Cảnh sát đột kích lò sản xuất dấm gạo bằng... a xít

Khi cảnh sát ập vào nhà riêng một đối tượng phát hiện đang sản xuất dấm gạo bằng nước lã với a xít.

Khi cảnh sát ập vào nhà riêng một đối tượng phát hiện đang sản xuất dấm gạo bằng nước lã với a xít. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ hàng trăm chai dấm được dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.  

canh sat dot kich lo san xuat dam gao bang... a xit hinh anh 1

Công an tiến hành kiểm tra thu giữ các chai thực phẩm, gia vị không rõ nguồn gốc.

Chiều 20.1, Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Thu, trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP.Vinh đang sản xuất dấm gạo bằng nước lã với a xít. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và niêm phong, thu giữ hơn 850 chai dấm loại 500ml được dán nhãn dấm gạo, 1 can nhựa đựng 4 lít a xít.

Cùng ngày, Đội 4 tiến hành kiểm tra tại nhà Phạm Văn Phúc cũng tại xóm 3, xã Hưng Chính đã phát hiện nhiều thực phẩm không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 20 lít a xít, 105kg ruốc bông, hơn 1.300 chai dấm, trên 130kg gia vị thịt hộp, hơn 80 lít tương ớt, 72 chai nước không rõ nguồn gốc xuất xứ và 10kg nước cốt dừa đã quá hạn sử dụng.

Số hàng nói trên đã được lực lượng chức năng thu giữ đồng thời làm rõ hành vi, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.