- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Âm thầm thâu tóm công ty chứng khoán
Bắt đầu từ ngày mai (15/9), NĐT nước ngoài được mua cổ phần, góp vốn để sở hữu 49% của CTCK VN hoặc mua, thành lập mới CTCK do NĐT nước ngoài sở hữu 100% vốn theo Nghị định 58 hướng dẫn Luật CK và Luật CK sửa đổi. Thực tế trên thị trường, hoạt động thâu tóm các CTCK có yếu tố nước ngoài đã âm thầm diễn ra lâu nay.
Bắt đầu từ ngày mai (15/9), NĐT nước ngoài được mua cổ phần, góp vốn để sở hữu 49% của CTCK VN hoặc mua, thành lập mới CTCK do NĐT nước ngoài sở hữu 100% vốn theo Nghị định 58 hướng dẫn Luật CK và Luật CK sửa đổi. Thực tế trên thị trường, hoạt động thâu tóm các CTCK có yếu tố nước ngoài đã âm thầm diễn ra lâu nay.
Đơn cử như trường hợp tại CTCK Tràng An (TAS). Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2012 của Cty, ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông) đã trở thành cổ đông lớn của Cty sau khi mua vào CP và nắm giữ 5,37% vốn hồi đầu năm 2012. Sau khi liên tục mua vào và nâng tỉ lệ sở hữu lên tới 14%.
Tỉ lệ sở hữu này đã vượt cả hai cổ đông chính là CTCP Tư vấn & Đầu tư Tràng An (6,65%) và Cty Phát triển hạ tầng & Đầu tư tài chính VN (5,65%). Với tỉ lệ sở hữu lớn nhất này, tại ĐHCĐ của Cty ngày 22.4, ông Dương Hiểu Đông đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Lê Hồ Khôi.
Một điều đáng chú ý là hoạt động nâng tỉ lệ sở hữu của ông Dương Hiểu Đông diễn ra khi tình trạng tài chính của TAS không mấy sáng sủa.
Theo đơn vị thực hiện BCTC giữa niên độ là Cty TNHH kiểm toán và định giá VN (VAE), tại thời điểm 30.6 khả năng thanh toán nhanh của Cty chỉ đạt 0,044 lần (tại thời điểm này, Cty chỉ có tiền mặt là 139 triệu đồng và trên 2 tỉ đồng tiền gửi của khách hàng nhưng chưa được tách bạch với tiền gửi của Cty).
Đến 30.6, lỗ lũy kế của TAS là 69,6 tỉ đồng. Ngoài ra, còn những hạn chế (xuất phát từ phía TAS khiến đơn vị kiểm toán không đánh giá được ảnh hưởng của nó đến BCTC giữa niên độ này.
"Những điều này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Cty trong kỳ hoạt động tiếp theo" - báo cáo của VAE nêu rõ.
Đáng chú ý hơn nữa là cổ đông này còn cho TAS vay một khoản tiền mặt lên tới 29,8 tỉ đồng. Đây cũng là khoản vay dài hạn duy nhất của Cty. Nếu so với VĐL của Cty là 139 tỉ đồng (trước khi tăng vốn lên 300 tỉ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ) thì khoản vay này tương đương 21,4%.
Mới đây, TAS bị xếp vào danh sách kiểm soát đặc biệt, bị đình chỉ lưu ký. Việc liên tục nâng tỉ lệ nắm giữ và dùng tiền cá nhân để cho một Cty làm ăn thua lỗ, bị nghi ngờ hoạt động liên tục vay được các NĐT của chính Cty này đặt ra. Ông Dương Hiểu Đông đang "cứu" TAS hay có mục đích khác?
Theo một chuyên gia trong ngành, đây chỉ là một trong số khá nhiều thương vụ thâu tóm một Cty trên TTCK bằng cách tăng dần tỉ lệ sở hữu trong thời gian qua.
"Các CTCK sau một thời gian mọc như nấm sau mưa sẽ có sự sàng lọc. Một bộ phận sẽ mạnh lên và chiếm lĩnh thị phần; còn một bộ phận khác sẽ ngày một yếu thế do cạnh tranh gay gắt. Hiện TTCK VN đang rất lình xình, giá các CP trên sàn được đánh giá là rất rẻ. Do đó, số tiền bỏ ra để có được một CTCK loại nhỏ và trung bình ở thời điểm này thấp hơn trước đây khá nhiều.
NĐT nước ngoài khi tham gia thường có hai lựa chọn, một là đầu tư vào các CTCK làm ăn tốt hoặc thâu tóm các Cty đang "hấp hối' để tái cơ cấu lại theo ý họ. Sự phân hóa giữa các CTCK thời gian qua đã tạo cơ hội tốt cho cả hai hình thức đầu tư trên" - chuyên gia này nói.
