Hoa ngày Valentine: "Chết mê, chết mệt" với hồng Ecuador, Tulip Hà Lan

Điểm nhấn của thị trường hoa cho mùa Valentine năm nay là sự xuất hiện của hoa hồng Ecuador dài 2m, hoa Tulip Hà Lan

Điểm nhấn của thị trường hoa cho mùa Valentine năm nay là sự xuất hiện của hoa hồng Ecuador dài 2m, hoa Tulip Hà Lan. Mặc dù nhập về trái mùa nên hoa không nở to nhưng vẫn được các bạn trẻ đón nhận như là "sự khác biệt" thay thế hoa hồng.

Hoa nhập lên ngôi

Trước "thời khắc" bước qua ngày lễ Tình nhân - Valentine (14/2), thị trường hoa tại TPHCM sôi động hẳn lên.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM), người mua hoa tấp nập vào ra. Lâu nay, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được xem như "chợ đầu mối" về các loại hoa, nên mỗi dịp lễ tình nhân, các đại lý, sinh viên làm thêm ngày Valentine đổ xô về đây rất nhiều để lấy hoa sỉ, bán kiếm lời.

Các shop hoa bố trí nhiều giỏ với những kiểu dáng khác nhau để khách hàng lựa chọn (Ảnh: Thanh Doanh)
Các shop hoa bố trí nhiều giỏ với những kiểu dáng khác nhau để khách hàng lựa chọn (Ảnh: Thanh Doanh)
 
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường hoa cho ngày Valentine năm nay khá nhộn nhịp bởi xuất hiện nhiều loại hoa “lạ”. Hoa hồng Đà Lạt không “sốt giá” như dự đoán. Thay vào đó, hoa hồng nhập về từ nhiều nước được khách lựa chọn mua nhiều.

Không chỉ hoa hồng Đà Lạt, chợ hoa Hồ Thị Kỷ còn có nhiều loại hoa hồng nhập từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan, Ecuador...

Hoa tràn xuống các tuyến đường... đón khách (Ảnh: Thanh Doanh)
Hoa "tràn" xuống các tuyến đường... đón khách (Ảnh: Thanh Doanh)
 
Về giá hoa hồng nhập, hiện tại các màu như: màu mỡ gà, tím môn…với giá dao động từ 200.000 - 280.000 đồng/bó/20 bông. Đặc biệt, hồng đỏ nhập trực tiếp từ Ecuador dài 1,5m, thậm chí đến gần 2m khiến giới trẻ "chết mê, chết mệt". Hồng Ecuador có giá khá cao nhưng không nhiều. Giá dao động từ 400.000 - 470.000đồng/bó/15 bông. Hồng “bất tử” từ Trung Quốc năm nay được các đấng mày râu mua nhiều nhất dù giá khoảng 500.000 đồng/bông.

Lý giải việc hoa hồng nhập lên ngôi, các đại lý cho rằng, "hồng ngoại" ăn đứt "hồng nội" về màu sắc và độ bền. Hơn nữa, hồng ngoại ít bị rụng cánh như hồng trong nước nhờ kỹ thuật trồng và sự bảo quản tốt...

Hoa Tulip Hà Lan mang lại sức sống mới cho thị trường hoa ngày Valentine (Ảnh: Thanh Doanh)
Hoa Tulip Hà Lan mang lại "sức sống mới" cho thị trường hoa ngày Valentine (Ảnh: Thanh Doanh)

“Năm nay đa số khách hàng chọn hoa hồng ngoại nhập. Chúng tôi nhập hoa này trực tiếp từ Trung Quốc và Thái Lan. Riêng hoa cao cấp từ Ecuador chúng tôi mới nhập thử nghiệm số ít vì giá thành cao nhưng được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cũng như màu sắc”, chị Kim Vy, chủ thương hiệu hoa tươi Thủy Mộc nói.

