Cổ tức bèo bọt làm nóng mùa đại hội cổ đông 2013

Nghĩ cách để cổ đông chấp nhận khoản cổ tức ít ỏi, thông cảm chuyện không hoàn thành kế hoạch và đừng bán tháo cổ phiếu vì kết quả èo uột... là những nỗi lo của doanh nghiệp khi đối mặt với mùa đại hội cổ đông năm nay.

Nghĩ cách để cổ đông chấp nhận khoản cổ tức ít ỏi, thông cảm chuyện không hoàn thành kế hoạch và đừng bán tháo cổ phiếu vì kết quả èo uột... là những nỗi lo của doanh nghiệp khi đối mặt với mùa đại hội cổ đông năm nay.

Theo số liệu của VNDirect, nhiều doanh nghiệp thua lỗ trong năm 2012, thậm chí nặng hơn nhiều so với 2011. Những trường hợp có lãi, đa phần không như kế hoạch đề ra. Có ngành ghi nhận 80% đơn vị sụt lợi nhuận. Kết quả kinh doanh ảm đạm và dự báo cho 2013 không mấy khả quan khiến doanh nghiệp trả cổ tức ở mức khiêm tốn hơn hẳn mọi năm.

Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản ở TP HCM cho biết đang mất ăn mất ngủ vì chuyện cổ tức. Kỳ đại hội năm ngoái, ban lãnh đạo hứa chắc tỷ lệ 20%, thấp nhất cũng 10%. Thế nhưng, tình hình kinh doanh quá bết bát, lợi nhuận giảm tới 70% so với 2011.

"Trả cổ tức 5% như năm 2011 cũng quá sức đối với công ty", ông chia sẻ. Gần một tháng nữa tới đại hội, vị Chủ tịch này vẫn đang nghĩ ra cách trình bày sao cho cổ đông hiểu và thông cảm chuyện doanh nghiệp "thất hứa", tránh tình trạng mất niềm tin vào lãnh đạo.

Cũng nằm trong nhóm không hoàn thành kế hoạch, Công ty cổ phần thủy sản Mekong (AAM) chỉ lãi 14 tỷ đồng, giảm 78% so với 2011. Mức cổ tức trên 25% bằng tiền mặt như hứa hẹn không thể thành sự thật và thấp hơn nhiều so với 2011. Dự đoán câu chuyện cổ tức sẽ là một trong những điểm nóng của đại hội lần này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Hoàng Mãnh định thuyết phục cổ đông bằng các phân tích cụ thể các yếu tố tác động tới doanh nghiệp.

“Tôi rất muốn chia cổ tức cao, tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn, sức mua giảm, nên không còn cách nào khác, phải để cổ đông phải chịu thiệt thòi. Tôi mong cổ đông thông cảm với công ty”, ông trải lòng.

Nhiều nhà đầu tư mong đợi được chia cổ tức kiếm lại chút ít để bù lỗ. Ảnh: Hồng Châu

Ở góc độ nhà đầu tư, chị Hằng, tại TP HCM chia sẻ, danh mục của chị giảm 30-50% trong năm qua, chỉ mong vớt vát chút đồng cổ tức bù lại. Tuy nhiên, tham khảo kết quả hoạt động của những doanh nghiệp chị đang nắm cồ phiếu, khả năng chịu trả cổ tức 20% chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Tôi sắp tham dự 3 đại hội sắp tới và chỉ quan tâm tới tỷ lệ trả cổ tức, bằng tiền mặt hay cổ phiếu, rồi quyết định có nên giữ mã đó tiếp hay không", chị nói.

Giải trình trước đại hội chuyện không hoàn thành các chỉ tiêu cũng sẽ là điểm nóng năm nay.

Ông Thành, 50 tuổi ở TP HCM cho hay sẽ đi đại hội cổ đông, chứ không phớt lờ như các năm trước. "Tôi không để tâm việc thua lỗ vì thực tế rất nhiều công ty giải thể, phá sản, khó khăn gấp nhiều lần. Cái tôi cần biết là ban lãnh đạo có nhìn thấu đáo nguyên nhân thua lỗ và tìm giải pháp tháo gỡ. Tôi trân trọng những doanh nghiệp đối thoại thẳng thắn, có thiện chí cầu thị", chú chia sẻ.

Chị Hạnh, quận 3 cũng cho hay, đầu tư có lúc thắng lúc thua và nhiều tình huống phát sinh không dự kiến trước. Tuy nhiên, thái độ của những người đứng đầu rất quan trọng. Ai cũng hiểu 2012 quá khó khăn cho doanh nghiệp. Sau thất bại, nếu các vị biết rút kinh nghiệm, thẳn thắn nhận khuyết điểm, cổ đông sẽ vẫn ủng hộ công ty. Điều này tùy thuộc vào ứng xử của Ban lãnh đạo ở đại hội.

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - Lê Phước Vũ thừa nhận chỉ dám đặt mức tăng trưởng nhẹ 8% trong năm 2013, với chỉ tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng.

“Đây là mức thận trọng để tránh phải xin ý kiến cổ đông điều chỉnh khi tình hình kinh tế biến động theo chiều hướng tiêu cực. Khi đó sẽ khó ăn nói với cổ đông" ông Vũ nói.

Với những đơn vị thua lỗ nặng, nỗi sợ lớn nhất là chuyện cổ phiếu bán tháo cổ phiếu.

Sau khi nói rõ tình trạng mất vốn, nợ nần, cổ phiếu còn sắp bị hủy niêm yết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Sacombank Kiều Hữu Dũng đã kêu gọi sự đồng lòng của nhà đầu tư. Ông hy vọng cổ đông bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi, không nên bán cổ phiếu bằng mọi giá vì hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế, cổ phiếu SBS đã giảm sàn 10 phiên liên tiếp (20/2-5/3).

Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (mã chứng khoán ALT) chọn cách khác để "bù lỗi" chuyện lỗ hơn 6 tỷ đồng trong 2012. Ông Huỳnh Văn Điều, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho biết, công ty sẽ thay đổi mô hình hoạt động, chuyển từ trung tâm bán lẻ sang dạng tiệc cưới. Hiện công ty đã ký hợp đồng dài hạn với các đối tác. Nhờ vậy, lợi nhuận 2013 có thể đạt 4,7 tỷ đồng như năm 2011.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.