Trên thực tế thì thời gian qua, nhiều CTCK làm ăn thua lỗ đã tìm đến nguồn vốn đầu tư từ các đối tác chiến lược nước ngoài. Số khác, thảm hơn là tính đến "bài" bán giấy phép kinh doanh cho các NĐT nước ngoài để thu hồi vốn.
Với 105 CTCK (được UBCKNN đánh giá là quá nhiều) cùng với quá trình tái cơ cấu TTCK đang diễn ra thì cơ hội tham gia cho dòng vốn ngoại đang rộng cửa.
Thêm nữa, bắt đầu từ ngày mai, NĐT nước ngoài được mua cổ phần, góp vốn để sở hữu 49% của CTCK VN hoặc mua, thành lập mới CTCK do NĐT nước ngoài sở hữu 100% vốn theo Nghị định 58 hướng dẫn Luật CK và Luật CK sửa đổi (Quyết định 55/2009/QĐ-TTg về tỉ lệ sở hữu của bên nước ngoài vẫn đang quy định tối đa là 49%).
Theo tin từ UBCKNN, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục để hướng dẫn thực hiện Nghị định 58 và đã trình lên Bộ Tài chính để phê duyệt. "Vấn đề chỉ còn là quy trình thủ tục" - đại diện UBCKNN nói.
Đơn cử như trường hợp tại CTCK Tràng An (TAS). Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 2012 của Cty, ông Yang Xiao Dong (Dương Hiểu Đông) đã trở thành cổ đông lớn của Cty sau khi mua vào CP và nắm giữ 5,37% vốn hồi đầu năm 2012. Sau khi liên tục mua vào và nâng tỉ lệ sở hữu lên tới 14%.
Tỉ lệ sở hữu này đã vượt cả hai cổ đông chính là CTCP Tư vấn & Đầu tư Tràng An (6,65%) và Cty Phát triển hạ tầng & Đầu tư tài chính VN (5,65%). Với tỉ lệ sở hữu lớn nhất này, tại ĐHCĐ của Cty ngày 22.4, ông Dương Hiểu Đông đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Lê Hồ Khôi.
Một điều đáng chú ý là hoạt động nâng tỉ lệ sở hữu của ông Dương Hiểu Đông diễn ra khi tình trạng tài chính của TAS không mấy sáng sủa.
Theo đơn vị thực hiện BCTC giữa niên độ là Cty TNHH kiểm toán và định giá VN (VAE), tại thời điểm 30.6 khả năng thanh toán nhanh của Cty chỉ đạt 0,044 lần (tại thời điểm này, Cty chỉ có tiền mặt là 139 triệu đồng và trên 2 tỉ đồng tiền gửi của khách hàng nhưng chưa được tách bạch với tiền gửi của Cty).
Đến 30.6, lỗ lũy kế của TAS là 69,6 tỉ đồng. Ngoài ra, còn những hạn chế (xuất phát từ phía TAS khiến đơn vị kiểm toán không đánh giá được ảnh hưởng của nó đến BCTC giữa niên độ này.
"Những điều này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Cty trong kỳ hoạt động tiếp theo" - báo cáo của VAE nêu rõ.
Đáng chú ý hơn nữa là cổ đông này còn cho TAS vay một khoản tiền mặt lên tới 29,8 tỉ đồng. Đây cũng là khoản vay dài hạn duy nhất của Cty. Nếu so với VĐL của Cty là 139 tỉ đồng (trước khi tăng vốn lên 300 tỉ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ) thì khoản vay này tương đương 21,4%.
Mới đây, TAS bị xếp vào danh sách kiểm soát đặc biệt, bị đình chỉ lưu ký. Việc liên tục nâng tỉ lệ nắm giữ và dùng tiền cá nhân để cho một Cty làm ăn thua lỗ, bị nghi ngờ hoạt động liên tục vay được các NĐT của chính Cty này đặt ra. Ông Dương Hiểu Đông đang "cứu" TAS hay có mục đích khác?
Theo một chuyên gia trong ngành, đây chỉ là một trong số khá nhiều thương vụ thâu tóm một Cty trên TTCK bằng cách tăng dần tỉ lệ sở hữu trong thời gian qua.
"Các CTCK sau một thời gian mọc như nấm sau mưa sẽ có sự sàng lọc. Một bộ phận sẽ mạnh lên và chiếm lĩnh thị phần; còn một bộ phận khác sẽ ngày một yếu thế do cạnh tranh gay gắt. Hiện TTCK VN đang rất lình xình, giá các CP trên sàn được đánh giá là rất rẻ. Do đó, số tiền bỏ ra để có được một CTCK loại nhỏ và trung bình ở thời điểm này thấp hơn trước đây khá nhiều.
NĐT nước ngoài khi tham gia thường có hai lựa chọn, một là đầu tư vào các CTCK làm ăn tốt hoặc thâu tóm các Cty đang "hấp hối' để tái cơ cấu lại theo ý họ. Sự phân hóa giữa các CTCK thời gian qua đã tạo cơ hội tốt cho cả hai hình thức đầu tư trên" - chuyên gia này nói.
