Giá tiêu dùng tại thành phố lớn đồng loạt giảm sâu

Các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai... đều công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tiếp tục giảm sâu hơn cả tháng 6.

 Các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai... đều công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tiếp tục giảm sâu hơn cả tháng 6.

Chiều 20/7, Cục Thống kê TP.HCM cho hay, tháng 7 so với tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thành phố giảm tới 0,57%. Nếu so với tốc độ giảm của tháng 6 (so với tháng 5) chỉ âm 0,43% thì giá tiêu dùng tháng 7 còn tụt dốc hơn.

Lý do cho sự sụt giảm này có tới 5 nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm. Trong đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng và nhóm giao thông giảm rất mạnh. Tại địa bàn TP.HCM, hai nhóm này có chỉ số giá lần lượt âm 2,15 %và 2,89%.

Cùng xu hướng này, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã giảm 0,29% so với tháng 6. Tốc độ giảm còn sâu hơn mức giảm 0,17% của tháng 6 so với tháng 5. Đây cũng là tháng thứ 3 CPI của Thủ đô giảm liên tục và cũng là mức giảm mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Cũng như TP. HCM, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng và nhóm giao thông giảm mạnh tương đương.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tuy chiếm tỷ trọng lớn nhưng giảm lại ở mức khiêm tốn nhất, ở hai thành phố này, nhóm lần lượt giảm 0,21% và 0,1%.

Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011, CPI của hai thành phố lớn đều tăng rất mạnh, Hà Nội tăng 4,64% và TP.HCM tăng 4,3%.

Tổng hợp của các cục thống kê địa phương khác cho thấy, xu hướng giảm giá đang diễn ra đồng loạt ở nhiều nơi. Ví dụ như Đồng Nai giảm 0,25%.Đà Nẵng giảm 0,21%, Long An giảm 0,06%.

Tình hình này đã được cơ quan thống kê dự báo ngay từ tháng 6, do nhu cầu sức mua trên thị trường còn yếu, hàng tốn lớn và mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu đã liên tiếp giảm tới 5 lần.

Tháng 6, tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, thị trường hàng hóa quý III sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố giảm giá. Ví dụ như mùa mưa bão ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả nhóm hàng thực phẩm tại một số địa phương sẽ giảm, giá nhiên liệu vẫn tiếp tục xu hướng giảm trên thị trường thế giới, lãi suất ngân hàng cùng hạ.. Thời điểm tháng 6, cơ này dự báo CPI tháng 7 cả nước tăng từ 0-0,1% so với tháng 6.

Theo VEF



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.