Chị gái 'gan to', vay nóng 200 triệu chiều dân cá độ World Cup

Tan cuộc mỗi đêm bóng đá huyền thoại, là cảnh kẻ cười, người khóc và nhiều hệ lụy xấu kéo theo.

Tan cuộc mỗi đêm bóng đá huyền thoại, là cảnh kẻ cười, người khóc và nhiều hệ lụy xấu kéo theo. Biết là như thế, nhưng những con bạc cứ như thiêu thân lao vào lửa…

Không phải đợi đến khi tiếng còi khai cuộc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 vào tối 14-6, mà từ nhiều tháng trước dân chơi cá độ đã kết nối, tìm kèo cá cược, đặt kèo, tăng vốn các tiệm cầm đồ, nhộn nhịp hoạt động cho vay, tín dụng đen… Tan cuộc mỗi đêm bóng đá huyền thoại, là cảnh kẻ cười, người khóc và nhiều hệ lụy xấu kéo theo. Biết là như thế, nhưng những con bạc cứ như thiêu thân lao vào lửa…

Chỉ cần mở trang "Google.com.vn" tra vào cụm từ "cá độ bóng đá"… trong vòng 0,29 giây truy cập, đã có 48 triệu từ liên quan đến cá độ bóng đá cùng với chi chít các địa chỉ hướng dẫn cách cá độ, cách đặt tiền, rút tiền và tỷ lệ cá cược cho từng trận đấu. Nhà chủ các trang mạng đen còn có nhiều chính sách khuyến mãi, tặng quà, hậu mãi cá cược khá hấp dẫn dành cho những khách hàng tham gia sớm nhất, thường xuyên nhất.

Thống kê trên trang mạng có địa chỉ "Lucky88…" còn cho thấy, nhà cái thưởng 3% mỗi vé cược thua hàng ngày và tổng thưởng 30% cho tài khoản thua cá cược cả tuần. Do đó, trong đêm mở màn World Cup 2018, đội tuyển Nga thi đấu với Saudi Arabia, đã có trên 1.000 tài khoản tham gia cá cược trận mở màn. Trên trang M88, còn hướng dẫn rất chi tiết cách đặt kèo Châu Á, Châu Âu, kèo Tài Xỉu, bắt độ đồng banh, chấp nửa trái, một hay hai trái…

Trong khi dân cá độ đang tụ tập trong các quán, nhà hàng bật điện thoại di động, laptop, ipad… để cá cược tỷ số theo hình thức tài - xỉu thông qua các trang mạng, thì các trụ đèn, góc phố, mảng tường, vách trống được nhóm người bịt khẩu trang thình lình dán chi chít các mẩu quảng cáo cho vay nhanh, vay ủng hộ World Cup, vay nóng, vay không cần thế chấp chỉ cần giấy CMND là đủ, phục vụ 24/24h...

Cao điểm khi các con bạc thua độ, hết quyền chọn lựa và không còn gì để cầm cố thì "vay nóng" tiền "xã hội đen" lãi suất 3-5%/ngày là một thị trường giao dịch rất tưng bừng. Một thanh niên xưng tên Hoàng, nói giọng Hải Phòng, tay xăm trổ hình con đại bàng bao quanh nửa người, cầm điện thoại nói oang oang trong quán cà phê của chị P. Phường 15, Quận 10: "Ano… Chị cần vay bao nhiêu… nhà chị chỗ nào… chúng em sẽ cho nhân viên cầm đến tận nhà… Em đang bận việc trong sân bay".

Xoay qua một thanh niên ngồi bên cạnh, Hoàng ra lệnh: "Chú gọi thêm hai đứa nữa đến số… K300 Cộng Hòa, xem nhà bà ấy thế nào… coi qua giấy tờ tùy thân, chụp ảnh điện thoại hình bà ấy mang về cho anh". Lại là Hoàng, bấm điện thoại tiếp: "Ano… em đến ngay quán… anh đang chờ".

Hơn 15 phút sau, một phụ nữ tên Hạnh chở theo đứa bé độ 2 tuổi đến gặp Hoàng để nhận số tiền vay 200 triệu, mỗi ngày trả 6 triệu… Người phụ nữ này, theo phỏng đoán có thể chỉ là một "cò" chuyên cho vay nặng lãi, sử dụng tiền vay này để cho người khác vay lại. Chắc chắn không phải vì túng bấn mà "gan to" dám vay số tiền 200 triệu với lãi suất "cắt cổ" như vậy.

Theo lời anh Phước, chủ tiệm cầm đồ trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình cho biết: Những ngày qua số lượng khách đến giao dịch tăng gấp 5-6 lần ngày thường. Tài sản cầm cố chủ yếu là xe gắn máy, điện thoại Iphone, Ipad… Do khách hàng "cầm đồ" đa phần không có giấy tờ, nên chủ tiệm chỉ ứng vay khoảng 10 -30% giá trị tài sản cầm cố để tránh những rủi ro. Nhưng đa phần khách cầm đồ thường "cao chạy xa bay" khi đến hạn thanh lý hợp đồng. Đặc biệt với khách hàng cá độ bóng đá, khả năng chuộc lại tài sản cầm cố càng trở nên xa vời hơn…

Không chỉ gây rối tình hình an ninh trật tự xã hội mà cá độ còn để lại những hệ lụy, hệ quả vô cùng thảm cảnh cho nhiều gia đình. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: Ngày 23-6-2018, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động cùng các lực lượng chức năng đã bao vây, nổ súng khống chế đối tượng Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1985, ngụ đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang dùng dao giết vợ.

Khoảng 3h30 cùng ngày, nhận tin báo án, Cảnh sát 113 đến hiện trường phát hiện đối tượng Tiến cầm dao Thái Lan cố thủ trong nhà, bên cạnh là thi thể chị Nguyễn Thị Ngọc T. là vợ Tiến. Theo lời khai ban đầu, Tiến là đối tượng nghiện ma túy, vì thua độ đá banh nên cãi nhau với vợ. Sau khi mang con gửi người thân, Tiến về nhà sử dụng ma túy rồi lên cơn  "ngáo đá" dùng dao giết vợ.

Để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, tội phạm phát sinh, lộng hành trong mùa World Cup 2018, ngay từ đầu tháng 6, các cơ quan, lực lượng chức năng, các quận huyện trong TP Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp, chuyên đề, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phá án, đặc biệt là các tụ điểm cá độ, cờ bạc, sử dụng công nghệ cao…

Mới đây, vào ngày 21-6 Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào các địa điểm tại quận 6, quận 7 bắt giữ ổ nhóm đánh bạc trực tuyến do hai vợ chồng Võ Văn Nghĩa (25 tuổi) cùng vợ Trần Giang Ý Huệ (22 tuổi) ngụ quận 7 điều hành với tiền giao dịch cá cược lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã huy động toàn lực lượng với 100% quân số trực chiến, tuần tra, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng thanh thiếu niên gây rối, tụ tập đua xe trái phép.

Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Cảnh sát 113... tập trung đấu tranh, phá các tụ điểm cá độ, cờ bạc, tuần tra 24/24, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ, chốt chặn từ các lực lượng dân phòng, Công an phường, xã... đồng thời ngăn chặn tình trạng tàng trữ, tiêu thụ tài sản bất hợp pháp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác cảnh giác, phòng ngừa khi vay tiền tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Theo An ninh Thế giới


World Cup 2018

cá độ bóng đá

vay nặng lãi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.