Hàng xa xỉ chảy về Việt Nam ngày càng ít

Theo Bộ Công Thương, so với cùng kỳ năm 2011, trong 8 tháng đầu năm 2012, nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát đã giảm trên 31%, trong khi đó nhóm mặt hàng cần hạn chế cũng giảm 9,5%.

Theo Bộ Công Thương, so với cùng kỳ năm 2011, trong 8 tháng đầu năm 2012, nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát đã giảm trên 31%, trong khi đó nhóm mặt hàng cần hạn chế cũng giảm 9,5%.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 8 ước đạt 9,95 tỷ USD, tăng 3,5% so với tháng 7 và giảm 1,2% so với tháng 8/2011. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 73,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ năm 2011, kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt gần 2,77 tỷ USD, giảm 31,2%, kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 3,33 tỷ USD, giảm 9,5%.

Đáng chú ý trong số liệu về hàng hạn chế nhập khẩu và kiểm soát nhập khẩu này, trong tháng 8 vừa qua, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ giảm 65% về lượng và 71,6% về trị giá; xe máy nguyên chiếc giảm 51% về lượng và 37% về trị giá, điện thoại di động giảm 13% về trị giá.

Như vậy, nhập siêu 8 tháng ước là 62 triệu USD, chiếm 0,1% kim ngạch xuất khẩu, trong đó: nhập siêu chủ yếu từ các thị trường Châu Á như Trung Quốc (hơn 9,9 tỷ USD), ASEAN (gần 3,0 tỷ USD), Hàn Quốc (gần 6,4 tỷ USD), Đài Loan (khoảng 4,2 tỷ USD). Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) xuất siêu 1,54 tỷ USD.

Về thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng cho biết, trong tháng 8 thị trường trong nước ổn định, nguồn cung hàng hóa tiếp tục được đảm bảo nhưng sức mua giảm đáng kể, nhất là hàng hóa phục vụ tiêu dùng và hàng xa xỉ.

Đặc biệt, các hoạt động đầu tư, mua sắm lớn của người dân đều chững lại do tháng này là tháng 7 âm lịch (người dân thường kiêng kỵ những việc lớn). Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của các hộ chăn nuôi… Điều đó tác động gián tiếp đến thị trường thực phẩm, thị trường vật liệu xây dựng…
Theo VnMedia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.