Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Hơn 10 năm nay, ông Phạm Hồng Bình (69 tuổi, nguyên Chủ nhiệm CLB Sinh vật cảnh Phú Yên) liên tục duy trì việc tưới bón cây trồng bằng… bia.

Hơn 10 năm nay, ông Phạm Hồng Bình (69 tuổi, nguyên Chủ nhiệm CLB Sinh vật cảnh Phú Yên) liên tục duy trì việc tưới bón cây trồng bằng… bia.

Ông Bình cho biết: “Có hồi uống bia thừa, tôi tình cờ đổ vào một chậu hoa kiểng. Sau đó, thấy cây phát triển tốt, ra hoa nhiều hơn chậu bên cạnh. Thế là tôi mày mò hòa bia 1 - 3% vào nước để tưới hàng tuần lên tất cả cây trồng trong vườn nhà. Sau này, có internet, tôi lên mạng tìm đọc thì thấy mình… đúng. Nói chung, bia gì cũng được, chai, lon hoặc bia tươi đều có thể dùng để tưới cây”.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Ông Bình đang hòa ít bia vào bình nước.

Đặc biệt, theo ông Bình, nhờ tưới bón bằng bia nên giảm thiểu được côn trùng gây hại trên cây, giúp ông không hề phải dùng đến các loại thuốc trừ sâu nữa. Bên cạnh đó, ông chỉ cần dùng thêm một ít phân vi sinh cho cây là đảm bảo phát triển tốt. Tại nhà vườn ông Bình ở phường 9 (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), dù thời tiết đang khắc nghiệt nhưng các loại cây trồng đều cho năng suất khá tốt.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Ông Bình đang tưới bia hòa nước cho hoa lan.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Tưới nước có bia cho các bịch phôi nấm sò.

“Dùng bia tưới bón cây nhiều năm, tôi cảm thấy môi trường quanh nhà được cải thiện rõ, rau trái an toàn sức khỏe. Nhất là bớt tốn kém mua các loại phân, thuốc trừ sâu hóa học. Việc tưới bón cây bằng bia, mỗi tuần, tôi chỉ dùng vài thìa nên chi phí không đáng kể” - ông Bình nói.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Thu hoạch nấm sò “có bia” ở nhà ông Bình.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Ông Bình tưới “bia” lên rau.

Theo kỹ sư Nguyễn Thành (Sở NNPTNT Phú Yên), một số dưỡng chất trong bia đã tình cờ được phát hiện… có tác dụng tốt với cây cối. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy có nghiên cứu chi tiết về tác dụng của bia đối với cây trồng. Thế nên việc dùng bia tưới cây cũng chỉ mới thấy một số người thỉnh thoảng dùng tưới cho hoa, rau trồng tại nhà, với liều lượng nhỏ.

Chiêu lạ: Dùng bia để tưới cây, bón nấm ở Phú Yên

Tưới “bia” cho cây kiểng.

Còn theo kỹ sư Đinh Thanh Tịnh (nguyên Giám đốc Sở NNPTNT Phú Yên), thực tế, một số dưỡng chất, vi sinh trong bia có tác dụng tốt đối với cây trồng. Thế nên dùng bia với liều lượng nhỏ để tưới bón là cách hợp lý giúp tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh, khiến cây trồng sinh trưởng tốt hơn.

Theo Dân Việt

tưới cây bằng bia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.