Công ty Việt Nam dùng hàng ngàn tờ rơi có ‘China Beach’

Công ty Jeep Tour ở Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vừa bị tịch thu hàng loạt poster có ghi biển Đông là China Beach.

Công ty Jeep Tour ở Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vừa bị tịch thu hàng loạt poster có ghi biển Đông là China Beach.

Ngày 28/7, Công an Đà Nẵng đã kiểm tra Công ty Tam’s Pub and Surf Shop có địa chỉ tại số 38, đường An Thượng 5, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ tấm poster của công ty này quảng cáo các điểm tham quan du lịch Đà Nẵng bằng xe jeep ghi bởi 2 thứ tiếng Việt và Trung Quốc.

Tại vị trí biển Đông của Việt Nam, tấm poster ghi thành ‘China Beach’.

Hai khách tây, poster, ‘China Beach’, Trung Quốc, khách Tây, du lịch, du khách,

Tấm poster ghi biển Đông thành China Beach bị tịch thu. Ảnh: H. L

Tại buổi làm việc hôm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tấm poster có nội dung như trên. Công an Đà Nẵng đã tịch thu toàn bộ poster có nội dung xuyên tạc này.

Trả lời cơ quan chức năng, đại diện Công ty Tam’s Pub and Surf Shop cho rằng 4 năm trước, đơn vị này đã nhờ 1 người nước ngoài in giúp hơn 1.000 tấm quảng cáo có nội dung như trên. Do không để ý nên công ty không biết việc biển Đông đã bị ghi xuyên tạc thành China Beach.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện công ty này cho biết doanh nghiệp đã hoạt động gần 4 năm nay. Cty do mẹ anh, bà Lê Thị Tâm (52 tuổi) làm chủ, chuyên cho thuê xe jeep, tấm lướt ván và ăn uống phục vụ khách du lịch.

Ông Bảo cho biết hàng nghìn tấm Poster có nội dung sai lệch đã sử dụng từ 4 năm trước. Hiện còn một số tấm để trong góc nhà và đã không sử dụng.

Thời gian qua, hoạt động du lịch và kinh doanh liên quan đến người Trung Quốc ở Đà Nẵng đang được dư luận quan tâm.

Mới đây nhất trong buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật Đầu tư, GĐ Sở KH-ĐT Đà Nẵng Trần Văn Sơn cho rằng đang có kẽ hở để người Trung Quốc lợi dụng. Cụ thể họ tìm cách ‘lách luật’ để đồng sở hữu đất đai tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, ông Sơn cũng cho rằng có hiện tượng người Trung Quốc sang làm ăn nhỏ lẻ nhưng xin cấp thời hạn đến 50 năm, chủ yếu là để dễ ra vào theo giấy chứng nhận đầu tư mà không cần đến thị thực, nhập cảnh

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.