa bàn TP do LĐLĐ TPHCM tổ chức, LĐLĐ các quận, huyện cho biết, chỉ một số ít DN như tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thưởng tết bình quân 4,5 triệu đồng/người, DN trong KCX Tân Thuận bình quân thưởng tết 1 tháng lương, các DN nước ngoài thưởng bình quân 3,7 triệu đồng/người, còn DN trong nước thưởng 2,9 triệu đồng/người. Mức thưởng tết năm nay chủ yếu chỉ bằng một tháng lương cơ bản, nhiều DN còn đề xuất mức thưởng chưa bằng lương tối thiểu.
Báo cáo về tình hình lương, thưởng, chăm lo tết năm 2013 của Ban quản lý các KCN-KCX TPHCM cho thấy: Đa số các DN thưởng tết cho NLĐ một tháng lương mà không có phụ cấp. So với năm 2012 (NLĐ được thưởng 1 tháng lương) thì năm nay, mức lương, thưởng của NLĐ thấp hơn rất nhiều.
Chỉ “sếp” mới được thưởng khủng!
Sở LĐTBXH TPHCM đã công bố thống kê lương, thưởng cuối năm của các thành phần kinh tế trên địa bàn TPHCM. Công bố dựa trên báo cáo của 991 DN thuộc các thành phần kinh tế. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 bình quân 2,577 triệu đồng/người (đối với DNNN); 1,775 triệu đồng/người đối với DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước; 767.000 đồng/người đối với DN dân doanh và 4,919 triệu đồng/người đối với DN FDI.
Thưởng xe sang và biệt thự chỉ dành cho các sếp lớn trong các công ty |
Cá biệt, một cán bộ lãnh đạo của một DN FDI nhận được mức thưởng tết âm lịch cao nhất là hơn 539 triệu đồng. Mức thưởng cao vẫn rơi vào các DN có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tư vấn quản lý. Với các DN sản xuất quy mô nhỏ, các DN lao động giản đơn có mức thưởng tương đối thấp.
Trong 791 DN ngoài KCN-KCX thì có đến hơn 21,6% DN phản ánh gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp tết 2013. Nguyên nhân là do DN sản xuất kinh doanh khó khăn, doanh thu giảm, chi phí đầu vào tăng cao, thu hồi công nợ chậm. Cá biệt có DN (tập đoàn tư nhân) đã “bật mí” phần thưởng cho người có thành tích cao trong quá trình làm việc, công tác là 1 chiếc xe hơi (tổng cộng thưởng tới 4 chiếc). Cuối năm ngoái, tập đoàn này đã thưởng 3 căn nhà, kèm 200 triệu đồng tiền mặt cho 3 lãnh đạo của tập đoàn. Rõ ràng, mức thưởng “khủng” đó không dành cho người lao động, mà đơn giản đó là phần thưởng “tự sướng” của ông chủ dành cho... ông chủ!
Bình Dương: Thưởng tết chênh lệch hơn 100 lần Sở LĐTBXH tỉnh đã thông báo kế hoạch thưởng tết năm 2013 cho công nhân viên và người lao động với mức chênh lệch hơn 100 lần. Theo đó, mức thưởng bình quân là một tháng lương thứ 13. Đối với Cty TNHH MTV vốn chủ sở hữu nhà nước có mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 53 triệu đồng và mức thưởng bình quân 7,5 triệu đồng. DN tư nhân, mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 60 triệu đồng. Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất 208 triệu đồng và thấp nhất 2 triệu đồng, với mức thưởng bình quân 3,45 triệu đồng. |
-
Thị trường03/12/2023Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Thị trường15/07/2023Với túi tiền dưới 2 tỷ đồng, khách muốn mua nhà đất tại Hà Nội có thể tham khảo ở những khu vực không trung tâm, trong ngõ nhỏ như Yên Nghĩa, Lĩnh Nam, Đại La ...
-
Thị trường03/05/2023Giá vàng ngày 3/5 lại khiến nhà đầu tư bất ngờ. Vì thông tin việc làm từ Mỹ đã khiến giá vàng tăng vọt chỉ sau một đêm.
-
Thị trường25/04/2023Câu chuyện giá vé máy bay tăng cao - giảm sốc vẫn tiếp tục "nóng" trên nhiều diễn đàn. Nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ dài đến gần, giá vé ra sao được quan tâm.
-
Thị trường25/04/2023Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt, song không giảm quá nhiều. Các đại lý ôm vé bán xả dịp này, nhưng do giá cao nên mức bán ra cũng chỉ giảm 100.000-200.000 đồng/vé.
-
Thị trường06/02/2023“Hết hàng rồi em ơi, khách đợt này mua nhiều quá hàng về không kịp để bán, chị cũng không dám nhận đơn đặt trước đâu em”.
-
Thị trường07/12/2022Giá lợn hơi hôm nay (7/12) tiếp tục giảm đồng loạt trên cả nước khiến người chăn nuôi thấp thỏm dù đang trong cao điểm tiêu thụ Tết. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, siêu thị, theo các tiểu thương, sức mua cũng èo uột chỉ bằng 60-70% so với giữa năm.
-
Thị trường14/11/2022VietinBank đang là ngân hàng có lãi suất huy động tiền gửi khách hàng cá nhân cao nhất nhóm “Big 4” với mức 8,2%/năm, áp dụng cho các khoản gửi online kỳ hạn 12-24 tháng.
-
Thị trường09/11/2022"Nhỏ nhưng có võ", hạt dẻ tí hon mang hương vị núi rừng thơm ngon hấp dẫn, mới vào mùa đã được chị em tranh nhau đặt mua. Đến tháng 12 là sẽ hết mùa hạt dẻ, muốn ăn sẽ phải chờ đến sang năm.
-
Thị trường09/11/2022Mặc dù Sở Công Thương Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nguồn cung xăng dầu, bơm thêm 1.000m3 xăng, dầu và đảm bảo các cây xăng hoạt động bình thường thế nhưng tình trạng đóng cửa, bán xăng cầm chừng vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại các cửa hàng xăng dầu tư nhân.
-
Thị trường09/11/2022Chuông cảnh báo suy thoái đang vang lên. Điều đó có nghĩa đã đến lúc cần phải có một cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính, đồng thời giữ một cái đầu lạnh trước thời cuộc.
-
Thị trường09/11/2022Giá vàng hôm nay 9/11 trên thị trường thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tuần giữa bối cảnh đồng USD có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn sau khi Mỹ công bố thông tin về thị trường lao động.
-
Thị trường02/09/2022Giá vàng hôm nay 2/9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh đồng USD lại tăng vọt lên đỉnh cao 20 năm.
-
Thị trường02/09/2022Ở ngoài chợ, thịt lợn giá tăng nhanh nhưng giảm chậm, trong khi siêu thị lại có nhiều chương trình khuyến mãi, bán hàng không lợi nhuận. Bởi vậy, thịt lợn ở chợ bỗng nhiên đắt đỏ hơn trong siêu thị.