Hồng ‘đội giá’ gấp 5 lần dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Dù chưa đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhưng tại các cửa hàng hoa đã bày bán các loại hoa tươi số lượng lớn, đặc biệt hồng đã 'thổi giá' tăng gấp 5 lần.

Dù chưa đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhưng tại các cửa hàng hoa đã bày bán các loại hoa tươi số lượng lớn, đặc biệt hồng đã 'thổi giá' tăng gấp 5 lần.

Dù chưa tới ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhưng thị trường hoa, quà tặng đã rất sôi sục khắp các phố phường Hà Nội. Tại các cửa hàng hoa tươi, những lẵng hoa sang trọng đã được bày bán với số lượng lớn, từ hồng, phong lan, hướng dương… đan xen khiến người mua choáng ngợp.

Hong ‘doi gia’ gap 5 lan dip Quoc te phu nu 8/3
Lẵng hoa tại các cửa hàng hoa có giá từ 350.000 - 2 triệu đồng. Ảnh Lương Lan.

Tại các cửa hàng hoa quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng,… các lẵng hoa tươi giá rẻ nhất là 350.000 đồng, loại trên 2 triệu cũng có. Những lẵng hoa được trang trí đẹp mắt, công phu, nhiều hoa đan xen, ở mỗi một cửa hàng lại có cách trang trí khác nhau, rất sang trọng, bắt mắt.

Các chủ hàng cho biết, hoa tươi dịp 8/3 đều ở mức giá cao, càng cận ngày giá sẽ nhích lên; dịch vụ điện hoa càng cận ngày càng hút khách. Do mất thời gian trang trí, mỗi lẵng hoa, thời gian để cả tuần nên giá đều từ 350.000 trở lên.

Khảo sát của PV, tại các cửa hàng hoa Hà Nội đều có giá ‘chát’, hồng lẻ loại đỏ giá từ 25.000 – 40.000 đồng/bông, hồng vàng 30.000 đồng/bông; hoa bó từ 180.000 – 250.000 đồng; lẳng hoa từ 350.000 – 2 triệu…

Hong ‘doi gia’ gap 5 lan dip Quoc te phu nu 8/3
Hồng tươi tại các cửa hàng lẻ 'đội giá' chóng mặt dịp Quốc tế phụ nữ. Ảnh Lương Lan.

Ngoài những lẵng hoa trang trí đẹp mắt, hoa tươi, phần lớn hoa lẻ đều có dấu hiệu nở rộ, héo, nhưng vẫn được chủ hàng ‘hét giá’ chóng mặt. Nhiều chủ hàng còn quảng cáo, hồng nhập khẩu từ Nhật giá tới 40.000 đồng/bông, tuy nhiên chất lượng lại thua xa hồng ‘nhà’.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Âu Cơ, quận Tây Hồ), dù đã 22h, không khí mua bán vẫn không có dấu hiệu ‘hạ nhiệt’. Hoa được chất thành đống lớn ngập chợ từ hồng, ly, phăng, cát tường, cẩm chướng, hướng dương, phong lan,…

Hong ‘doi gia’ gap 5 lan dip Quoc te phu nu 8/3
Khách chọn mua hoa tại chợ Quảng Bá. Ảnh Lương Lan

Hồng vàng 200.000 đồng/30 bông, hồng đỏ loại hoa to giá 200.000 đồng/50 bông, loại hồng các màu khác giá 150.000 đồng/50 bông, Ly các màu từ 160.000 – 200.000 đồng/10 cành, hướng dương 40.000 đồng/bó, cẩm chướng 100.000 /20 bông, phăng 70.000 đồng/bó,  phi yến 120.000 đồng/10 bông,…

Các loại hoa tại chợ rất đa dạng, tuy nhiên hồng chiếm số lượng lớn. Theo các tiểu thương tại chợ, hoa ly, phong lan có giá cao hơn so các loại hoa khác.

“So với ngày thường hồng chỉ 2.000 đồng/bông, vào dịp lễ hồng tăng giá lên 3.000 – 5.000 đồng/bông tùy loại. Mối nhập chủ yếu là các cửa hàng hoa lẻ, trung bình mỗi đêm khoảng 2.000 bông”, một tiểu thương cho hay.

Hong ‘doi gia’ gap 5 lan dip Quoc te phu nu 8/3
Các loại hồng tại chợ hoa đêm Quảng Bá. Ảnh Lương Lan

Như vậy, so với chợ hoa, hoa hồng tại các cửa hàng hoa lẻ đã ‘đội giá’ lên gấp 5 lần vào dịp Quốc tế phụ nữ 8/3. Ngoài ra, các loại hoa khác cũng đồng loạt tăng giá so với ngày thường.

Anh Trường, làm việc tại Hà Nội cho biết, hoa tăng giá vào dịp lễ không có gì lạ, tuy nhiên thổi giá gấp 4 – 5 lần so với ngày thường thì quả là ‘móc túi’ người mua hàng.

 “Người bán ‘hét’ giá, dù biết nhưng chúng tôi vẫn phải mua, nhưng quả thật người bán quá lời, họ bán vài ngày thì bằng mình ‘cày’ cả mấy tháng”, anh Trường chia sẻ.

Theo PNN


hoa ngày 8/3

ngày quốc tế phụ nữ

giá hoa này 8/3

hoa tăng giá ngày 8/3


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.