Trên thực tế thì thời gian qua, nhiều CTCK làm ăn thua lỗ đã tìm đến nguồn vốn đầu tư từ các đối tác chiến lược nước ngoài. Số khác, thảm hơn là tính đến "bài" bán giấy phép kinh doanh cho các NĐT nước ngoài để thu hồi vốn.
Với 105 CTCK (được UBCKNN đánh giá là quá nhiều) cùng với quá trình tái cơ cấu TTCK đang diễn ra thì cơ hội tham gia cho dòng vốn ngoại đang rộng cửa.
Thêm nữa, bắt đầu từ ngày mai, NĐT nước ngoài được mua cổ phần, góp vốn để sở hữu 49% của CTCK VN hoặc mua, thành lập mới CTCK do NĐT nước ngoài sở hữu 100% vốn theo Nghị định 58 hướng dẫn Luật CK và Luật CK sửa đổi (Quyết định 55/2009/QĐ-TTg về tỉ lệ sở hữu của bên nước ngoài vẫn đang quy định tối đa là 49%).
Theo tin từ UBCKNN, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục để hướng dẫn thực hiện Nghị định 58 và đã trình lên Bộ Tài chính để phê duyệt. "Vấn đề chỉ còn là quy trình thủ tục" - đại diện UBCKNN nói.
TheoLao Động
-
Thị trường03/12/2023Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Thị trường15/07/2023Với túi tiền dưới 2 tỷ đồng, khách muốn mua nhà đất tại Hà Nội có thể tham khảo ở những khu vực không trung tâm, trong ngõ nhỏ như Yên Nghĩa, Lĩnh Nam, Đại La ...
-
Thị trường03/05/2023Giá vàng ngày 3/5 lại khiến nhà đầu tư bất ngờ. Vì thông tin việc làm từ Mỹ đã khiến giá vàng tăng vọt chỉ sau một đêm.
-
Thị trường25/04/2023Câu chuyện giá vé máy bay tăng cao - giảm sốc vẫn tiếp tục "nóng" trên nhiều diễn đàn. Nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ dài đến gần, giá vé ra sao được quan tâm.
-
Thị trường25/04/2023Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt, song không giảm quá nhiều. Các đại lý ôm vé bán xả dịp này, nhưng do giá cao nên mức bán ra cũng chỉ giảm 100.000-200.000 đồng/vé.
-
Thị trường06/02/2023“Hết hàng rồi em ơi, khách đợt này mua nhiều quá hàng về không kịp để bán, chị cũng không dám nhận đơn đặt trước đâu em”.
-
Thị trường07/12/2022Giá lợn hơi hôm nay (7/12) tiếp tục giảm đồng loạt trên cả nước khiến người chăn nuôi thấp thỏm dù đang trong cao điểm tiêu thụ Tết. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, siêu thị, theo các tiểu thương, sức mua cũng èo uột chỉ bằng 60-70% so với giữa năm.
-
Thị trường14/11/2022VietinBank đang là ngân hàng có lãi suất huy động tiền gửi khách hàng cá nhân cao nhất nhóm “Big 4” với mức 8,2%/năm, áp dụng cho các khoản gửi online kỳ hạn 12-24 tháng.
-
Thị trường09/11/2022"Nhỏ nhưng có võ", hạt dẻ tí hon mang hương vị núi rừng thơm ngon hấp dẫn, mới vào mùa đã được chị em tranh nhau đặt mua. Đến tháng 12 là sẽ hết mùa hạt dẻ, muốn ăn sẽ phải chờ đến sang năm.
-
Thị trường09/11/2022Mặc dù Sở Công Thương Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nguồn cung xăng dầu, bơm thêm 1.000m3 xăng, dầu và đảm bảo các cây xăng hoạt động bình thường thế nhưng tình trạng đóng cửa, bán xăng cầm chừng vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại các cửa hàng xăng dầu tư nhân.
-
Thị trường09/11/2022Chuông cảnh báo suy thoái đang vang lên. Điều đó có nghĩa đã đến lúc cần phải có một cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính, đồng thời giữ một cái đầu lạnh trước thời cuộc.
-
Thị trường09/11/2022Giá vàng hôm nay 9/11 trên thị trường thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tuần giữa bối cảnh đồng USD có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn sau khi Mỹ công bố thông tin về thị trường lao động.
-
Thị trường02/09/2022Giá vàng hôm nay 2/9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh đồng USD lại tăng vọt lên đỉnh cao 20 năm.
-
Thị trường02/09/2022Ở ngoài chợ, thịt lợn giá tăng nhanh nhưng giảm chậm, trong khi siêu thị lại có nhiều chương trình khuyến mãi, bán hàng không lợi nhuận. Bởi vậy, thịt lợn ở chợ bỗng nhiên đắt đỏ hơn trong siêu thị.