Bán túi LV giả, bị kiện đòi bồi thường 1,7 tỷ đồng

Louis Vuitton đã kiện một cửa hàng trong trung tâm mua sắm ở Nam Kinh (Trung Quốc) ra tòa vì bán sản phẩm nhái túi của hãng này.

Louis Vuitton đã kiện một cửa hàng trong trung tâm mua sắm ở Nam Kinh (Trung Quốc) ra tòa vì bán sản phẩm nhái túi của hãng này.

Thương hiệu Louis Vuitton (LV) vừa kiện đòi bồi thường 500.000 nhân dân tệ (gần 1,7 tỷ đồng) tiền bồi thường đối với một số cửa hàng bán hàng nhái sản phẩm của hãng này tại Giang Tô (Trung Quốc).

Đây là vụ kiện đầu tiên của LV đối với một cửa hàng nằm trong trung tâm mua sắm Fashion Lady Plaza ở Nam kinh được tổ chức tại Tòa án nhân dân Nam Kinh hôm 4/7 vừa qua.

Theo đơn kiện của LV, công ty đã phát hiện sản phẩm nhái được bán trong cửa hàng. Công ty đã ủy quyền cho một công ty luật có trụ sở ở Bắc Kinh gửi thư yêu cầu trung tâm mua sắm này ngừng bán các sản phẩm nhái trong thời gian 7 ngày.

Tuy nhiên, 1 tháng sau khi lá thư được gửi đến, các sản phẩm vẫn còn nguyên trên kệ. Trung tâm mua sắm cho rằng, chính họ vô tội vì đã ký thỏa thuận với người thuê gian hàng nghiêm cấm bán các sản phẩm giả.

Một nhân viên thuộc văn phòng điều hành trung tâm mua sắm cho hay: "Chúng tôi nghiêm cấm việc kinh doanh hàng giả và tất cả các cửa hàng phải ký cam kết thỏa thuận. Vì vậy, các cửa hàng phải chịu trách nhiệm về việc kinh doanh của mình".

Hai trung tâm mua sắm khác ở Bắc Kinh gồm Huanbei và Taotaoxiang cũng là nơi bị LV kiện bán hàng giả. Nhưng tòa án vẫn chưa nhận được đơn kiện.

Túi xách nhái bày bán trên vỉa hè

Các ví và túi xách LV giả đã không còn được bày bán tại hai trung tâm mua sắm này từ thứ Ba tuần vừa qua. Một chủ tiệm 40 tuổi nói: "Chúng tôi không bán hàng giả".

Tuy nhiên, đồng hồ hàng hiệu giả, mỹ phẩm nhái của Chanel và Armani vẫn còn được bày bán tại các gian hàng.

Cô sinh viên nữ họ Vương (Đại học Truyền thông Trung Quốc) cho hay: "Tôi thấy nhiều cửa hàng bán đồ hiệu nhái của LV, Gucci và Prada. Nhiều người bạn của tôi thích mua loại sản phẩm này vì giá cả hấp dẫn".

Trong tháng 5/2010, LV đã tìm thấy số sản phẩm giả có giá trị lên đến 3 triệu nhân dân tệ trong một cuộc đột kích vào trung tâm mua sắm ở Nam Kinh. Trước đó, LV đòi bồi thường 11 triệu nhân dân tệ từ 17 cửa hàng ở Đại Liên (Liêu Ninh) hồi tháng 8/2011.

TheoVTC News
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.