Cấm cán bộ ngân hàng đổi tiền mới để trục lợi

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản cho biết, dịp Tết, nghiêm cấm các cán bộ, nhân viên trong đơn vị lợi dụng đổi tiền cũ lấy tiền mới vì mục đích trục lợi cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản cho biết, dịp Tết, nghiêm cấm các cán bộ, nhân viên trong đơn vị lợi dụng đổi tiền cũ lấy tiền mới vì mục đích trục lợi cá nhân.

Với những trường hợp vi phạm, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng là quản lý thị trường, công an để xử lý. Việc đổi tiền với mục đích trục lợi này vô hình trung gây ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ trên địa bàn và uy tín của ngành ngân hàng.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu đảm bảo chi đủ cơ cấu mệnh giá tiền mà không phân biệt cũ, mới cho khách hàng vào dịp Tết – khi nhu cầu tiền mặt tăng cao. Các chi nhánh tỉnh, thành phố phải theo dõi sát diễn biến thu chi tiền mặt trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các ngân hàng, kho bạc nhà nước trên địa bàn đảm bảo chi đủ cơ cấu mệnh giá.

Những năm trước đây, vào dịp Tết, trên thị trường xuất hiện dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới với mức phí tương đối cao. 2-3 năm gần đây, các loại tiền mệnh giá nhỏ nhử 200 đồng, 500 đồng… đều có phí đổi cao có khi lên tới 50%. Thậm chí, có những năm, tình trạng khan hiếm còn diễn ra đối với các mệnh giá như 10.000 đồng, 20.000 đồng.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.