Chưa Tết vé xe đã đắt 'cắt cổ'

Trước quy định chỉ được phép tăng tối đa 60% giá vé, một số hãng xe đã lách luật bằng những cách khác nhau. Trong khi đó, Giám đốc Bến xe Miền Đông khẳng định, tối 29 Tết sẽ không có hành khách nào phải ở lại bến xe.

Trước quy định chỉ được phép tăng tối đa 60% giá vé, một số hãng xe đã lách luật bằng những cách khác nhau. Trong khi đó, Giám đốc Bến xe Miền Đông khẳng định, tối 29 Tết sẽ không có hành khách nào phải ở lại bến xe.

Đủ kiểu lách luật của nhà xe

Theo quy định, trong khoảng thời gian từ 15 tháng chạp đến mùng 3 Tết, các hãng xe chỉ được tăng mức phụ thu tối đa 60%, tuy nhiên qua tìm hiểu, một số hãng xe đã kê khai tăng giá vé trước ngày 15 tháng chạp để lách quy định này.

Một hành khách đi tuyến Sài Gòn - Nam Định cho biết, anh mua vé về quê vào ngày 17/1 (6/12 âm lịch) của hãng xe X., dù chưa phải thời điểm được coi là vé Tết, nhưng chiếc vé đã bị tăng giá 150.000 đồng so với tháng trước đó giá vé là 940.000 đồng, trong khi giá bán các ngày thường chỉ là 790.000 đồng. Như vậy, hành khách của hãng xe này sẽ phải mua vé Tết cao nhất ở mức tăng 60%.

Trong thời gian ngắn, chiếc vé đã tăng lên 940.000 đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, hiện nay một số đơn vị vận tải đã kê khai lại mức vé theo hướng tăng từ 5 đến 10% so với giá cũ. Các đơn vị này đưa ra nhiều lý do để giải thích cho việc làm trên như: ảnh hưởng của phí đường bộ, vật tư, lương cơ bản, cũng như lệ phí bến bãi đều tăng, riêng tuyến về Vũng Tàu có thêm trạm thu phí. Tuy nhiên theo ông Thừa, Sở GTVT TP.HCM cho rằng chỉ tăng ở 5% là vừa.

Cũng trong thời gian gần đây Ban quản lý Bến xe Miền Đông đã phát hiện trường hợp một hãng xe chạy tuyến TP.HCM - Quảng Bình “câu” hành khách bằng cách, vào ngày thường giảm giá vé xuống chỉ còn 200.000 đồng/vé (thay vì mức 500.000 đồng) để thu hút người đi, tới khi bán vé Tết, hãng này đã xin tăng mức giá lên như cũ (500.000 đồng, chưa kèm mức phụ thu). Trước mánh khóe này, ông Thừa cho biết đã buộc doanh nghiệp trên phải giải trình bằng văn bản.

Giám đốc Bến xe Miền Đông cũng cho biết thêm, trong bến xe đã xuất hiện tình trạng vé lậu. Theo đó, một số hãng không có xe trong bến nhưng vẫn vào đây rao bán vé. Với những trường hợp này bến xe đã bỏ tiền ra mua vé để lấy đó làm chứng cứ, bằng cách này thời gian gần đây đã có một số đối tượng đã bị bắt, và chuyển cho lực lượng công an.

Sẽ vận chuyển tới hành khách cuối cùng

Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết, hiện tại trong bến có hơn 3.000 xe, cộng với khoảng 500 xe do các doanh nghiệp thuê thêm, và 100 xe buýt sẵn sàng tăng cường, sẽ đảm bảo đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, tuy các hãng xe thương hiệu đã gần hết vé nhưng số lượng xe ủy thác vẫn còn rất nhiều. Theo số liệu thống kê của Bến xe Miền Đông, sau 4 ngày bán vé đầu tiên mới chỉ có khoảng 600 vé xe loại này được bán ra, trong khi năng lực vận chuyển của của các xe này rất lớn.

Bến xe Miền Đông đảm bảo có đủ xe cho người dân về quê ăn Tết.

Với số lượng xe như trên và sự chuẩn bị của Bến xe Miền Đông, ông Thừa đảm bảo sẽ không còn hành khách nào phải ở lại bến trong ngày 29 Tết. Để động viên những người phải đón năm mới trên xe, ông Thừa cũng cho biết sẽ có phần quà nhỏ dành cho những hành khách cuối cùng. Và những chuyến xe này sẽ cam kết không bỏ rơi khách giữa đường, chủ xe phải chở hành khách tới bến cuối cho dù trên xe lúc đó chỉ còn 1 người.

Với những hãng xe có văn phòng trong bến, nếu bị phát hiện bán vé cao hơn mức giá niêm yết, Ban quản lý sẽ buộc phải trả lại tiền cho hành khách ngay trên xe. Trong trường hợp các hãng xe này bán vé ở các bến dù với giá cao hơn cũng sẽ bị xử lý nếu hành khách cung cấp bằng chứng chính xác.

Hiện tại lãnh đạo Bến xe Miền Đông đang làm việc với Sở GTVT TP.HCM để xúc tiến việc bán vé cho công nhân tại các khu công nghiệp. Theo đề xuất được đưa ra, các tổ chức trong công ty sẽ đứng ra nhận đăng ký của công nhân, nếu đủ số lượng bến sẽ đưa xe xuống tận nơi để đón.

Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.