Anh Đạt, chủ shop Dáng hoa (Quận 4) cho biết, kinh nghiệm 30 năm bán hoa của gia đình anh cho thấy, xu hướng của khách hàng những năm gần đây chuộng phong cách châu Âu với các mẫu hoa, lá khá đẹp, chứ không đơn điệu như trước đây chỉ cần hoa hồng đỏ là được. "Với nhóm khách trung niên đã có gia đình, họ thường chọn các loại lan đẹp, sang trọng như mokara, hồ điệp… nên thị trường hoa sỉ phải cần đa dạng hơn mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng", anh Đạt nói.

Tulip Hà Lan được giới trẻ săn nhiều (Ảnh: Thanh Doanh)
Tulip Hà Lan được giới trẻ "săn" nhiều (Ảnh: Thanh Doanh)
 
"Hét" giá vì... "độc, lạ"

Không chỉ hoa hồng tươi mà còn có nhiều loại hoa hồng sáp, hoa hồng sấy, hoa hồng vải cao cấp, hoa hồng "bất tử", hoa hồng mạ vàng 24k nhập khẩu từ Ấn Độ... cũng được nhiều khách hàng lựa chọn cho ngày lễ Tình nhân.

Để đáp ứng nhu cầu tìm sự mới lạ, khác biệt của "thượng đế", nhiều cửa hàng đã tung ra những sản phẩm mang yếu tố "độc, lạ" và được khách hàng hưởng ứng. Cũng chính sự "đặc biệt" này mà những sản phẩm "độc, lạ" được đẩy giá rất cao. Một bó hoa hồng xanh (khoảng 20 bông) có giá từ 900.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Hồng “bất tử” ướp theo công nghệ Pháp giá 70.000-90.000 đồng/bông.

Không chỉ Tulip, hồng Ecuador cũng được khách hàng ưa chuộng vì màu sắc và độ bền hơn hẳn hoa nội
Không chỉ Tulip, hồng Ecuador cũng được khách hàng ưa chuộng vì màu sắc và độ bền hơn hẳn hoa nội
 
Thường nói đến Valentine, người ta nghĩ ngay đến hoa hồng, socola, nước hoa... thế nhưng, chính vì sở thích "độc, lạ" mà thị trường ngày Tình nhân năm nay xuất hiện thêm hoa Tulip (Hà Lan).

Thông thường, hoa Tulip nở vào tháng 12 Âm lịch. Dịp này, mặc dù trái mùa nên hoa không nở to như cuối năm nhưng hoa Tulip Hà Lan nhập về vẫn... "hút" khách. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hoa Tulip có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/cành đang được bạn trẻ "săn" vì số lượng có hạn.

Dạo quanh các cửa hàng chuyên bán hoa sỉ, dễ nhận thấy các loại hoa, lá mới với tên gọi khá lạ như: hoa bi, sao đỏ, sao vàng, sao xanh, salem vàng, tím, lá tùng…. được nhập về với giá khá cao từ 110.000đồng/bó – 130.000đồng/bó nhưng vẫn tiêu thụ mạnh.

Xu hướng khách hàng chọn quà tặng có yếu tố độc, lạ
Xu hướng khách hàng chọn quà tặng có yếu tố "độc, lạ"
 
Ngày mai mới bắt chính thức là "đại lễ" của tình yêu nhưng giá hoa hồng dự đoán sẽ tăng lên từng giờ. Đại diện cửa hàng Hoa Tươi 1080 (Quận 1) khẳng định giá nhiều loại hoa đã tăng lên 40% so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (Quản lý Shop Hanah, Quận 10) dự đoán giá hoa hồng sẽ tăng từ 50% so với năm ngoái. Cơ sở để đưa ra dự báo trên về thị trường hoa là vì hồi năm rồi lượng khách rơi vào sau Tết, tất cả mọi người chưa vào Sài Gòn làm việc, còn năm nay thì ngay thời điểm này, mới nghỉ Tết xong, mọi người đều trở lại làm thì lượng khách đông hơn rất nhiều.

Theo Dân trí


ngày lễ tình nhân

quà tặng ngày lễ tình nhân

ngày valentine


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.