Cây thủy tùng quý hiếm bậc nhất thế giới gần 1.000 năm tuổi ở Đắk Lắk

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước (cây thủy tùng), huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) hiện đang có tổng 161 cây, trong đó có nhiều cây gần 1.000 năm tuổi.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh thông nước (cây thủy tùng), huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) hiện đang có tổng 161 cây, trong đó có nhiều cây gần 1.000 năm tuổi.


Video: Cận cảnh cây thủy tùng quý hiếm bậc nhất thế giới gần 1.000 năm tuổi ở Đắk Lắk

Tại Việt Nam, cây thủy tùng chỉ còn phân bố hai quần thể tự nhiên ở Đắk Lắk gồm xã Ea Ral, huyện Ea H’leo 161 cây, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng 21 cây và 1 cây tại thị xã Buôn Hồ. Được biết, gỗ thủy tùng là loại gỗ tốt, có mùi thơm, thớ mịn, và không bị mối mọt, nứt nẻ, cong vênh. Một khúc gỗ thủy tùng dài 1m, đường kính 80cm đã có giá khoảng 250 triệu đồng. Hiện, Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (cây thủy tùng), huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) có 161 cây và có nhiều cây gần 1.000 năm tuổi.

Theo VTC News

cây thủy tùng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.