Lại tăng giá vé tàu, cao gần bằng vé máy bay

Giá vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương tuyến phía Nam sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-6. Trong đó mức vé cao nhất gần 2 triệu đồng, xấp xỉ vé máy bay.

Giá vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương tuyến phía Nam sẽ được điều chỉnh từ ngày 1-6. Trong đó mức vé cao nhất gần 2 triệu đồng, xấp xỉ vé máy bay. 

Theo đó, giá vé thấp nhất của tàu Thống Nhất là 577.000 đồng (ngồi cứng Hà Nội – Sài Gòn tàu TN1), giá vé cao nhất của tàu Thống Nhất là 1.990.000 đồng (giường nằm mềm điều hòa Hà Nội – Sài Gòn tàu SE3). “Giá vé cao nhất năm nay chỉ bằng giá vé cao nhất dịp hè năm 2012.

Giá vé các loại chỉ tăng từ 3% đến 10% so với dịp hè năm 2012

Ngoài ra, cũng từ ngày 1-6 tới đây, các tàu Thống Nhất và tàu địa phương tuyến phía Nam thay đổi giờ xuất phát. Cụ thể, Tàu SE1 tại Hà Nội và tàu SE2 từ Sài Gòn xuất phát cùng lúc 19h, đến Sài Gòn, Hà Nội lúc 3h45. Tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội lúc 23h đến Sài Gòn lúc 4h30; Tàu SE4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23h đến Hà Nội lúc 4h30. Tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội lúc 9h đến Nha Trang lúc 11h13, đến Sài Gòn lúc 18h37; Tàu SE6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 9h đến Nha Trang lúc 16h30 đến Hà Nội lúc 19h26…

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp hè, từ ngày 13-6 đến ngày 21-7, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm đôi tàu khách chất lượng cao SE23/24 (Tuyến Hà Nội – Huế).

Theo VEF



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.